Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tăng cường đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội giúp đồng bào từng bước thoát nghèo

Văn Thanh

Chủ nhật, 31/10/2021 - 17:44

(Thanh tra) - Huyện miền núi Như Thanh nằm ở phía Tây Nam tỉnh Thanh Hóa. Trên địa bàn có 3 dân tộc chính là Kinh chiếm 56,78%, Mường 22,24%, Thái 18,23%. Thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi”, sau nhiều năm triển khai thực hiện, Như Thanh đã đạt được một số kết quả nhất định.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Như Thanh tổ chức lớp đào tạo nghề dệt thổ cẩm cho đồng bào các DTTS. Ảnh: VT

Sau khi tiếp thu tinh thần nghị quyết 09 của tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh đã tổ chức hội nghị quán triệt đến toàn thể lãnh đạo chủ chốt trên địa bàn huyện, đồng thời giao cho các ban ngành, đoàn thể cấp huyện và các xã, thị trấn, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trong toàn huyện.

Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã chỉ đạo quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong nghị quyết và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo nhanh bền vững, gắn với thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM).

Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, đồng bào các dân tộc, đến nay công tác giảm nghèo được thực hiện nghiêm túc, đạt được một số kết quả nhất định.

Thông qua việc quán triệt, học tập và thực hiện nghị quyết đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là đồng bào DTTS về quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác giảm nghèo bền vững, Trong đó, các giải pháp về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có trên địa bàn, phát triển kinh tế trang trại tổng hợp nông - lâm nghiệp- chăn nuôi để tăng thu nhập nhằm xoá đói, giảm nghèo, làm giàu cho đồng bào và xã hội. Các cấp, các ngành đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra, chủ động tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết sát với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Do đó, ý thức, tinh thần vượt khó, ý chí tự vươn lên thoát nghèo của nhân dân, nhất là đồng bào DTTS từng bước được thay đổi thông qua việc tuyên truyền, vận động ý thức xóa bỏ các tập tục lạc hậu, chủ động vay vốn, tích cực lao động sản xuất, tham gia giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, vươn lên làm giàu chính đáng.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Như Thanh đã có nhiều mô hình chăn nuôi theo hình thức gia trại, trang trại có chất lượng như: Mô hình trồng Thanh Long, cây Đào cảnh, xã Xuân Du; mô hình trồng keo tạo vùng nguyên liệu cho chế biến gỗ giăm, thức ăn xanh cho trang trại bò sữa; mô hình trồng Cam, bưởi, xã Yên Lạc;  trồng Riềng, trồng nghệ, xã Cán Khê; rau sạch, nấm xã Yên Thọ…

Bên cạnh đó, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc “đổi điền, dồn thửa” tạo những vùng chuyên canh về thâm canh cây lúa, cây mía, các cây nguyên liệu phục vụ cho chế biến và chăn nuôi, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, diện tích bón phân viên dúi sâu luôn đạt ở tỷ lệ trên 90%, diện tích gieo cấy 2 vụ, ứng dụng mạ khay, máy cấy, máy gặt vào sản xuất và thu hoạch, lựa chọn chuyển đổi những giống, cây, con có năng xuất, chất lượng hiệu quả cao đưa vào sản xuất nên an ninh lương thực luôn được đảm bảo, đời sống đồng bào từng bước được nâng cao.

Đẩy mạnh quy hoạch và phát triển các cụm công nghiệp, tăng cường kết cấu hạ tầng cơ sở, đường, trường, trạm y tế, công sở hành chính, 17/17 xã, thị trấn đã có công sở làm việc khang trang, tích cực phối hợp với các công ty khai thác có hiệu quả tiềm năng khoáng sản, đất phụ gia xi măng, cát sỏi vật liệu xây dựng, phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, tạo việc làm tăng thu nhập cho đồng bào DTTS. Mở rộng và phát triển các doanh nghiệp, HTX vận tải, dịch vụ vận chuyển hàng hóa, lâm sản cung ứng cho các nhà máy chế biến, xây dựng phát triển khai thác các khu du lịch sinh thái, du lịch lịch sử, tâm linh (Vườn Quốc gia Bến En, Lò Cao Kháng chiến Hải Vân, Phủ Na, Bạch Y Công chúa... đồng thời phát triển các dịch vụ tín dụng, bưu chính viễn thông)...

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Đặng Tiến Dũng Chủ tịch UBND huyện Như Thanh cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi”, ngoài những việc làm nói trên, huyện Như Thanh còn đẩy mạnh cải cách hành chính, có cơ chế tạo điều kiện thuận lợi về quỹ đất cho các dự án đầu tư, xúc tiến, kêu gọi đầu tư, do đó nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư vào địa bàn, điển hình: Trang trại bò sữa, Nhà máy Chế biến gỗ dăm Tân Nhật Thanh, Hòa Phát, Nhà máy May công nghiệp Tát Su... Các công trình thủy lợi, giao thông... Đặc biệt là chương trình xây dựng NTM, đã có sự đầu tư phát triển đồng bộ, rộng khắp, lồng ghép các Chương trình 135, kiên cố hóa trường lớp học, giao thông nông thôn được đầu tư đã làm thay đổi bộ mặt của huyện, thôn, bản, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các DTTS trên địa bàn.

“Trong thời gian tới, để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở vùng đồng bào DTTS, huyện Như Thanh đang tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ trọng tâm là chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững; chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thông tin kịp thời đầy đủ các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện nhằm nâng cao nhận thức, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng đồng bào trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tâm lý tự ti, cam chịu, bằng lòng, tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và của cộng đồng, đấu tranh với những biểu hiện không muốn thoát nghèo để hưởng chính sách của Nhà nước”, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh Đặng Tiến Dũng nói.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm