Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phó Thủ tướng: Dứt khoát không để người dân phải lên nóc nhà kêu cứu khi mưa lũ

Hương Giang

Thứ năm, 09/07/2026 - 21:48

(Thanh tra) - Lưu ý năm nay dự báo là một năm mưa lũ có những diễn biến rất phức tạp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu rõ "chúng ta phải đặt ra yêu cầu dứt khoát không để xảy ra tình trạng mưa lũ mà người dân phải lên nóc nhà kêu cứu".

Chiều 9/7, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, năm nay dự báo là một năm mưa lũ có những diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, theo ông, trách nhiệm của chúng ta là làm sao trong thời gian tới khắc phục được những bất cập trong thời gian qua, đặc biệt là giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra, trước hết là tính mạng và tài sản của người dân.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng. Ảnh: chinhphu.vn

“Chúng ta phải đặt ra yêu cầu dứt khoát là không để xảy ra tình trạng mưa lũ mà người dân phải lên nóc nhà kêu cứu”, Phó Thủ tướng quán triệt; đồng thời nêu rõ, nếu để xảy ra tình trạng này phải xem xét, truy rõ trách nhiệm, bởi đã có hệ thống dự báo, phương châm “4 tại chỗ”, có lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động về phòng, chống thiên tai, trình Chính phủ phê duyệt ngay trong tháng 7/2026. Trên cơ sở kế hoạch này, các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết.

Trong đó, theo Phó Thủ tướng, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc, dự báo để nâng cao độ chính xác, tạo điều kiện ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại.

Ông cũng lưu ý việc xây dựng phương án, kịch bản ứng phó với từng loại hình thiên tai như mưa bão, lũ quét, sạt lở đất, sự cố hồ đập...

“Kịch bản phải cụ thể đến từng vùng, từng địa phương, không xây dựng chung chung. Chủ tịch UBND các cấp phải trực tiếp phê duyệt, tổ chức thực hiện”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2026. Ảnh: chinhphu.vn

Nhiệm vụ khác là rà soát, điều tiết linh hoạt các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên cơ sở thực tiễn, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du; kiểm tra, đánh giá việc xây dựng, nâng cấp các khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão.

Chuẩn bị đầy đủ năng lực dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu, giống cây trồng, phân bón... cùng phương án xuất cấp, phân phối phù hợp để phục vụ ứng phó và khắc phục hậu quả sau thiên tai cũng là nhiệm vụ được Phó Thủ tướng lưu ý.

Ông giao từ nay đến trước mùa mưa bão, các đoàn công tác phải tổ chức kiểm tra toàn diện công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương; kiểm tra từng phương án, từng kịch bản, trực tiếp khảo sát các vị trí xung yếu để kịp thời khắc phục những bất cập.

“Phải bảo đảm chất lượng các phương án ứng phó và duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất để xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân”, theo lời Phó Thủ tướng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp. Ảnh: Gia Huy

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, qua thực tế triển khai nổi lên vấn đề là cơ chế thông tin báo cáo hiện nay còn chồng chéo. Sự thiếu nhất quán này dẫn đến việc tổng hợp số liệu đôi khi chưa kịp thời và gây áp lực cho cấp cơ sở.

Vì vậy, theo ông Hiệp, cần chuẩn hóa lại quy trình báo cáo, thông tin phải "chảy" về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia để tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ một cách xuyên suốt.

Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu Hệ thống tổng đài 112 cần phải phát huy tối đa hiệu quả, khi có hỏa hoạn, sự cố, thông tin phải được truyền tải và xử lý chỉ trong vòng 5 phút.

Theo Trung tướng Lê Quang Đạo, cần tăng cường ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông giữa các bộ, ngành về thiên tai, sự cố.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho biết, trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai, từ ngày 1/1/2025 đến 5/7/2026, các bộ, ngành, địa phương đã huy động khoảng 1,43 triệu lượt người cùng hơn 45.200 lượt phương tiện tham gia xử lý trên 3.400 vụ việc, cứu được trên 4.700 người và trên 570 phương tiện.

Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: chinhphu.vn

Riêng lực lượng Quân đội chiếm gần 88% tổng số nhân lực tham gia, trực tiếp xử lý hơn 3.000 vụ việc; đồng thời tổ chức chữa cháy, cứu hộ, hướng dẫn hàng trăm nghìn phương tiện tránh bão, hỗ trợ di dời hơn 326.000 hộ dân đến nơi an toàn.

Nhiều vụ việc lớn như bão số 5, bão số 10 năm 2025, sự cố lật tàu Vịnh Xanh 58 và nhiều thiên tai, tai nạn khác đã được ứng phó kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Đại diện Bộ Công an cho biết, trong năm 2025 và báo cáo 6 tháng đầu năm, lực lượng công an đã huy động trên 700.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống thiên tai và trên 100.000 lượt phương tiện ưu tiên thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo cũng chỉ rõ một số hạn chế như năng lực phòng thủ dân sự ở một số Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã chưa đồng đều; trang thiết bị chuyên dụng phòng thủ dân sự còn chưa đầy đủ.

Thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ huy điều hành phòng thủ dân sự tại một số khu vực bị ngập lụt, chia cắt, cô lập còn chưa đáp ứng yêu cầu.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ: Đầu tư cho y tế là đầu tư cho tương lai và phát triển bền vững

Thủ tướng Chính phủ: Đầu tư cho y tế là đầu tư cho tương lai và phát triển bền vững

(Thanh tra) - Phát biểu tại lễ khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, chiều nay (9/7), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đầu tư cho y tế là đầu tư cho tương lai, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động và phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Thanh Lương

20:01 09/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm