Theo dõi Báo Thanh tra trên
Mai Mười
Thứ sáu, 18/08/2023 - 18:34
(Thanh tra) - Theo báo cáo của UBND TP Tây Ninh, từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn phát sinh 138 đơn, vụ việc khiếu nại của công dân đối với quyết định hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. 100% số đơn, vụ việc khiếu nại trên đã được giải quyết.
Giám sát việc ban hành các quyết định hành chính dẫn đến khiếu nại của công dân đã được các cấp chính quyền tỉnh Tây Ninh triển khai, đề ra giải pháp nhằm hạn chế việc khiếu nại, phức tạp kéo dài. Ảnh: Mai Mười
Trong các vụ việc trên, có 1 quyết định bị công dân khởi kiện ra toà mà không khiếu nại; 43 quyết định đã giải quyết khiếu nại lần đầu nhưng công dân không đồng tình, khiếu nại lần 2 hoặc khởi kiện ra toà.
Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến các quyết định bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn như: Dự án nâng cấp, cải tạo và ngầm hoá đường 30.4, dự án tuyến đường Nguyễn Chí Thanh nối dài, dự án trạm biến áp 220 KV Tân Biên và đường dây 220 KV Tây Ninh - Tân Biên…
Có 6 đơn/6 vụ việc khiếu nại quyết định hành chính liên quan đến đất đai đã giải quyết lần 1 hoặc lần 2 nhưng đương sự không đồng ý, đã khởi kiện vụ án hành chính. Kết quả, TAND tỉnh và TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác 5 đơn/6 vụ khởi kiện, tỷ lệ bản án đồng ý với quyết định hành chính bị khởi kiện đạt 85,33%.
Hiện nay, trên địa bàn vẫn còn một số vụ việc khiếu nại phức tạp, tồn đọng, kéo dài đối với một số khu đất, một số hộ dân.
Trong thời gian tới, chính quyền TP tiếp tục nâng cao chất lượng ban hành quyết định hành chính lĩnh vực đất đai; nâng cao chất lượng cơ quan tham mưu, đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu lĩnh vực khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, định hướng tư tưởng tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thực tiễn cho thấy, đối thoại công khai sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương. Khi các cấp cùng tham gia, cùng làm rõ nội dung và cùng theo dõi kết quả, nhiều vụ việc phức tạp đã được xử lý dứt điểm, hạn chế tình trạng kéo dài qua nhiều cấp.
Song Anh
(Thanh tra) - Không chờ công dân tìm đến, nhiều địa phương đã chủ động đưa đối thoại ra khỏi phòng họp, đến tận nơi, đối diện trực tiếp với từng vụ việc. Từ những cuộc đối thoại công khai, bài bản, một dạng “áp lực tích cực” được hình thành, buộc quá trình giải quyết khiếu nại phải đi vào thực chất, giảm dần những điểm nghẽn kéo dài.
Song Anh
Song Anh
Trung Hà
Thanh Nhung
Thanh Hoa
Hải Hà
Thư Ký
Nam Dũng
Văn Thanh
Hải Hà
Nam Dũng
Hương Giang
Cảnh Nhật
H.T
Văn Thanh
T.V