Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phú Thọ: Rà soát kinh phí xử lý ổ dịch sau khiếu nại của hộ chăn nuôi

Đăng Tân

Thứ hai, 19/10/2026 - 09:18

(Thanh tra) - Sau khi giải quyết khiếu nại của công dân xã Phù Ninh bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao địa phương rà soát, xem xét việc thanh toán kinh phí xử lý ổ dịch đối với các hộ chăn nuôi đã tự chi và chấn chỉnh công tác quản lý, kiểm tra việc kê khai hoạt động chăn nuôi.

Chủ động kiểm tra, tuyên truyền phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, bảo vệ sản xuất chăn nuôi tại xã Long Cốc. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại (lần hai) của bà Phạm Thị Hằng, ông Phạm Văn Đồng (xã Phù Ninh) liên quan kiến nghị hỗ trợ thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2025 sau xác minh, đối thoại của Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Xử lý đơn khiếu nại và làm rõ các quy định hỗ trợ

Theo đó, công dân khiếu nại Văn bản số 212 ngày 5/3/2026 của Chủ tịch UBND xã Phù Ninh và không đồng ý với Quyết định số 401 ngày 15/5/2026 của Chủ tịch UBND xã Phù Ninh về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu).

Công dân cho rằng gia đình ông, bà không được hỗ trợ do không kê khai hoạt động chăn nuôi là không đúng vì hàng năm, hàng quý, hàng tháng cán bộ thú y xã đều gọi điện yêu cầu gia đình cung cấp số lượng vật nuôi và gia đình đã kê khai, báo cáo đầy đủ.

Kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh Phú Thọ cho thấy, các hộ dân này có số lượng lớn lợn bị nhiễm bệnh phải tiêu hủy (hộ bà Hằng có 308 con, hộ ông Đồng có 79 con).

Tuy nhiên, các hộ chăn nuôi này chưa thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo đúng quy định tại Điều 54 Luật Chăn nuôi năm 2018 và Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Việc cung cấp số lượng vật nuôi cho cán bộ thú y trong quá trình theo dõi đàn chỉ phục vụ công tác quản lý nhà nước thông thường và không thể thay thế cho thủ tục kê khai hoạt động chăn nuôi bắt buộc.

Do đó, việc chính quyền địa phương xác định các hộ không đủ điều kiện nhận hỗ trợ thiệt hại từ ngân sách là có cơ sở pháp lý, đồng thời khẳng định nội dung khiếu nại lần hai của công dân là khiếu nại sai.

Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Phù Ninh

Rà soát kinh phí xử lý ổ dịch và chấn chỉnh công tác quản lý tại cơ sở

Dù khiếu nại về tiền hỗ trợ thiệt hại không có cơ sở chấp thuận, qua quá trình làm việc của Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ rõ, địa phương còn tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra việc kê khai.

Đặc biệt, trong tổng số 13 hộ chăn nuôi có lợn tiêu hủy, có 3 hộ được xã tổ chức xử lý bằng ngân sách, trong khi các hộ còn lại (gồm hộ bà Hằng) phải tự bỏ kinh phí.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 131/2025/NĐ-CP của Chính phủ, trách nhiệm bố trí kinh phí xử lý ổ dịch động vật thuộc về UBND cấp xã. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao UBND xã Phù Ninh rà soát, xem xét việc thanh toán kinh phí xử lý ổ dịch đối với các hộ chăn nuôi đã tự chi kinh phí xử lý ổ dịch; trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì thực hiện việc thanh toán theo quy định, trong đó có hộ bà Phạm Thị Thu Hằng.

Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, việc rà soát, thanh toán kinh phí xử lý ổ dịch không phải là việc xem xét lại điều kiện hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh đối với bà Phạm Thị Thu Hằng và ông Phạm Văn Đồng.

Đồng thời, địa phương phải nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý, tăng cường kiểm tra và đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định về kê khai hoạt động chăn nuôi trong thời gian tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Phú Thọ: Rà soát kinh phí xử lý ổ dịch sau khiếu nại của hộ chăn nuôi

Phú Thọ: Rà soát kinh phí xử lý ổ dịch sau khiếu nại của hộ chăn nuôi

(Thanh tra) - Sau khi giải quyết khiếu nại của công dân xã Phù Ninh bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao địa phương rà soát, xem xét việc thanh toán kinh phí xử lý ổ dịch đối với các hộ chăn nuôi đã tự chi và chấn chỉnh công tác quản lý, kiểm tra việc kê khai hoạt động chăn nuôi.

Đăng Tân

09:18 19/10/2026
Gia Lai: Vì sao hai hộ dân có đất thu hồi tương đương nhưng chính sách tái định cư khác nhau?

Gia Lai: Vì sao hai hộ dân có đất thu hồi tương đương nhưng chính sách tái định cư khác nhau?

(Thanh tra) - Cùng bị thu hồi khoảng 1.400m² đất để thực hiện dự án, nhưng một hộ dân được bố trí 2 lô đất tái định cư, trong khi hộ còn lại không được xem xét. Sự khác biệt về nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chỗ ở là căn cứ để UBND tỉnh Gia Lai bác toàn bộ nội dung khiếu nại của một hộ dân.

15:30 16/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm