Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ ba, 09/04/2024 - 13:54
(Thanh tra) - Tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong 3 tháng đầu năm nay có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết giảm đáng kể so với cùng kỳ, trong đó khiếu nại giảm 50%, tố cáo giảm 57%, không xảy ra điểm nóng, vụ việc nổi cộm về KNTC, không có đoàn đông người.
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô tiếp công dân thường kỳ tháng 3/2024. Ảnh: Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên
KNTC phát sinh chủ yếu trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên
Theo thống kê của tỉnh Điện Biên, các vụ việc KN phát sinh thuộc lĩnh vực hành chính như chế độ chính sách, đất đai, nhà cửa; các vụ việc TC phát sinh thuộc lĩnh vực tư pháp.
Các nội dung KNTC thường có nội dung liên quan đến việc tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, xảy ra chủ yếu trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.
Việc phát sinh KNTC được xác định đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh chưa chặt chẽ, đơn giá bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước thấp hơn thực tế ảnh hưởng đến quyền lợi của người bị thu hồi đất dẫn đến phát sinh KNTC.
Một bộ phận cán bộ có biểu hiện chậm chạp, thiếu linh hoạt, né tránh, đùn đẩy trong thực thi công vụ, nhất có nhiệm vụ kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, tái định cư.
Bên cạnh đó nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, một số vụ việc đã được các cơ quan giải quyết thấu tình, đạt lý nhưng người dân vẫn tiếp tục có đơn KNTC.
Ngoài ra, KNTC phát sinh từ nguyên nhân khách quan như đơn giá bồi thường về tài sản, vật kiến trúc và đất đai chưa sát với đơn giá thực tế thị trường, việc xác định nguồn gốc đất của các hộ gia đình, tổ chức từ thời điểm cũ khó khăn, ảnh hưởng đến việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, lợi ích của người dân bị ảnh hưởng.
Số lượng đơn thư phát sinh trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên lớn, trong khi đó lực lượng tham mưu giải quyết đơn thư còn thiếu, do đó một số vụ việc xem xét giải quyết đơn thư có thời điểm chưa kịp thời.
Dự báo KNTC tăng
Theo tổng hợp của UBND tỉnh Điện Biên, trong quý I năm nay, toàn tỉnh tiếp nhận 393 đơn các loại gồm đơn kỳ trước chuyển sang và tiếp nhận trong kỳ. Qua phân loại và xử lý đơn, có 177 đơn/177 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết.
Các cơ quan đã giải quyết 4/17 đơn, vụ việc KN thuộc thẩm quyền, trong đó 1 vụ giải quyết bằng quyết định hành chính, 3 vụ rút đơn thông qua giải thích thuyết phục; đã giải quyết 4/5 đơn, vụ việc TC, trong đó 3 vụ việc giải quyết bằng quyết định hành chính và 1 vụ việc rút toàn bộ nội dung TC; đã giải quyết 120/166 đơn, vụ việc kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền.
Theo Thanh tra tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền.
Trong quý I, toàn tỉnh đã ban hành 16 văn bản quản lý, chỉ đạo; tổ chức 1 buổi tuyên truyền, phổ biến với 83 người tham dự; các cơ quan thanh tra đã tiến hành 4 cuộc thanh tra đối với 6 đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC…
Công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng theo luật định; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đối với đơn KNTC của công dân đã đảm bảo về trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết, chất lượng và nội dung giải quyết sự việc ngày càng được nâng cao.
Theo dự báo, trong thời gian tới tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện các dự án trọng điểm liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; đồng thời các cấp, các ngành làm công tác nhân sự để chuẩn bị đại hội các cấp diễn ra vào năm 2025, nên tình hình đơn thư KNTC của công dân sẽ tiếp tục tăng cao; lượng người đến trụ sở tiếp công dân để KNTC, kiến nghị, phản ánh cũng sẽ có chiều hướng gia tăng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1886/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ công tác giúp việc Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp; thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.
Hải Hà
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về một số vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo về đất đai.
Thái Hải
Hải Hà
Hải Hà
Hương Giang
Hương Trà
Minh Nghĩa
Văn Thanh
Kim Thành
T. Minh
N.P
Trọng Tài
Minh Nghĩa
Trung Hà
Hương Giang