Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

TP Móng Cái: Chỉ đạo giải quyết nhiều vụ việc của công dân

Trọng Tài

Thứ ba, 06/08/2024 - 15:09

(Thanh tra) - UBND TP Móng Cái đã ban hành thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 1/8. Tại đây, Chủ tịch UBND TP đã cho ý kiến chỉ đạo giải quyết đối với từng vụ việc cụ thể của công dân.

Trong ngày tiếp công dân định kỳ 1/8, UBND TP Móng Cái đã tiếp 7 lượt công dân với 8 vụ việc. Ảnh: TT

Ông Bùi Tiến Lộc (khu 3 phường Hải Hòa), không đồng ý với Thông báo số 40/TB-PTQĐ ngày 24/7/2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP, đề nghị được đối thoại để làm rõ. Liên quan đến nội dung này, theo hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trịnh Thị Liên và hồ sơ chuyển nhượng cho ông Nguyễn Tuấn Đạt, người sử dụng đất là cá nhân bà Trịnh Thị Liên.

UBND TP đề nghị công dân bổ sung giấy ủy quyền để kiến nghị, khiếu nại theo quy định của pháp luật.

UBND TP giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP rà soát quy định của pháp luật và các tài liệu liên quan (làm rõ hồ sơ chuyển nhượng có chữ ký của các thành phần), đề xuất giải quyết và báo cáo Chủ tịch UBND TP trước ngày 20/8/2024.

Liên quan đến đề nghị giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, khu 5, phường Hải Hòa của ông Ngô Văn Mạnh và ông Ngô Văn Phương (bố ông Mạnh), TP hướng dẫn công dân liên hệ UBND phường Hải Hoà để cung cấp tài liệu, chứng cứ về thời điểm xây dựng công trình, phối hợp để hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Đối với vụ việc của bà Từ Thị Hường (thôn 5, xã Hải Xuân); Phạm Thị Đỏ, Trần Thị Bình, Lê Thị Vân, Lưu Thị Hạnh đại diện 26 hộ kinh doanh tại chợ ASEAN, phường Hải Hòa, đề nghị giải quyết việc một số người dân buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước lối đi vào chợ, TP Móng Cái yêu cầu Chủ tịch UBND phường Hải Hoà, Chủ tịch UBND phường Trần Phú, Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường TP xử lý dứt điểm ngay tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè theo nội dung phản ánh.

Ông Lê Thành Long, bà Ngô Thị Nhâm (khu Hồng Phong, phường Ninh Dương) đã nhận đất tái định cư tại khu Thượng Trung, phường Ninh Dương nhưng trên đất có ngôi mộ, đề nghị UBND TP Móng Cái hỗ trợ di chuyển mộ để có thể sử dụng đất xây nhà. Liên quan nội dung này, UBND TP giao Chủ tịch UBND phường Ninh Dương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP chủ trì cùng các cơ quan có liên quan làm việc với các hộ dân liên quan, thống nhất giải quyết và báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 20/8/2024.

Về vụ việc của bà Hoàng Thị Hồng (khu Hồng Phong, phường Ninh Dương), đề nghị xem xét hạn mức đất ở của gia đình thửa đất tại khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, TP giao Văn phòng HĐND-UBND TP nghiên cứu Báo cáo số 40/BC- UBND ngày 4/4/2024 của UBND phường Ninh Dương và các tài liệu liên quan, tham mưu văn bản trả lời công dân trước ngày 10/8/2024.

Đối với vụ việc của ông Lương Văn Định (nhận ủy quyền của ông Lương Văn Thắng), trú tại số 23 Lê Quý Đôn, khu Thọ Xuân, phường Hòa Lạc, không đồng ý với nội dung trả lời của UBND TP Móng Cái tại Văn bản số 2306/UBND-VP ngày 23/7/2024, đề nghị làm rõ nơi lưu trữ của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất (có biên bản bàn giao ngày 12/9/2013) và căn cứ thu hồi giấy chứng nhận của gia đình, UBND TP Móng Cái giao giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP lập biên bản tiếp nhận thông tin biên bản bàn giao giấy chứng nhận ngày 12/9/2013 do công dân cung cấp tại buổi tiếp dân; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, trả lời công dân trước ngày 15/8/2024.

Về căn cứ thu hồi giấy chứng nhận, giao Phòng Tài nguyên Môi trường TP chủ trì, phối hợp cùng Thanh tra TP tham mưu văn bản trả lời công dân trước ngày 15/8/2024.

Ông Lương Văn Định (nhận ủy quyền của ông Đỗ Tiến Xuân), trú tại số 23, Lê Quý Đôn, khu Thọ Xuân, phường Hòa Lạc, không đồng ý với nội dung trả lời của UBND TP Móng Cái tại Văn bản số 2299/UBND-VP ngày 23/7/2024, đề nghị áp dụng hạn mức đất ở theo Khoản 5.3, Quyết định số 3717/2005/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh. Nội dung này, Hội đồng Tiếp công dân TP hướng dẫn, giải thích việc áp dụng quy định pháp luật liên quan để công dân hiểu, phối hợp.

Đối với vụ việc của ông Hoàng Tuấn Anh (nhận ủy quyền của ông Đinh Văn Long, vợ là bà Nguyễn Thị Thúc), trú tại khu 2, phường Hòa Lạc, đề nghị giải quyết cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 844666, số vào sổ CH00893, ngày 13/7/2016 của ông Đinh Văn Long, Hội đồng Tiếp công dân TP Móng Cái hướng dẫn công dân liên hệ UBND xã Hải Xuân để phối hợp, hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đồng Nai: Triển khai thi hành 2 luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Đồng Nai: Triển khai thi hành 2 luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Cảnh Nhật

21:21 10/04/2026
UBND tỉnh Đồng Tháp chấm dứt thụ lý khiếu nại của 5 công dân

UBND tỉnh Đồng Tháp chấm dứt thụ lý khiếu nại của 5 công dân

(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp mới đây đã có văn bản gửi công dân và các cơ quan Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, cơ quan chức năng của tỉnh, thông báo việc chấm dứt thụ lý khiếu nại của các công dân theo quy định của pháp luật.

Đan Quế

14:31 10/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm