Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

“Không thể để tình trạng dân chê sự phục vụ của công bộc”

Thứ tư, 20/08/2014 - 19:50

(Thanh tra) - “Đối với những lĩnh vực nhận quá nhiều sự phàn nàn của người dân phải nghiêm túc đúc rút kinh nghiệm, làm cho tốt hơn. Không thể để tình trạng dân chê sự phục vụ của “công bộc” mà cán bộ lại không có chuyển động”.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh. Ảnh: Thảo Nguyên

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh bên lề Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm Khảo sát mức độ hài lòng đối với dịch vụ công ngày 20/8.

Thời gian vừa qua, Bộ Nội vụ xây dựng nhiều phương pháp khảo sát, đánh giá đo lường sự hài lòng của người dân với nền hành chính công. Kết quả của những mẫu khảo sát này sẽ là căn cứ quan trọng để cơ quan công quyền điều chỉnh hành vi, cách làm của mình tiến tới nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ.

+ PV: Các chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính, ban hành chỉ số cải cách hành chính, rồi mới đây Bộ Nội vụ đã thí điểm đánh giá sự hài lòng của người dân với các dịch vụ công ở 3 tỉnh Bình Định, Thanh Hóa, Phú Thọ, qua mẫu phiếu phát ra người dân đã nói gì với nền hành chính công thưa ông?

- Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh: Có thể nói, nhiều năm qua chúng ta đã đẩy mạnh cải cách tổng thể nền hành chính ở nhiều lĩnh vực với mục tiêu duy nhất: ngày càng phục vụ người dân tốt hơn. Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì vẫn có điểm được, điểm chưa được.

Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ xây dựng chương trình tổng thể cải cách hành chính với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo của mọi chương trình cải cách hành chính. Theo đó, sẽ phấn đấu đến 2015 đạt 60%, 2020 đạt 80% sự hài lòng của người dân với cơ quan hành chính Nhà nước.

+ PV: 60% người dân hài lòng với những dịch vụ công có là mục tiêu quá cao khi năm 2015 đã cận kề?

- Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh: Tôi cho rằng mục tiêu này là hoàn toàn khả thi vì rất nhiều Bộ, ngành, địa phương đều coi cải cách hành chính là khâu đột phá. Rất nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả của địa phương liên quan đến công cuộc này.

Giờ thì thủ tục hành chính đã đến tận nhà dân như ở TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Ở Quảng Ninh thì một loạt các Trung tâm hành chính công đã ra đời giúp người dân chỉ cần đến một cơ quan có thể giải quyết nhiều thủ tục một lúc. Hay tới đây, Bộ Tư pháp cũng chuẩn bị phát phiếu điều tra cảm nhận của người dân với các thủ tục liên quan đến ngành Tư pháp... Những nỗ lực như vậy đều nhằm mục tiêu hướng tới nền hành chính minh bạch, hiệu quả, phục vụ.

+ PV: Phiếu khảo sát tại 3 tỉnh (Thanh Hóa, Phú Thọ, Binh Định) cho thấy có tới 80% người dân hài lòng với dịch vụ công. Liệu người dân đã nói thật cảm nhận của mình?

- Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh: Để có các chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân thì Bộ Nội vụ đã ban hành. Việc điều tra, khảo sát cũng đã giao cho một cơ quan độc lập để đánh giá.

Ở đây, không hẳn 80% người dân đã hài lòng với dịch vụ công trên địa bàn mà mỗi lĩnh vực khác nhau lại cho kết quả rất khác. Chẳng hạn, lĩnh vực cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường người dân đánh giá rất thấp.

Tôi cho rằng, kết quả của khảo sát phụ thuộc rất nhiều yếu tố, phương pháp đánh giá, lĩnh vực lựa chọn, cách lấy mẫu. Nếu điều tra theo kiểu chọn lĩnh vực ít bức xúc thì chưa thể hiểu thấu được hết những cảm nhận của người dân về nền hành chính công.

Việc triển khai ở 3 tỉnh thời gian qua vẫn chỉ là thí điểm. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm nếu thấy kết quả vênh so với thực tế để những lần khảo sát sau sẽ cho kết quả tốt hơn. Việc nhân rộng điều tra cảm nhận của người dân về nền hành chính công trên phạm vi cả nước sẽ được làm khi tất cả chỉ số điều kiện đủ độ tin cậy.

+ PV: Người dân quan tâm không dừng lại ở việc cán bộ đến lấy ý kiến mà quan trọng là sự chuyển động thật sự của nền hành chính công. Cơ quan công quyền sẽ làm gì khi biết được cảm nhận thực sự của dân về nền công vụ?

- Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh: Tất cả sự đánh giá của dân sẽ được tập hợp lại. Đối với lĩnh vực người dân cho rằng thủ tục hành chính thế này là gọn rồi, cán bộ phục vụ đã tốt rồi thì sẽ tiếp tục phát huy. Đối với những lĩnh vực nhận quá nhiều sự phàn nàn của người dân phải nghiêm túc đúc rút kinh nghiệm, làm cho tốt hơn. Không thể để tình trạng dân chê sự phục vụ của “công bộc” mà cán bộ lại không có chuyển động.

+ PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Thảo Nguyên (Ghi)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm trong toàn chuỗi cung ứng

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm trong toàn chuỗi cung ứng

(Thanh tra) - Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) định hướng đổi mới phương thức quản lý theo chuỗi cung ứng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và hoàn thiện chế tài xử lý vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Thanh Lương

11:02 09/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm