Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ ba, 20/10/2026 - 18:35
(Thanh tra) - Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển (1966 - 2026) cùng nền tảng 128 năm truyền thống đào tạo kỹ thuật (1898 - 2026) đã định hình nên bản sắc riêng có của Trường Đại học Điện lực.
Từ những lớp học thời chiến gắn liền với công trường, đường dây và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, ngôi trường ấy đã bền bỉ vươn lên thành một trường đại học đa ngành hiện đại, nơi mạch nguồn phụng sự đất nước được trao truyền nguyên vẹn qua nhiều thế hệ.
Lịch sử của mỗi cơ sở giáo dục đại học lớn luôn gắn liền với những bước chuyển mình của dân tộc và nhu cầu tự thân của nền kinh tế. Đối với Trường Đại học Điện lực (EPU), dòng chảy ấy khởi nguồn từ nền tảng 128 năm truyền thống đào tạo kỹ thuật tính từ tiền thân là Trường Kỹ nghệ Thực hành và định hình rõ nét từ dấu mốc năm 1966 khi Trường Trung học Kỹ thuật Điện chính thức được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trường Trung cao cấp Cơ điện Hà Nội.
Ra đời trong giai đoạn đất nước vừa phải đẩy mạnh xây dựng, phát triển kinh tế, vừa phải thực hiện những nhiệm vụ cấp thiết của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, trọng trách đặt lên vai nhà trường thuở ban đầu vừa mang tính chuyên môn cấp bách, vừa mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc.
Ngành điện khi ấy đứng trước yêu cầu cấp thiết về đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho sản xuất và xây dựng. Với quy mô đào tạo trong giai đoạn này khoảng 900 đến 1.200 học sinh cùng đội ngũ 200 đến 300 giáo viên, cán bộ, công nhân viên, nhà trường đã tập trung đào tạo cán bộ trung cấp kỹ thuật điện và đại học chuyên tu ở ba ngành chủ yếu gồm phát dẫn điện, điện khí hóa xí nghiệp và nhiệt điện.

Trường Cao đẳng Điện lực - tiền thân của Trường Đại học Điện lực, giai đoạn 2001 - 2006. Ảnh: ĐHĐL
Điểm làm nên giá trị cốt lõi của giai đoạn đặt nền móng gần hai thập kỷ đầu tiên không chỉ nằm ở quy mô trường lớp, mà ở phương châm giáo dục mang tính thực tiễn sâu sắc: Học tập kết hợp chặt chẽ với lao động sản xuất, thực nghiệm và nghiên cứu khoa học.
Giảng đường của thầy và trò Trường Trung học Kỹ thuật Điện những năm tháng ấy không khép kín trong khuôn viên học đường. Bên cạnh việc học lý thuyết, học sinh được thực hành tại các phòng thí nghiệm, xưởng trường; đồng thời đi tham quan, thực tập trực tiếp tại các xí nghiệp, nhà máy nhiệt điện và thủy điện. Thông qua các hợp đồng kinh tế, người học được tham gia lao động sản xuất theo đúng ngành nghề, học tập và rèn luyện tay nghề ngay tại hiện trường.
Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức thực hành, nhà trường còn trực tiếp tự thiết kế và thi công hàng loạt công trình đường dây, trạm điện phục vụ các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, trường học và một số đơn vị quân đội, góp phần đưa dòng điện sớm vào phục vụ sản xuất và chiến đấu.


Ảnh tư liệu. Ảnh: ĐHĐL
Riêng đối với địa bàn huyện Sóc Sơn (cũ), nhà trường đã hoàn thành các công trình hệ thống đường dây tải điện 6kV và trạm biến áp phục vụ nông nghiệp tại Đồng Chầm, Thá, Đức Hòa, Phù Ninh, Tân Minh, cùng các hệ thống chiếu sáng và động lực tại nhà bưu điện, nhà ngân hàng, phòng lương thực. Những công trình ấy vừa đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương và ngành điện, vừa là hiện trường sống động để học sinh trui rèn bản lĩnh nghề nghiệp.
Hơn cả một cơ sở đào tạo kỹ thuật đơn thuần, mái trường này trong những năm tháng đất nước có nhiều biến động còn là biểu tượng của tinh thần trách nhiệm công dân trước vận mệnh Tổ quốc.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến tranh bảo vệ biên giới, nhà trường đã gửi hàng trăm giáo viên, cán bộ, công nhân viên và học sinh lên đường trực tiếp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Sinh viên Trường Đại học Điện lực. Ảnh: ĐHĐL
Cùng với việc đào tạo 4.600 cán bộ trung học kỹ thuật điện hệ dài hạn, nhà trường đã đào tạo 450 cán bộ trung học kỹ thuật điện hệ ngắn hạn phục vụ quốc phòng. Sự cống hiến bền bỉ trên cả mặt trận đào tạo, lao động sản xuất và chiến đấu trong gần 20 năm đầu tiên đã được ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý: Chủ tịch nước tặng 1 Huân chương Lao động hạng Ba, Hội đồng Chính phủ tặng 1 Bằng khen, Bộ Điện lực tặng 2 cờ trường tiên tiến, Tỉnh ủy Vĩnh Phú tặng 2 trướng ghi công, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của huyện, thành phố, Bộ Điện lực và Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp.
Từ chiếc nôi rèn luyện đó, nhiều thế hệ học sinh sau khi tốt nghiệp đã phát huy kiến thức phục vụ ngành kinh tế quốc dân và quốc phòng, nhiều người trở thành sĩ quan trung cấp, sơ cấp trong quân đội, hoặc được đề bạt, bổ nhiệm giữ các trọng trách như Thứ trưởng, Vụ trưởng, Vụ phó, Giám đốc công ty điện lực, Giám đốc nhà máy điện, Hiệu trưởng trường trung học, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng tại các cơ quan, đơn vị.
60 năm trôi qua, từ Trường Trung học Kỹ thuật Điện thuở ban đầu, qua giai đoạn Trường Cao đẳng Điện lực (2001 - 2006) cho đến Trường Đại học Điện lực ngày nay, mỗi dấu mốc chuyển mình đều phản ánh sự thích ứng nhạy bén với yêu cầu phát triển của đất nước và của ngành năng lượng.


Trường Đại học Điện lực hôm nay. Ảnh: ĐHĐL
Qua thời gian, màu ảnh tư liệu cũ có thể phai đi, những trang sổ lưu niệm có thể nhuốm màu năm tháng, nhưng câu chuyện phía sau mỗi khuôn hình về các thế hệ thầy và trò vẫn còn nguyên giá trị kết nối.
Một ngôi trường không được đo bằng số năm tồn tại, mà bằng những giá trị được gìn giữ, bồi đắp và tiếp nối qua từng thế hệ. Nếu truyền thống kỷ luật và gắn kết thực tiễn là nền tảng vững chắc, thì con người chính là giá trị cốt lõi tạo dựng nên thương hiệu EPU hôm nay.
Bước ra khỏi những năm tháng gian khó để trở thành một cơ sở giáo dục đại học quy mô lớn trực thuộc Bộ Công Thương, sự thay đổi về diện mạo từ những khu thực hành xưa cũ sang những giảng đường, phòng thí nghiệm hiện đại hôm nay được tạo nên từ sự đóng góp bền bỉ của biết bao thế hệ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức và người lao động.

Sinh viên Trường Đại học Điện lực tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão lũ, góp phần sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng thiên tai. Ảnh: ĐHĐL
Sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo không chỉ thể hiện trong từng bài giảng chuyên môn, mà còn ở tinh thần đồng hành cùng người học, truyền cảm hứng nghiên cứu, sáng tạo và bồi đắp ý thức trách nhiệm nghề nghiệp. Chính những con người ấy đã vun đắp nên một môi trường giáo dục mang đậm bản sắc văn hóa EPU - nơi tri thức được sẻ chia, kinh nghiệm được truyền lại và khát vọng cống hiến được lan tỏa từ giảng đường ra ngoài xã hội.
Sợi dây gắn kết giữa các thế hệ đi trước với sinh viên Trường Đại học Điện lực hôm nay chính là tinh thần đoàn kết, nhân văn và trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi khóa sinh viên khi rời mái trường đều mang theo những ký ức đẹp về những giờ học miệt mài, những mùa hội thao, hội diễn văn nghệ và đặc biệt là những hoạt động tình nguyện sẻ chia với xã hội.
Tiếp nối truyền thống phụng sự của thế hệ cha anh từng kéo dây điện, dựng trạm biến áp phục vụ Nhân dân năm xưa, sinh viên Trường Đại học Điện lực ngày nay luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, tiêu biểu như việc hăng hái vận chuyển từng thùng hàng cứu trợ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, kịp thời sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng thiên tai...
Nhìn lại chặng đường 60 năm thành lập (1966 - 2026) và 128 năm truyền thống đào tạo kỹ thuật (1898 - 2026), chính sự hòa quyện giữa bề dày lịch sử với bản sắc văn hóa con người đã tạo nên điểm tựa tinh thần vững chãi, đưa Trường Đại học Điện lực vững vàng vươn tới tương lai.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển (1966 - 2026) cùng nền tảng 128 năm truyền thống đào tạo kỹ thuật (1898 - 2026) đã định hình nên bản sắc riêng có của Trường Đại học Điện lực.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ làm chung đề kiểm tra cuối học kỳ do Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố ra đề đối với một số môn đánh giá bằng điểm số do sở lựa chọn.
Hải Hà
Văn Thanh
Hải Hà
Hải Hà
Hòa Bình
Trung Hà
Minh Trí
Hòa Bình
Trọng Tài
Minh Nguyệt
Cảnh Nhật
Thu Huyền