Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nhiều ý kiến xác đáng

Thứ sáu, 26/09/2014 - 22:04

(Thanh tra) - Hội thảo Lấy ý kiến Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT) 2014 được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 26/9.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: QT

Hội thảo đã tập trung góp ý vào 3 Nghị định: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT 2014; Nghị định về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT và Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu.

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng, dự thảo nghị định về BVMT đã có nhiều đổi mới tích cực hơn, tuy nhiên, một số nội dung lại chưa bảo đảm về mặt cải cách thủ tục hành chính, tạo nhiều khó khăn hơn cho doanh nghiệp (DN) trong việc thực hiện các thủ tục.

Ông Nguyễn Văn Sưa, Phó Chủ tịch Hiệp hội thép Việt Nam cho rằng đề xuất DN nhập khẩu phế liệu phải ký quỹ với số tiền bằng 80% tổng giá trị lô hàng phế liệu là quá lớn.

Năm 2013 ngành thép sản xuất 5,5 triệu tấn thép thô. Năm nay dự tính sản lượng 6 triệu tấn thép thô. 80 - 90% sản lượng thép thô luyện bằng công nghệ lò điện hồ quang, nguyên liệu chính là sắt thép phế liệu.

Bình quân mỗi năm, DN phải nhập khẩu khoảng 3,5 triệu tấn sắt thép phế liệu với số tiền là 1,4 tỉ USD. Như vậy số tiền kí quỹ sẽ lên đến trên 1 tỉ USD, tương đương khoảng 23 nghìn tỉ đồng. Đó là gánh nặng quá lớn đối với các DN ngành thép -  ông Sưa phân tích.

Đại diện Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Hiệp hội Giấy và bột giấy Việt Nam… cũng có chung lo ngại như đại diện đến từ Hiệp hội Thép. Trước những bất cập trên, đại diện các đơn vị này đều kiến nghị cần xem xét lại  quy định mức kí quỹ nhập khẩu sắt thép phế liệu theo hướng “càng thấp càng tốt”.

Đối với lĩnh vực báo cáo đánh giá tác động môi trường (TĐMT), theo đại diện Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, bà Đỗ Thị Thu Phương, việc lập báo cáo TĐMT trong thời gian qua đã khó khăn, nhưng trong quy định lần này còn khó khăn hơn. Đáng chú ý là, thời gian xin ý kiến của địa phương. “Việc xin ý kiến với một số ngành có mức độ khoa học kỹ thuật cao, đặc biệt như ngành dầu khí thì việc xin ý kiến của UBND xã là rất khó vì nhiều thuật ngữ họ đọc không hiểu, dẫn đến có lúc xin ý kiến đến 2 - 3 tháng vẫn chưa nhận được ý kiến” - bà Phương nói.

Giải đáp các thắc mắc của cộng đồng DN, ông Dương Thanh An, Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế - Tổng cục Môi trường cho rằng, quy định ký quỹ bảo vệ môi trường là việc “cực chẳng đã” phải làm. Lý do là có “con sâu làm rầu nồi canh”, một số DN nhập phế liệu rồi để bừa bãi ở các kho bãi, cảng, gây ảnh hưởng đến môi trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Hội thảo đã có khoảng 20 ý kiến đóng góp xác đáng cho Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường 2014. Theo ban soạn thảo, tới đây sẽ tiếp lấy ý kiến góp ý cho Nghị định.

Trần Quý



s

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm trong toàn chuỗi cung ứng

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm trong toàn chuỗi cung ứng

(Thanh tra) - Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) định hướng đổi mới phương thức quản lý theo chuỗi cung ứng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và hoàn thiện chế tài xử lý vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Thanh Lương

11:02 09/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm