Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quyết định số 709 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong là đúng

Thứ sáu, 28/07/2017 - 06:24

(Thanh tra)- Ông Nguyễn Hồng Hải (thôn Chi Long, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) được bà Nguyễn Thị Thúy (mẹ đẻ) và ông Nguyễn Văn Chung ủy quyền khiếu nại Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong.

Đơn nêu, năm 2007 khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Yên Phong, trong đó có 3 thửa đất số 744, diện tích 304m2, đứng tên Nguyễn Văn Hải; thửa số 752, diện tích 694m2, đứng tên Nguyễn Thị Thúy; thửa số 487, diện tích 348m2, đứng tên Nguyễn Văn Chung, nhưng đến nay cả 3 hộ gia đình trên chưa được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. 

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản cho biết, căn cứ kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh, UBND tỉnh đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của ông Hải.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, năm 2007, khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng KCN Yên Phong, 3 thửa đất ông Hải đề cập được thể hiện trong bảng tổng hợp các hộ bị thu hồi đất kèm theo Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 23/10/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cụ thể, thửa đất số 744, diện tích 304m2 (diện tích thực tế 334m2) được thể hiện là thửa số 373, diện tích 334m2, người sử dụng là ông Nguyễn Hồng Hải; thửa 752, diện tích 694m2 mang tên hộ bà Thúy không có trong phương án bồi thường, hỗ trợ vì thực tế đã chuyển cho ông Hải 334m2, ông Giang 381m2 sử dụng và nộp thuế. Diện tích 381m2 bà Thúy chuyển cho ông Giang được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ là thửa 373, diện tích 339m2 và thửa 372+371, diện tích 42m2 người sử dụng là ông Nguyễn Văn Giang.

Thửa số 487, diện tích 348m2 trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) mang tên ông Nguyễn Văn Chung, được thể hiện trong phương án bồi thường là thửa số 8, diện tích 313m2, người sử dụng đất là ông Nguyễn Văn Giang (vì thực tế ông Chung đã chuyển cho bà Thạo sử dụng và đóng thuế). Theo bảng tổng hợp chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, ông Hải được bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 334m2 (trên GCNQSDĐ là 304m2), ông Hải đã ký hơn 23,3 triệu đồng; ông Lượng (con rể bà Thúy) ký nhận tiền thay ông Giang, diện tích 694m2. Theo các biên bản làm việc của Công an huyện Yên Phong với ông Lượng, ông Giang đã khẳng định, số tiền ông Lượng ký nhận thay đã trả ông Hải số tiền bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 381m2, trả ông Giang số tiền bồi thường, hỗ trợ của diện tích 313m2.

Ngoài diện tích được cấp GCNQSDĐ tại xứ đồng số 6, hộ ông Hải còn nhận tiền hỗ trợ với diện tích đất tạm giao 260m2 (diện tích này bà Thúy chuyển cho ông Hải). Mặt khác, diện tích này không có trong phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt, nhưng được chủ đầu tư chi trả bổ sung đợt 5.1, ông Hải đã ký nhận tiền hỗ trợ (bằng mức bồi thường đất nông nghiệp giao lâu dài) số tiền 18,2 triệu đồng.

Trong suốt quá trình công khai, niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ và thời điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, hộ ông Hải, bà Thúy, ông Chung không có ý kiến và đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Đến năm 2015, ông Hải mới có đón gửi Chủ tịch UBND xã Long Châu khiếu nại việc chưa được nhận tiền bồi thường đối với các thửa đất bị thu hồi.

Từ căn cứ trên, khẳng định, việc bồi thường, hỗ trợ đối với 3 thửa đất đang có khiếu nại đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đúng với thực tế sử dụng đất. Ông Hải và người sử dụng đất đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ về các thửa đất đó khi thu hồi.

UBND tỉnh Bắc Ninh công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hồng Hải (tức Nguyễn Văn Hải) là đúng. Đồng thời, yêu cầu ông Hải, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện theo nội dung Quyết định số 709 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong.

B.B.Đ

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.

PL-BĐ

22:06 21/12/2025
Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.

PL-BĐ

19:05 14/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm