Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện yêu cầu các địa phương, đơn vị phối hợp phấn đấu hoàn thành công tác chi trả, thu hồi đất trong tháng 10/2026 để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Bảo Thạnh, tạo điều kiện để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành dự án, bảo đảm đúng quy định.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án điện gió Bảo Thạnh. Ảnh: vinhlonggov
Sáng 20/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Nhà máy điện gió Bảo Thạnh.
Cuộc họp nhằm rà soát tiến độ triển khai, kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh, góp phần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.
Báo cáo tại cuộc họp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long cho hay, Dự án Nhà máy điện gió Bảo Thạnh có 655 trường hợp bị thu hồi đất và ảnh hưởng hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không tại 3 xã Bảo Thạnh, Tân Xuân và Ba Tri. Riêng xã Bảo Thạnh có thêm 313 trường hợp bị ảnh hưởng hành lang cột tháp gió.
Đến nay, các đơn vị đã tổ chức công khai lấy ý kiến đối với 596/655 trường hợp. Trên cơ sở kết quả công khai, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 581/596 trường hợp, với tổng kinh phí hơn 49,4 tỷ đồng; trong đó đã phê duyệt đợt 1 cho 492 trường hợp, tổng số tiền trên 44,1 tỷ đồng.
Công tác chi trả tiền bồi thường cũng đang được triển khai theo kế hoạch. Đến thời điểm hiện tại, xã Ba Tri đã thực hiện chi trả cho 50 trường hợp với tổng số tiền hơn 1,26 tỷ đồng. Việc chi trả sẽ tiếp tục được thực hiện tại xã Tân Xuân vào ngày 22/10/2026 và xã Bảo Thạnh vào ngày 23/10/2026.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bồi thường, hỗ trợ vẫn còn một số khó khăn cần tiếp tục phối hợp xử lý. Hiện còn trường hợp chưa thực hiện công khai phương án do liên quan đến việc hoàn thiện hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính và một số thủ tục chuyên môn.
Ngoài ra, còn một số trường hợp chưa thống nhất với phương án bồi thường hoặc cần tiếp tục rà soát, bổ sung hồ sơ để bảo đảm đúng quy định.
Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ triển khai từng nội dung, đồng thời trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền lợi của người dân và đáp ứng yêu cầu triển khai dự án.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện đề nghị các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao; tập trung rà soát, xử lý các nội dung còn tồn tại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch.
Đồng thời, ông Nguyễn Quỳnh Thiện yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; hoàn thiện các phương án còn lại, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng.
Các địa phương, đơn vị phối hợp khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan, phấn đấu hoàn thành công tác chi trả, thu hồi đất trong tháng 10/2026, tạo điều kiện để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành dự án, bảo đảm đúng quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện yêu cầu các địa phương, đơn vị phối hợp phấn đấu hoàn thành công tác chi trả, thu hồi đất trong tháng 10/2026 để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Bảo Thạnh, tạo điều kiện để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành dự án, bảo đảm đúng quy định.
(Thanh tra) - Sáng 20/10, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (xã Phú Trạch), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, đồng thời chính thức công bố phát điện thương mại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên hệ thống lưới điện quốc gia.
Lê Hữu Chính
Hải Hà
Thu Huyền
Lê Hữu Chính
Cảnh Nhật
Thu Huyền
B.S
Trần Quý
Lê Hữu Chính
PV
PV
PV
Trí Vũ