Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 20/01/2017 - 14:03
(Thanh tra)- Cùng sinh sống trong tổ dân phố số 11 thuộc phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân nhưng nhiều hộ dân ở phía Tây hồ Rẻ Quạt lại không được mở lối đi ra đường thuộc địa bàn của tổ. Dù đó là đường làm trên đất công (trong sổ đỏ của các hộ dân thuộc tập thể Đại học (ĐH) Y Hà Nội không thể hiện quyền sử dụng riêng con đường trong khu tập thể này). Vậy mà nhiều năm nay các hộ dân nói trên lại phải chịu cảnh “gần nhà, xa ngõ”. Nguyên nhân do đâu?
Bức tường rào do tập thể ĐH Y Hà Nội gia cố vững chắc nhằm “cấm vận” đi lại một số hộ dân trong cùng tổ dân phố. Ảnh: Lộc Nga
Nguồn gốc dân cư
Khu tập thể ĐH Y được TP Hà Nội giao đất và Công ty Đại Thắng xây thô theo thiết kế chung, sau đó bàn giao cho các cán bộ. Trong thời gian xây dựng, để bảo quản nguyên vật liệu, các cán bộ được phân nhà đã góp kinh phí làm một bức tường rào tạm, ngăn cách công trường xây dựng với vùng đất nông nghiệp bên cạnh. Họ cũng chung tiền san phần đất phía trước công trình làm thành con đường ngay sát phía trong tường rào được xây dựng này. Phía ngoài bờ rào là đất nông nghiệp, chạy quanh hồ Rẻ Quạt. Do buông lỏng quản lý, các hộ nông dân nơi đây (HTX Nông nghiệp Khương Đình) tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở. Việc làm này sau đó đã được cơ quan quản lý Nhà nước cho hợp thức hóa, xây dựng nhà ở, sinh sống ổn định nhiều năm nay.
Điều phức tạp ở đây là, khi chưa có bức tường rào này, người dân địa phương vẫn vào khu đất của mình bằng lối này. Khi các cán bộ thuộc tập thể ĐH Y làm bức tường trên, vô hình chung đã bịt lối đi. Khắc phục việc này, các hộ dân địa phương phải đi nhờ sang phần đất của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chuẩn bị khởi công xây dựng công trình nhà ở, nguy cơ mất lối vào nhà của các hộ dân đang hiện hữu. Đó là lý do các hộ dân có đơn gửi các cơ quan chức năng, UBND phường Hạ Đình và UBND quận Thanh Xuân đề nghị giúp đỡ.
Qua tìm hiểu, các hộ dân bên hồ Rẻ Quạt cho rằng, trước đây Tập thể ĐH Y Hà Nội đã cho xây bờ rào trên phần đất công (là đất nông nghiệp do HTX Nông nghiệp Khương Đình quản lý, giáp ranh với đất khu tập thể). Thời kỳ đó, vẫn còn lối đi nhờ bên phần đất của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các hộ dân địa phương chưa cương quyết nên bức tường đã được tồn tại.
Quay trở lại việc tranh chấp đất để xây dựng bước tường ngăn trên, ngày 4/11/2011, UBND phường Hạ Đình, đại diện tập thể ĐH Y và đại diện các hộ dân quanh hồ Rẻ Quạt đã có cuộc họp giải quyết tranh chấp đất. Ông Lưu Đình Lượng, Phó Chủ tịch UBND phường kết luận: “Sau buổi làm việc này nghiêm cấm sự tranh chấp và đe dọa, xô xát giữa hai bên. Đề nghị ĐH Y và Công ty Đại Thắng phối hợp kiểm tra lại toàn bộ ranh giới của tập thể ĐH Y, sau khi khôi phục mốc giới sẽ xem xét, giải quyết theo thực tế”. Các hộ ĐH Y đã nhất trí quyết định giải quyết trên. Người dân quanh hồ Rẻ Quạt đã thực hiện sự chỉ đạo trên. Tuy nhiên đã không có cơ quan chức năng nào đứng ra giải quyết tranh chấp trên.
Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, cán bộ địa chính phường Hạ Đình, phía ĐH Y Hà Nội đã không bàn giao hồ sơ về khu đất khu tập thể, nên không có cơ sở để xác định mốc giới. Đó chính là nguyên nhân kéo dài tranh chấp từ nhiều năm nay.
Để làm sáng tỏ sự thật từ sự nghi ngờ này, đồng thời chấm dứt việc tranh chấp giữa các người dân cùng tổ dân phố, ngày 27/12/2016 UBND phường Hạ Đình có Văn bản số 263/UBND gửi Trường ĐH Y Hà Nội về việc đề nghị khôi phục lại mốc giới tập thể ĐH Y Hà Nội. Đến nay, UBND phường Hạ Đình vẫn chưa nhận được hồi âm.
Khu dân cư không thể không có lối đi vào, thời gian công trình xây dựng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã được triển khai, để đảm bảo an tòan lao động, nhà thầu cấm người dân qua lại khu vực này. Đề nghị UBND quận Thanh Xuân vào cuộc, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các hộ dân nơi đây.
Lộc Nga
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Khu đô thị Casamia Balanca Hoi An được vinh danh “Dự án đáng sống năm 2025” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp và VCCI tổ chức. Đáng chú ý, đây là dự án thứ ba liên tiếp của Tập đoàn Đạt Phương được xướng tên ở giải thưởng uy tín này – một sự khẳng định rõ nét cho triết lý phát triển bất động sản nhất quán, bền bỉ và đầy bản sắc của chủ đầu tư, một thành tích cho thấy một chiều sâu chiến lược.
Thùy Dương
(Thanh tra) - Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, nhu cầu tìm kiếm một không gian sống yên bình, gần gũi với thiên nhiên và bảo đảm tiện nghi đang trở thành ưu tiên của nhiều gia đình và người trẻ thành đạt.
LHC
PV
Nam Dũng
PV
LHC
Hải Lương Huy
Hải Lương
Huy Lương
Hải Lương
Anh Minh
Minh Tân
Thái Minh
Phương Hiếu
Thái Minh
Chính Bình
Trần Quý