Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổ chức chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng - Đón nhận “Thành phố Anh hùng”

Kim Thành

Thứ tư, 14/05/2025 - 08:37

(Thanh tra) - Tối 13/5, thành phố Hải Phòng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng - Đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng” và khai mạc Lễ hội hoa Phượng Đỏ.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu "Thành phố Anh hùng" cho Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Ảnh: Kim Thành

Tại lễ hội, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu phát biểu: Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, thành phố Hải Phòng luôn tự hào trước những thành tựu đã đạt được. Từ một đô thị chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh, Hải Phòng đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và dịch vụ hàng đầu của cả nước.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: KT

Năm 2024, quy mô kinh tế Hải Phòng đứng thứ 5 toàn quốc; là địa phương duy nhất tăng trưởng hai con số liên tục trong suốt một thập kỷ. Thu ngân sách Nhà nước xếp thứ 3, thu hút vốn FDI xếp thứ 2 toàn quốc. Hải Phòng đứng đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân và Chỉ số xanh cấp tỉnh.

Văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Hải Phòng đã không còn hộ nghèo, đồng thời triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội mang tính đột phá như: đi đầu trong việc hỗ trợ 100% học phí cho học sinh các cấp, hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, chăm lo người có công và các nhóm yếu thế. 

Những thành tựu đáng tự hào đó có được, trước hết nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương bạn. Đồng thời, bắt nguồn từ truyền thống văn hóa - cách mạng vẻ vang và những phẩm chất đáng quý của con người Hải Phòng: Mạnh mẽ, hào sảng và nghĩa tình; là kết tinh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố qua các thế hệ. 

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hải Phòng mãi mãi khắc ghi, tri ân công lao to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã đồng tâm, hiệp lực cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước khởi điểm lịch sử cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình thịnh vượng, Hải Phòng nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình, xác định phải nỗ lực phát triển ngang tầm với các thành phố tiêu biểu của châu Á; trở thành một thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là trung tâm kinh tế, giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ tầm cỡ quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, với quan điểm “dân là gốc”, xác định người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu của phát triển, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân thành phố sẽ tập trung thực hiện bốn trọng tâm chiến lược: Xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo thế và lực phát triển mới, với không gian rộng lớn hơn, tầm nhìn xa hơn trên nền tảng những giá trị văn hóa - lịch sử lâu đời của thành phố Hải Phòng mới.

Chủ động thu hút và trọng dụng nhân tài, tạo môi trường sống hiện đại, hấp dẫn để các chuyên gia, trí thức, người lao động giỏi “đến Hải Phòng là ở lại, gắn bó và cống hiến”.

Hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng lớn mạnh. Hoàn thiện các công trình hạ tầng chiến lược, nhất là hệ thống cảng biển, sân bay, đường sắt tốc độ cao, đưa Hải Phòng trở thành trung tâm cảng biển, logistics và công nghiệp hàng đầu cả nước.

Phát triển đô thị Hải Phòng xứng danh “Thành phố Anh hùng”, vừa văn minh, hiện đại là “Thành phố quốc tế”, vừa đậm đà bản sắc văn hóa của “Thành phố Cảng”, “Thành phố hoa phượng đỏ”.

Quang cảnh Nhân dân thành phố chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng. Ảnh: KT

Phát huy khí thế cách mạng hào hùng của những ngày tháng Năm lịch sử, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, toàn thể Nhân dân, cán bộ và chiến sĩ thành phố sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; đem hết trí tuệ, tâm huyết, tài năng và sức lực để cống hiến, xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố văn minh và hạnh phúc; cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu "Thành phố Anh hùng" cho Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Ảnh: Kim Thành

Tại lễ hội, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường phát biểu: Đảng, Nhà nước, đánh giá cao những thành tựu, kết quả và những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc; cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng trong 70 năm qua.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Hải Phòng luôn giữ vị trí chiến lược trọng yếu; là nơi ra đời của văn hóa Cái Bèo được giới khảo cổ xác định “đã mở đầu cho văn hóa biển tiền sử Việt Nam”, góp phần hình thành nền văn minh Đông Sơn và tô đậm yếu tố biển từ buổi đầu dựng nước. Người dân Hải Phòng với tinh thần kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo đã có nhiều đóng góp quan trọng khẳng định nền độc lập dân tộc, chủ quyền lãnh thổ, văn minh Đại Việt và ghi dấu ấn sâu đậm trong những chiến công lừng lẫy của dân tộc ta. Dưới thời Pháp thuộc, Hải Phòng từng hướng đến mục tiêu trở thành “Thủ đô kinh tế” của xứ Đông Dương. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Hải Phòng đã cùng quân, dân cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ vĩ đại, đánh bại cuộc chiến tranh đánh phá miền Bắc của không quân, hải quân Mỹ, đóng góp sức người, sức của (thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người), giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên CNXH.

Những yếu tố địa lý, hoàn cảnh lịch sử, văn hóa đó đã hun đúc nên những phẩm chất cao đẹp của người Hải Phòng: Trung dũng, quyết thắng; dám nghĩ, dám làm, thẳng thắn, trung thực; hào phóng, nhiệt thành; nghĩ lớn, làm lớn, làm quyết liệt.

Không chỉ kiên cường, anh dũng trong chiến đấu, Hải Phòng còn là cái nôi của nhiều phong trào cách mạng, là nơi khởi nguồn của phong trào thi đua “Sóng Duyên Hải” trong sản xuất công nghiệp; cơ chế khoán sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp. Trong những năm đầu đổi mới, Hải Phòng đã được Trung ương tin tưởng giao thí điểm chủ trương đổi mới quản lý sản xuất công nghiệp, mở rộng giao lưu hợp tác trong và ngoài nước, những kết quả đó đã góp phần rất quan trọng cho việc hình thành và hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng.

Sau 70 năm giải phóng, Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tựu đặc biệt quan trọng, không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của thành phố, mà còn khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội hoa Phượng Đỏ. Ảnh: KT

Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng tập trung phát huy cao độ những thành tựu, kết quả đạt được, đoàn kết, thống nhất cao, tận dụng mọi thời cơ, vận hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên; trong đó, cần chú ý năm vấn đề quan trọng: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Giữ vững đoàn kết trong Đảng, trong hệ thống chính trị; sự đồng thuận và ủng hộ trong Nhân dân. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, bản lĩnh vững vàng, có năng lực ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ, gương mẫu, có khát vọng, dám nghĩ lớn, hành động quyết liệt và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung…

Trong đó cần chú trọng phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, hình thành các khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch mới; thúc đẩy thu hút đầu tư, thương mại, du lịch, tạo thêm sinh kế và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân.

Một số hình ảnh khai mạc Lễ hội hoa Phượng Đỏ:

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng: Chính phủ quyết đẩy lùi hàng giả, hàng nhái “không khoan nhượng”

Phó Thủ tướng: Chính phủ quyết đẩy lùi hàng giả, hàng nhái “không khoan nhượng”

(Thanh tra) - Nhìn nhận công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái đạt kết quả tích cực nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, Chính phủ quyết liệt ngăn chặn đẩy lùi tội phạm với tinh thần “không khoan nhượng, không có vùng cấm”.

Hương Giang

11:21 20/06/2025

Tin mới nhất

Xem thêm