Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Hoa
Thứ tư, 12/03/2025 - 10:20
(Thanh tra) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kết luận số 09/KL-UBND về nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Đức Tình, Chủ tịch UBND xã Liên Mạc, huyện Mê Linh về việc buông lỏng quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.
Thành phố Hà Nội chỉ đạo xử lý vi phạm của 32 hộ dân tại xã Liên Mạc. Ảnh minh họa (TQ)
Cụ thể, công dân tố cáo ông Nguyễn Đức Tình, Chủ tịch UBND xã Liên Mạc buông lỏng quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bao che cho 32 hộ dân (có phụ lục kèm theo) xây dựng, sử dụng đất trái phép tại ở thôn Bồng Mạc và Yên Mạc, xã Liên Mạc, công dân không nhất trí với kết luận tại Kết luận số 1617/KL-UBND ngày 11/8/2023 của Chủ tịch UBND huyện Mê Linh về giải quyết nội dung tố cáo nêu trên.
Kết quả xác minh cho thấy, mặc dù UBND huyện Mê Linh đã có những chỉ đạo, nhưng chưa quyết liệt trong việc xử lý vi phạm về đất đai tại thôn Bồng Mạc và Yên Mạc.
UBND huyện chậm ban hành quyết định khắc phục hậu quả và quyết định cưỡng chế đối với 9 hộ thuộc thẩm quyền theo kiến nghị của UBND xã Liên Mạc.
UBND xã Liên Mạc giai đoạn trước năm 2020 đã chậm chễ trong việc ngăn chặn và xử lý các vi phạm về đất đai tại thôn Bồng Mạc và Yên Mạc, cụ thể có 31 hộ vi phạm trước năm 2020 và 1 hộ vi phạm năm 2020, gây phức tạp trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và xử lý các vi phạm này.
Đến năm 2020, ông Nguyễn Đức Tình làm Chủ tịch UBND xã Liên Mạc. UBND xã Liên Mạc mới ban hành các văn bản để ngăn chặn và lập các biên bản vi phạm hành chính về đất đai, đồng thời đã ban hành các quyết định buộc khắc phục hậu quả và quyết định cưỡng chế đối với các hộ dân vi phạm.
Tuy nhiên, đến nay, UBND xã Liên Mạc do ông Nguyễn Đức Tình làm Chủ tịch vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục để tổ chức cưỡng chế đối với các hộ dân vi phạm, chưa xử lý dứt điểm các vi phạm, đây là nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện phức tạp, gây mất ổn định an ninh trật tự địa phương.
Bên cạnh đó, các tài liệu công dân cung cấp không đủ cơ sở khẳng định ông Nguyễn Đức Tình, Chủ tịch UBND xã Liên Mạc bao che cho 32 hộ dân xây dựng, sử dụng đất trái phép tại ở thôn Bồng Mạc và Yên Mạc, xã Liên Mạc.
UBND thành phố Hà Nội kết luận nội dung tố cáo của công dân là đúng một phần. Cụ thể, tố cáo đúng là ông Nguyễn Đức Tình, Chủ tịch UBND xã Liên Mạc buông lỏng quản lý đất đai do đến nay chưa xử lý dứt điểm các vi phạm của 32 hộ dân. Tố cáo sai là nội dung tố cáo ông Nguyễn Đức Tình, Chủ tịch UBND xã Liên Mạc bao che cho 32 hộ dân xây dựng, sử dụng đất trái phép tại ở thôn Bồng Mạc và Yên Mạc, xã Liên Mạc do từ ngày 22/7/2020 ông Nguyễn Đức Tình mới làm Chủ tịch UBND xã Liên Mạc.
UBND thành phố Hà Nội giao UBND huyện Mê Linh nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo liên quan đến việc xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 2 thôn Yên Mạc và Bồng Mạc. UBND huyện ban hành quyết định khắc phục hậu quả và quyết định cưỡng chế đối với 9 hộ thuộc thẩm quyền theo quy định.
UBND huyện được yêu cầu chỉ đạo UBND xã Liên Mạc kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Liên Mạc và Phó Chủ tịch UBND xã Liên Mạc phụ trách lĩnh vực đất đai giai đoạn từ năm 1991 đến trước năm 2020; nghiêm túc kiểm điểm ông Nguyễn Đức Tình, Chủ tịch UBND xã Liên Mạc và Phó Chủ tịch UBND xã Liên Mạc phụ trách lĩnh vực đất đai, công chức địa chính xã Liên Mạc, cán bộ trật tự xây dựng giai đoạn từ tháng 7/2020 đến nay đối với các tồn tại nêu trên.
Đồng thời, UBND huyện Mê Linh chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc UBND huyện Mê Linh và UBND xã Liên Mạc khẩn trương xử lý triệt để các vi phạm của 32 hộ dân tại thôn Bồng Mạc và Yên Mạc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Cà Mau mới đây đã công bố kết luận, xác định 3 trong 4 nội dung công dân tố cáo ông Lê Việt Xô, Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu là tố cáo đúng; trong đó có việc giải quyết tố cáo kéo dài tới 260 ngày, "vi phạm nghiêm trọng" quy định về thời hạn giải quyết của Luật Tố cáo.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai đối với hai hộ dân đòi bồi thường về đất nhận khoán có nguồn gốc lâm nghiệp. Quyết định cuối cùng được đưa ra là không chấp nhận các khiếu nại của 2 hộ dân, sau khi đã tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết.
Thanh Hoa
Quang Dân
Trần Kiên
TS.Triệu Thị Thu, Trường Cán bộ Thanh tra
Ngọc Trâm
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương - Phú Đức
Thái Hải
Chu Tuấn
Thanh Nhung
Trần Kiên
Việt An
Cảnh Nhật
Minh Nghĩa
Tin, ảnh: Thu Huyền