Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cứ 5 người thì có 2 người đưa hối lộ để được điều trị COVID-19

Ngọc Anh

Thứ ba, 21/12/2021 - 06:36

(Thanh tra)- Một cuộc khảo sát của LocalCircles trên toàn Ấn Độ cho thấy, nhiều người đã phải hối lộ, nhưng điểm đến của số tiền này lại không phải cho các y, bác sĩ, mà rơi vào túi các nhà quản lý bệnh viện và những nhân viên khác.

Ảnh: news18

Theo kết quả khảo sát của LocalCircles, 2/5 người Ấn Độ được hỏi thừa nhận việc đã hối lộ để được điều trị liên quan đến COVID-19, đặc biệt là để “được nhập viện/giường/máy thở/thuốc cho bản thân hoặc cho ai đó”; để được “nhận thông tin về điều gì đó hoặc đến thăm ai đó trong phòng ICU”; và, để được “giảm giá trị hóa đơn hoặc xử lý bảo hiểm kịp thời”.

Tuy nhiên, cuộc điều tra cũng làm rõ rằng, các khoản hối lộ không phải được đưa cho các bác sĩ và y tá tại bệnh viện, mà những nhân viên khác, đặc biệt là các quản lý bệnh viện là người đã nhận hối lộ trong làn sóng COVID-19 thứ hai.

Tham nhũng được cho là đã ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong xã hội và tại Ấn Độ nói riêng, với các nước trên toàn thế giới nói chung, ngăn cản tiến trình hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững.

LocalCircles đã tiến hành khảo sát 16.000 người từ hơn 317 quận trên khắp Ấn Độ để tìm hiểu tình trạng tham nhũng diễn ra tại các bệnh viện trong đợt COVID-19 thứ hai. Trong số này, 68% người tham gia là nam giới, 32% là phụ nữ.

39% ngưi dân đưa hi l trong làn sóng COVID-19 th 2

Khi làn sóng COVID-19 thứ 2 bùng phát nghiêm trọng ở Ấn Độ vào tháng 5 vừa qua, hệ số lây nhiễm nCoV (hệ số R) toàn quốc lên đến 1,4; nghĩa là cứ 10 người nhiễm nCoV sẽ lây thêm cho trung bình 14 người khác.

Làn sóng COVID thứ hai ở Ấn Độ chủ yếu do biến thể Delta của SARS-CoV-2. Nó nhanh chóng lan rộng trên toàn quốc và gây ra sự hỗn loạn trong hệ thống y tế. Các bệnh viện đối mặt với tình trạng thiếu giường bệnh, giường ICU, máy thở, thuốc men, oxy và tất cả những thứ liên quan tới điều trị COVID-19.

2/5 người Ấn Độ được hỏi thừa nhận việc đã hối lộ để được điều trị liên quan đến COVID-19. Ảnh: LocalCircles

Cuộc khảo sát đã hỏi người dân: "Nếu bạn hoặc một thành viên trong gia đình trả tiền hối lộ tại bệnh viện trong đợt thứ 2 của đại dịch COVID-19, thì đó là để làm gì". Trong số 8.970 người đã trả lời, 61% cho biết, họ “không hối lộ cho việc điều trị liên quan đến COVID-19 tại bệnh viện”.

Tuy nhiên, trong số những người được hỏi đã điều trị liên quan đến COVID-19 tại bệnh viện, 39% công dân được khảo sát đã phải hối lộ. Trong đó, 32% trả hối lộ để “được nhập viện/giường/máy thở/thuốc cho bản thân hoặc cho ai đó”; 4% trả tiền hối lộ để "nhận thông tin về điều gì đó hoặc đến thăm ai đó trong phòng ICU”; và 3% lót tay để được “giảm giá trị hóa đơn hoặc xử lý bảo hiểm kịp thời”.

Không ai đưa hi l cho bác s hoc điu dưng

Câu hỏi thứ hai của khảo sát để làm rõ ai là người đã nhận các khoản hối lộ.

Trong các câu trả lời, 27% cho biết, họ đã đưa hối lộ cho “nhân viên quản lý bệnh viện”; 28% khác nói rằng, họ đã đưa cho nhân viên hỗ trợ khu điều trị COVID-19 của bệnh viện (ward boy); 9% đưa tiền cho một “người cố vấn (chính trị gia hoặc lãnh đạo địa phương, quan chức Chính phủ, người trung gian)”; 9% khác đưa cho “phòng dược hoặc dược sỹ”; trong khi 27% đưa cho “nhân viên khác của bệnh viện”.

Đáng chú ý, không có bất kỳ công dân nào đưa ra câu trả lời là đã hối lộ cho bác sĩ hoặc y tá, điều dưỡng. Câu hỏi này trong cuộc khảo sát đã nhận được 7.249 phản hồi.

Tham nhũng - đại dịch thứ hai

Tham nhũng là một vấn nạn nhức nhối tại Ấn Độ. Trước khi có khảo sát của LocalCircles, Tổ chức Minh bạch Quốc tế Ấn Độ (TII) gọi tham nhũng là "đại dịch thứ hai" trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Mọi khía cạnh của điều trị COVID-19 đều là cơ hội để tham nhũng ở Ấn Độ.

Trong làn sóng COVID-19 thứ 2 vừa qua, giữa bối cảnh số ca nhiễm virus corona gia tăng chưa từng có trên khắp đất nước, các nguồn lực rất cần thiết cho phản ứng với COVID-19, bao gồm oxy, thuốc men, xe cứu thương, giường và máy thở ở Ấn Độ được cung cấp cho bệnh nhân với giá “cắt cổ”.

Trong khi đó, việc phân bổ hàng cứu trợ, vật tư y tế bị cho là chậm trễ và thiếu minh bạch.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Sức mạnh thể chế và sự ủng hộ của người dân

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Sức mạnh thể chế và sự ủng hộ của người dân

(Thanh tra) - Từ một nơi chứng kiến tham nhũng, hối lộ tràn lan đến nay đã trở thành miền đất không dung thứ cho quan tham, Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) cho thấy tính hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhờ vào sức mạnh của thể chế và sự ủng hộ của người dân.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

17:00 21/03/2026
Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Phương pháp tiếp cận 3 mũi nhọn

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Phương pháp tiếp cận 3 mũi nhọn

(Thanh tra) - Ủy ban Chống tham nhũng độc lập (ICAC) của Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) được đánh giá là một trong những mô hình thành công nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nhiệm vụ của ICAC bao gồm 3 mũi nhọn: điều tra/ngăn chặn (thực thi pháp luật), phòng ngừa, giáo dục.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

14:00 21/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm