Đúng là không may?

Rủi ro về tình trạng mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại Chung cư Osaka Complex được Báo Thanh tra phản ánh tại bài viết “Thành phố Hà Nội: Rủi ro khi xảy ra cháy nổ tại Chung cư Osaka Complex” vào ngày 16/10/2023.

Tuy nhiên, người dân sinh sống tại chung cư cho biết không thấy UBND quận Hoàng Mai có động thái xử lý, khắc phục triệt để vi phạm gây mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại chung cư, đem lại bình yên cho đời sống của Nhân dân.

Nếu xảy ra cháy nổ tại Chung cư Osaka Complex thì nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng tới sức khoẻ, tính mạng, tài sản của hàng nghìn người dân đang sinh sống tại đây là rất nghiêm trọng.

leftcenterrightdel
 

Được biết, ngày 29/9/2023, ngày 19/10/2023, ngày 17/1/2024 và ngày 4/5/2024, cơ quan chức năng quận Hoàng Mai kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Chung cư Osaka Complex đều kết luận: “Cơ sở chưa đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020”.

Gần đây nhất, ngày 4/5/2024, cơ quan chức năng quận Hoàng Mai xác định, một số tồn tại được phát hiện như toà nhà chưa mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021.

Toà nhà đã tổ chức khắc phục một số nội dung liên quan đến hệ thống báo cháy, tuy nhiên chưa đảm bảo theo quy định (2 phòng bơm chữa cháy tại tháp A và tháp B toà nhà; hệ thống hút khói hành lang, hệ thống tăng áp buồng thang bộ tại tháp B không hoạt động, đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn Exit tại một số vị trí hỏng không đảm bảo, liên động hệ thống phòng cháy, chữa cháy không hoạt động…).

Mới đây, tối ngày 16/6, tại phố Định Công Hạ, quận Hoàng Mai xảy ra một vụ cháy nhà dân khiến 4 người chết.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho rằng vụ cháy 4 người chết tại phố Định Công Hạ chỉ là "không may". Ảnh: Internet

Trước đó, UBND Thành phố Hà Nội đã có nhiều văn bản yêu cầu rà soát, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các nhà dân, nhà trọ, chung cư mini sau khi xảy ra nhiều vụ cháy thương tâm. Nhưng thực tế nhiều căn nhà kết hợp kinh doanh, nhà trọ... tại Hà Nội, trong đó có quận Hoàng Mai chưa đảm bảo về quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Trả lời trên Báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai khẳng định việc rà soát công tác phòng cháy, chữa cháy ở quận là "việc làm thường xuyên", nghiêm túc bám sát các chỉ đạo của thành phố. 

"Đây là sự việc bất khả kháng. Chính quyền địa phương cũng đã vận động, tuyên truyền, hướng dẫn hộ dân này chú ý khắc phục các quy định về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, vẫn xảy ra vụ cháy làm 4 người chết, đúng là không may", ông Tâm nói.

Nhìn vào thực trạng về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại toà nhà chung cư nghìn dân tại phường Hoàng Liệt nêu trên, dư luận đặt dấu hỏi UBND quận Hoàng Mai, đứng đầu là Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm có thực sự nghiêm túc bám sát các chỉ đạo của thành phố và hậu quả “cháy nhà, chết người” có phải chỉ là “không may” như trả lời của ông Tâm hay không? 

Nguy hiểm về hoả hoạn vẫn luôn rình rập

Trở lại công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại Chung cư Osaka Complex, nhiều tháng nay, cán bộ Công ty TNHH Nam Minh Hoàng không thể thực hiện được công tác quản lý, vận hành toà nhà, trong đó hạng mục phòng cháy, chữa cháy, vì đã bị "tước đoạt" quyền quản lý, vận hành tòa nhà (như thông tin chúng tôi đã đưa ở các bài trước).

Do vậy, công ty không thể thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan chức năng quận Hoàng Mai nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại toà nhà Chung cư Osaka Complex.

Mặc dù, Công ty TNHH Nam Minh Hoàng có nhiều văn bản kiến nghị về tồn tại, bất cập tại Chung cư Osaka Complex. UBND thành phố có nhiều chỉ đạo UBND quận Hoàng Mai giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, UBND quận Hoàng Mai chưa tích cực, quyết liệt trong việc kiểm tra, đôn đốc, giải quyết vụ việc, để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự, mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy và đơn thư khiếu kiện liên tục được gửi tới các cấp, các ngành của Thành phố Hà Nội và Trung ương.

leftcenterrightdel
 Lối lưu thông phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại Chung cư Osaka Complex (phần khoanh đỏ) thường xuyên bị ôtô đỗ bịt kín. Ảnh: PV 

Ngày 17/6/2024, Công ty TNHH Nam Minh Hoàng tiếp tục có Văn bản số 79/24/KN-NMH kiến nghị về việc giải quyết tình trạng mất an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn nghiêm trọng tại Chung cư Osaka Complex tại ngõ 48 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt.

Theo đó, về việc mất an toàn phòng cháy, chữa cháy, mất an toàn cứu hộ, cứu nạn do các phương tiện, ôtô đỗ kín lối liên thông xe cứu hoả, xe thang phòng cháy, chữa cháy tại các tuyến đường xung quanh toà nhà. Đặc biệt, vào tối và đêm, phương tiện để nhiều lớp gây cản trở giao thông, lối lưu thông, hành lang an toàn bị bịt kín, vườn cây bãi cỏ cảnh quan bị các chủ phương tiện đè lấn xâm hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân và mất an toàn đến mức nghiêm trọng về tài sản, tính mạng của con người tại Chung cư Osaka Complex nếu xảy ra cháy nổ.

leftcenterrightdel
 Người dân lo lắng, nếu xảy ra cháy nổ thì việc chữa cháy, cứu hộ cứu nạn sẽ hết sức khó khăn do phương tiện đỗ bừa bãi suốt ngày đêm tại Chung cư Osaka Complex, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Ảnh: PV

Từ tháng 9/2023 đến nay (sau thời điểm Công ty TNHH Nam Minh Hoàng bị “tước đoạt” quyền quản lý, vận hành), sự việc mất an toàn phòng cháy, chữa cháy nói trên ngày càng nghiêm trọng. Công ty TNHH Nam Minh Hoàng với vai trò là đơn vị quản lý vận hành toà nhà đã nhắc nhở, tuyên truyền các chủ phương tiện không để phương tiện bừa bãi, đồng thời đã có nhiều báo cáo về đề xuất phương án giải quyết đối với chính quyền địa phương (Văn bản số 31/24/TB-NMH ngày 22/2/2024; Văn bản số 37/24/TB-NMH ngày 1/3/2024; Văn bản số 100/23/CV-NMH ngày 8/11/2023; Văn bản số 83b/23/CV-NMH ngày 23/10/2023) và kiến nghị UBND quận cho phép xác định vị trí đỗ xe tạm thời trong khu vực dự án mở rộng để giải quyết tình trạng nói trên nhưng đến nay đã 6 tháng chưa có kết quả.

Bên cạnh đó, việc gây rối trật tự, huỷ hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại toà nhà vào ngày 19/9/2023 đến nay cũng chưa có kết quả điều tra xử lý, mặc dù Công ty TNHH Nam Minh Hoàng đã cung cấp đầy đủ bằng chứng vi phạm pháp luật của nhóm người này. Sự việc kéo dài càng gây thêm bức xúc trong dân cư, càng gây thêm sự lộn xộn, bừa bãi, mất an ninh trật tư, mất an toàn phòng cháy, chữa cháy mọi nơi, mọi lúc đe dọa an toàn tình mạng, sức khoẻ của người dân.

Theo Văn bản số 79/24/KN-NMH, Công ty Nam Minh phản ánh về nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng tại toà nhà, đồng thời vì an toàn và lợi ích của người dân, kiến nghị UBND quận Hoàng Mai xem xét giải quyết, cụ thể: Xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật hiện vẫn đang chiếm giữ bất hợp pháp quyền quản lý vận hành tại toà nhà từ ngày 19/9/2023 đến nay, có giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vận hành cho toà nhà; xem xét cấp phép tạm thời nơi đỗ xe, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo thông thoáng hành lang an toàn cho toà nhà theo quy định; hỗ trợ tuyên truyền vận động, có biện pháp đối với các chủ phương tiện để xe bừa bãi, ảnh hưởng đến người dân và an toàn phòng cháy, chữa cháy, ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, vệ sinh môi trường.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nhóm PV