Theo dõi Báo Thanh tra trên
Tiên Phong
Thứ tư, 19/07/2023 - 21:36
(Thanh tra)- Chiều ngày 19/7, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ. Công dân được tiếp là bà Tống Thị Sáu, ngụ ấp An Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023. Ảnh: dongthap.gov.vn
Bà Tống Thị Sáu khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích 500m2 đất ở, do gia đình bà sử dụng trước đây và có thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.
Theo nội dung đơn bà Sáu trình bày, nguồn gốc đất của cha bà sử dụng năm 1993 có kê khai đất ở và thực hiện nghĩa vụ thuế đất ở. Tuy nhiên, khi UBND huyện Châu Thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không có phần diện tích đất ở.
Năm 2020, bà Sáu phát hiện trong phần diện tích đất nhận thừa kế không có diện tích đất ở nên có đơn khiếu nại. Sau đó, bà có đơn yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xác lập thủ tục công nhận quyền sử dụng đất ở cho gia đình theo quy định.
Năm 2022, UBND huyện Châu Thành có văn bản trả lời nội dung yêu cầu của bà Sáu không đủ điều kiện để hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xác lập thủ tục công nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
Tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giao UBND huyện Châu Thành thẩm tra lại vụ việc, trong đó cần đối chiếu giấy nộp thuế và bản di chúc. Đồng thời, yêu cầu gia đình bà Tống Thị Sáu tìm lại chứng từ gốc là giấy tờ nộp thuế đất theo từng năm để cung cấp cho UBND huyện Châu Thành có cơ sở xem xét, giải quyết theo quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thực tiễn cho thấy, đối thoại công khai sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương. Khi các cấp cùng tham gia, cùng làm rõ nội dung và cùng theo dõi kết quả, nhiều vụ việc phức tạp đã được xử lý dứt điểm, hạn chế tình trạng kéo dài qua nhiều cấp.
Song Anh
(Thanh tra) - Không chờ công dân tìm đến, nhiều địa phương đã chủ động đưa đối thoại ra khỏi phòng họp, đến tận nơi, đối diện trực tiếp với từng vụ việc. Từ những cuộc đối thoại công khai, bài bản, một dạng “áp lực tích cực” được hình thành, buộc quá trình giải quyết khiếu nại phải đi vào thực chất, giảm dần những điểm nghẽn kéo dài.
Song Anh
Song Anh
Trung Hà
Thanh Nhung
Hải Hà
Báo Thanh tra
Hương Giang
Quốc Huỳnh
Minh Anh
Quang Dân
PV
Phương Hiếu
Trọng Tài
Đăng Tân
T. Minh
Hương Giang