Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Miền Tây Nghệ An chuyển động sau gần 1 năm thực hiện chính quyền 2 cấp

Văn Thanh

Thứ ba, 26/05/2026 - 16:46

(Thanh tra) - Không chỉ nhanh chóng ổn định tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính, 12 xã khu vực Kỳ Sơn cũ của tỉnh Nghệ An đang cho thấy sự chuyển động rõ nét trong điều hành, giám sát và phục vụ người dân. Từ những phiên họp HĐND “không giấy”, dữ liệu số bằng mã QR đến việc khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, miền biên viễn đang từng bước thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bằng tư duy mới và cách làm thực chất.

Đoàn công tác HĐND tỉnh Nghệ An do ông Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với 12 xã miền Tây Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Miền Tây Nghệ An chuyển từ “quản lý” sang tư duy phục vụ

Ngày 26/5, đoàn công tác HĐND tỉnh Nghệ An do ông Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với 12 xã miền Tây Nghệ An nhằm đánh giá tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kết quả thực hiện các nghị quyết trọng điểm của tỉnh và công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn biên giới.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính ở Nghệ An, điều dễ nhận thấy ở các xã khu vực Kỳ Sơn cũ là bộ máy chính quyền cơ sở đã nhanh chóng ổn định, từng bước vận hành nền nếp. Trong đó, hoạt động của HĐND cấp xã có nhiều thay đổi đáng chú ý khi các kỳ họp được tổ chức theo hướng thực chất hơn, bám sát các vấn đề dân sinh và yêu cầu phát triển địa phương.

Không còn nặng về hình thức hay chỉ dừng ở các báo cáo hành chính, nhiều phiên họp tập trung trực tiếp vào tiến độ đầu tư công, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Đáng chú ý, tại các xã Mường Típ, Nậm Cắn…, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức làm việc ở cơ sở. Việc sử dụng mã QR để truy cập tài liệu, gửi nhận văn bản điện tử thay thế tài liệu giấy không chỉ giúp giảm chi phí mà còn rút ngắn thời gian xử lý công việc, tạo nền tảng cho mô hình quản trị hiện đại ở vùng cao biên giới Nghệ An.

Song song với đó, công tác giám sát chuyên đề của HĐND cũng được tăng cường, tập trung vào những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến đời sống người dân như giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia hay thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Dương Đình Chỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, yêu cầu chuyển mạnh tư duy chính quyền cơ sở từ “quản lý” sang “phục vụ”, lấy người dân làm trung tâm trong mọi hoạt động điều hành. Theo đó, HĐND các xã cần nâng cao năng lực tự chủ, nắm chắc thẩm quyền phân cấp, tăng cường giám sát thực tiễn thay vì chỉ xử lý công việc trên hồ sơ giấy tờ.

Gian khó vùng biên và những tín hiệu phục hồi

Bên cạnh bài toán tổ chức bộ máy, năm 2025 tiếp tục là một năm đầy áp lực đối với các xã miền Tây Nghệ An khi liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão số 3, 5 và 10. Thiên tai khiến nhiều tuyến giao thông hư hỏng, sinh kế người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuy vậy, từ thực tế kiểm tra cho thấy công tác khắc phục hậu quả tại nhiều địa phương được triển khai khá quyết liệt. Ở các xã Chiêu Lưu, Na Ngoi và Na Loi, nguồn vốn hỗ trợ dân sinh, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại được giải ngân nhanh, đạt tỷ lệ cao.

Việc thực hiện các nghị quyết trọng điểm của HĐND tỉnh Nghệ An cũng ghi nhận những chuyển biến rõ nét. Với Nghị quyết 09 về bố trí ổn định dân cư, nhiều khu tái định cư xen ghép đã hoàn thành, giúp người dân vùng sạt lở từng bước ổn định cuộc sống.

Xã Hữu Kiệm đã hoàn thành nhà ở cho 35/38 hộ dân thuộc diện hỗ trợ; xã Mỹ Lý triển khai tái định cư cho 103 hộ; riêng xã Chiêu Lưu giải ngân 100% kinh phí hỗ trợ cho 15 hộ dân tái định cư trong năm 2025.

Trong khi đó, Nghị quyết 16 về hỗ trợ sản xuất được xem là “phao cứu sinh” giúp hàng nghìn hộ dân vùng lũ khôi phục diện tích cây trồng, vật nuôi sau thiên tai, từng bước ổn định sinh kế.

Dù vậy, những khó khăn của chính quyền cơ sở vùng cao ở Nghệ An vẫn hiện hữu. Thiếu hụt biên chế, điều kiện làm việc còn hạn chế, đời sống cán bộ vùng sâu vùng xa nhiều khó khăn và nguồn kinh phí hoạt động cho HĐND cấp xã còn thấp đang là những điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ.

Trước các kiến nghị của địa phương, lãnh đạo HĐND tỉnh Nghệ An cho biết tỉnh sẽ sớm rà soát, bổ sung biên chế, đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với đội ngũ cán bộ công tác tại vùng sâu, vùng xa.

Cùng với đó, các xã được yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động xây dựng dữ liệu số “đúng, đủ, sạch” nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở trong giai đoạn mới.

Trước khi làm việc với các địa phương, đoàn công tác HĐND tỉnh Nghệ An cũng đã đến thăm, tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế Kỳ Sơn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Miền Tây Nghệ An chuyển động sau gần 1 năm thực hiện chính quyền 2 cấp

Miền Tây Nghệ An chuyển động sau gần 1 năm thực hiện chính quyền 2 cấp

(Thanh tra) - Không chỉ nhanh chóng ổn định tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính, 12 xã khu vực Kỳ Sơn cũ của tỉnh Nghệ An đang cho thấy sự chuyển động rõ nét trong điều hành, giám sát và phục vụ người dân. Từ những phiên họp HĐND “không giấy”, dữ liệu số bằng mã QR đến việc khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, miền biên viễn đang từng bước thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bằng tư duy mới và cách làm thực chất.

Văn Thanh

16:46 26/05/2026
Vĩnh Long: Sau gần 1 năm sáp nhập, hơn 5.100 cơ sở nhà đất đã có phương án sắp xếp

Vĩnh Long: Sau gần 1 năm sáp nhập, hơn 5.100 cơ sở nhà đất đã có phương án sắp xếp

(Thanh tra) - Sau gần 1 năm thực hiện sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Vĩnh Long từng bước ổn định tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động hành chính thông suốt, đồng thời triển khai khối lượng lớn công việc liên quan đến tài sản công, trong đó hơn 5.100 cơ sở nhà, đất đã được lập phương án sắp xếp, xử lý.

Thu Huyền

15:55 26/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm