Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vụ việc bất thường điểm thi môn Toán tại Tuyên Quang: Khởi tố 4 bị can

Thanh Lương

Thứ năm, 09/07/2026 - 20:23

(Thanh tra) - Chiều 9/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, công bố kết quả điều tra ban đầu vụ việc bất thường điểm thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Ông Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang và ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang đồng chủ trì họp báo. Ảnh: Xuân Mùa

Thông tin tại họp báo, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh có hơn 17.000 thí sinh của 92 trường tham dự tại 62 điểm thi, với hơn 3.600 cán bộ được huy động tham gia các khâu tổ chức kỳ thi.

Sau khi xuất hiện phản ánh về kết quả điểm thi môn Toán bất thường tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo tất cả các điểm thi rà soát toàn bộ các khâu tổ chức thi ở tất cả các môn; đồng thời phân tích kết quả thi, đối chiếu với học bạ, tập trung vào các thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên hoặc có chênh lệch lớn so với kết quả học tập.

Theo ông Cảnh, kết quả rà soát cho thấy điểm trung bình các môn thi cơ bản phù hợp với năng lực học tập của học sinh, ngoại trừ môn Toán.

Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang thông tin tại họp báo. Ảnh: Xuân Mùa

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, môn Ngữ văn có 11/326 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, mức chênh lệch so với học bạ khoảng 0,1 điểm. Môn Ngoại ngữ có 207 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có 1 điểm 10; mức chênh lệch trung bình khoảng 0,31 điểm.

Riêng môn Toán có 147 thí sinh đạt điểm 10 tại 13 trong tổng số 15 phòng thi của điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, được xác định là có dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi.

Thông tin về kết quả điều tra ban đầu, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi xuất hiện thông tin về dấu hiệu bất thường trong kết quả thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, xác minh; đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ vụ việc.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin tại họp báo. Ảnh: Xuân Mùa

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Thư ký Hội đồng thi vì có hành vi vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho các thí sinh dự thi môn Toán.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo cơ quan điều tra, bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài môn Toán chưa đúng quy chế. Theo chỉ đạo này, Nguyễn Hà Duy đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài.

“Hành vi của các bị can đã vi phạm nghiêm trọng Quy chế thi tốt nghiệp THPT, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi, gây dư luận xấu trong xã hội", Đại tá Tuấn cho biết.

Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết, đến ngày 7/7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Danh tính hai bị can còn lại chưa được công bố để phục vụ công tác điều tra, theo Đại tá Trần Anh Tuấn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định quan điểm của tỉnh là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, công khai, minh bạch, thượng tôn pháp luật; mọi dấu hiệu vi phạm đều phải được làm rõ, xử lý nghiêm nếu có, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại họp báo. Ảnh: Xuân Mùa

Theo ông Tuấn, tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu phương án phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích cho học sinh, nhất là những em không liên quan đến vụ việc, không để học sinh vô tội bị ảnh hưởng.

Đồng thời, tỉnh sẽ rà soát toàn diện công tác tổ chức kỳ thi, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, giám sát độc lập, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người tham gia tổ chức thi; tổng hợp các bất cập để kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện quy chế thi theo hướng nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả giám sát; mở rộng hệ thống camera tại các khâu trọng yếu nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh tiêu cực.

Tại họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang Trần Mạnh Lợi đề nghị các cơ quan báo chí thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác, trung thực về vụ việc; phản ánh đúng kết quả rà soát, xác minh và xử lý của các cơ quan có thẩm quyền; tránh suy diễn, quy kết hoặc khai thác thông tin chưa được kiểm chứng.

Ông Lợi cũng đề nghị trong quá trình thông tin cần bảo đảm tính chính xác, cân bằng, đúng bản chất vụ việc; không sử dụng tiêu đề, hình ảnh hoặc cách thể hiện dễ gây hiểu lầm, tạo tâm lý hoang mang hoặc tác động tiêu cực đến xã hội.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm