Thanh tra Chính phủ nhận được đơn của công dân tố giác ông Lê Văn Toản, trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội và bà Nguyễn Thị Bích Diệu, trú tại chung cư Osaka Complex, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai có hành vi vi phạm pháp luật, cưỡng đoạt, phá hoại tài sản, xâm phạm trái phép nơi làm việc của Công ty Nam Minh Hoàng, gây rối trật tự công cộng tại toà nhà đa chức năng chung cư Osaka Complex.

Theo công dân trình bày, vào ngày 19/9/2023, ông Toản, bà Diệu cùng khoảng 30 - 40 người với đầy đủ dụng cụ cắt phá khoá, dùi cui và đồng phục giống cảnh sát 113 cầm loa tuyên bố về việc tiếp quản toà nhà, yêu cầu mở cửa các phòng của ban quản lý toà nhà, phòng kỹ thuật, phòng làm việc của Công ty Nam Minh Hoàng, o ép, la hét, lôi kéo xô đẩy, dùng vũ lực uy hiếp, cưỡng bức cán bộ, công nhân viên đang làm việc ra khỏi các phòng; cắt, tháo, phá khoá từ bên ngoài đối với phòng camera giám sát an ninh, xâm nhập, chiếm giữ, chiếm đoạt khu vực, tài sản, nơi làm việc của Công ty Nam Minh Hoàng cho đến thời điểm hiện tại, gây thiệt hại về tài sản, gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Nam Minh Hoàng.

Công dân đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xác minh, khởi tố vụ án hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, buộc các đối tượng trả lại tài sản, quyền quản lý, vận hành tại toà nhà đa chức năng chung cư Osaka Complex cho Công ty Nam Minh Hoàng.

Căn cứ theo quy định pháp luật, Thanh tra Chính phủ chuyển đơn đến Giám đốc Công an thành phố Hà Nội để xem xét, giải quyết và trả lời công dân theo quy định của pháp luật. Đề nghị thông báo kết quả đến Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, ngày 25/12/2023, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023 tại trụ sở Tiếp công dân Trung ương, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, có liên quan thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Tại buổi tiếp công dân, công dân tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc quản lý, vận hành toà nhà chung cư Osaka Complex. Trong đó, công dân kiến nghị, phản ánh việc tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu không đúng quy định của pháp luật, thành phần tham dự thiếu chủ đầu tư, thành phần ban quản trị không đủ năng lực, trình độ và điều kiện theo quy định. Ban quản trị chưa được bàn giao hồ sơ thiết kế và tài sản của toà nhà. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, kiểm tra, làm rõ quy trình tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu và huỷ quyết định công nhận ban quản trị toà nhà chung cư Osaka Complex, đồng thời xác định đơn vị quản lý vận hành hợp pháp để người dân nộp phí dịch vụ, tiền điện, tiền nước theo quy định.

Công dân tố cáo, kiến nghị, phản ánh việc Công ty Cổ phần Vận hành quản lý toà nhà Tân Phong và một số cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, cưỡng đoạt, huỷ hoại tài sản, cưỡng bức, ép buộc cán bộ ra khỏi nơi làm việc và chiếm giữ trái pháp luật văn phòng làm việc của Công ty Nam Minh Hoàng tại toà nhà chung cư Osaka Complex. Hiện nay, cơ quan có thẩm quyền vẫn yêu cầu Công ty Nam Minh Hoàng chịu trách nhiệm về công tác an toàn về phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự tại toà nhà.

Liên quan đến việc tố cáo, kiến nghị của Công ty Nam Minh Hoàng, ngày 26/10/2023, Sở Xây dựng có Văn bản số 8718/SXD-QLN đề nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo Công an quận tiến hành kiểm tra, xử lý sai phạm theo quy định pháp luật (nếu có) việc ban quản trị tự ý tiếp nhận tài sản và quản lý vận hành toà nhà; kiểm tra, rà soát lại việc thành lập ban quản trị nhà chung cư theo đúng các quy định. Tuy nhiên, đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Do vậy, công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết và xử lý việc huỷ hoại, cưỡng đoạt tài sản của các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Công dân kiến nghị, phản ánh việc UBND quận Hoàng Mai không thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, thụ lý, giải quyết đơn thư của người dân và bảo vệ thông tin người tố cáo theo quy định của pháp luật, có biện pháp bảo vệ an toàn về an ninh, trật tự tại toà nhà.

Sau khi nghe ý kiến trình bày của đại diện các công dân, ý kiến của các cơ quan tham dự cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy kết luận các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên là những vụ việc đông người, có tính chất phức tạp, kéo dài, có nguy cơ gây mất an ninh, trật tự xã hội. Các công dân thường xuyên đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. Thanh tra Chính phủ đã có nhiều văn bản chuyển đơn, đôn đốc UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền. Mặc dù, các vụ việc nêu trên đã được UBND thành phố chỉ đạo sở, ngành có liên quan xem xét trả lời. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, còn có nội dung chưa được xem xét.

Đối với vụ việc chung cư Osaka Complex, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng sớm xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc theo thẩm quyền, không để các công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vượt cấp lên các cơ quan Trung ương, báo cáo kết quả giải quyết về Thanh tra Chính phủ trước ngày 31/3/2024.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ giao Ban Tiếp công dân Trung ương phối hợp với Cục I theo dõi, đôn đốc UBND thành phố Hà Nội trong việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với các vụ việc trên.

Nhóm PV