Theo dõi Báo Thanh tra trên
Việt Hà
Thứ tư, 21/01/2026 - 17:32
(Thanh tra) - Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô bày tỏ niềm tin sâu sắc vào những quyết sách lớn mang tầm chiến lược, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Người dân Thủ đô dõi theo không khí hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách lớn, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước. Ảnh: Việt Hà
Đồng thời kỳ vọng Đại hội XIV sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bền vững.
Thực tiễn gần 40 năm đổi mới đã khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; kinh tế tăng trưởng ổn định; đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Những kết quả đó là nền tảng vững chắc để Nhân dân đặt niềm tin vào các quyết sách của Đại hội XIV.
Tại Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, niềm tin ấy càng được bồi đắp qua những chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Ông Bùi Văn Tuấn, cán bộ hưu trí hiện là Phó Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội chia sẻ: “Đại hội XIV của Đảng diễn ra tại Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nói chung và Đảng bộ Nhân dân Thủ đô nói riêng. Là cán bộ hưu trí từng công tác trong quân đội được theo dõi nhiều kỳ Đại hội của Đảng, tôi kỳ vọng mỗi kỳ đại hội sẽ có mục tiêu nhiệm vụ quan trọng cần tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách đặt ra cho Đảng ta. Đại hội XIV có sứ mệnh lịch sử rất to lớn, không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2026-2030 mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc ta trong nhiều thập niên tới, nhằm tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc, khơi thông mọi nguồn lực, mọi động lực phát triển, phát huy sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”

Thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với các hoàn cảnh yếu thế, ông Bùi Văn Tuấn (đứng giữa) cùng các nhà hảo tâm trao quà, động viên trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Cùng với đó, Nhân dân kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra các chủ trương thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Anh Nguyễn Văn Hiển hành nghề lái xe tải, cho biết: “Người lao động chúng tôi mong Đại hội XIV có những quyết sách tạo động lực cho sản xuất, kinh doanh, mở rộng việc làm, nâng cao thu nhập, giúp chúng tôi yên tâm lao động, gắn bó lâu dài.”
Bên cạnh kinh tế, các lĩnh vực giáo dục, khoa học – công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được Nhân dân đặc biệt quan tâm. Theo chị Lê Minh Khuê giáo viên mầm non: “Đại hội XIV cần tiếp tục có những định hướng chiến lược cho giáo dục và đào tạo, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, nhất là thế hệ măng non, trong sự nghiệp phát triển đất nước.”

Giáo viên Lê Minh Khuê và các em nhỏ vui chơi, học tập – thể hiện cho cuộc sống bình yên, ổn định mà Đảng mang lại, tạo nền tảng để các thế hệ tương lai phát triển toàn diện. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức diễn ra sáng 20/1/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên toàn Đảng. Trong số này có đại biểu nam chiếm hơn 80%, đại biểu nữ gần 19% và đại biểu là người dân tộc thiểu số hơn 10%. Sự kiện còn thu hút sự hiện diện của nhiều đại biểu khách mời trong nước và quốc tế, bao gồm nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu và đại sứ, đại biện các nước tại Việt Nam.
Niềm tin, sự đồng thuận và kỳ vọng của Nhân dân là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Với truyền thống đoàn kết, ý chí và khát vọng vươn lên. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tin tưởng rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô bày tỏ niềm tin sâu sắc vào những quyết sách lớn mang tầm chiến lược, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Việt Hà
(Thanh tra) - Theo Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiệm kỳ XIII đã chứng minh sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư là điểm tựa vững chắc nhất để Ủy ban Kiểm tra các cấp dám chạm vào những mảng tối, những pháo đài tưởng chừng bất khả xâm phạm.
Hương Giang - Tú Anh
T. Minh
Nguyễn Điểm
Minh Tân (Thực hiện)
Hương Giang - Tú Anh
Thái Hải
B.S
Thanh Lương
Việt Hà
B.S
Trọng Tài
Trang Anh
Thanh Lương
T. Minh
Hương Giang - Tú Anh
Theo VHO