Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ tư, 01/04/2026 - 20:42
(Thanh tra) - Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bộ Quốc phòng
Chiều 1/4, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.
Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2025, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã quán triệt, triển khai quyết liệt các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tổng cục đã tập trung nghiên cứu, thiết kế vũ khí trang bị kỹ thuật theo hướng tích hợp hệ thống, gia tăng hàm lượng khoa học và công nghệ cao.
Trong năm 2025, Tổng cục đã triển khai gần 200 đề tài và nhiệm vụ khoa học công nghệ, tiến hành nghiệm thu gần 50 đề tài, trong đó hơn 85% đề tài được đề nghị đưa vào sản xuất loạt “O”. Cùng với việc thử nghiệm thành công nhiều sản phẩm mới hiện đại, công tác chuyển đổi số và sản xuất thông minh cũng được triển khai tích cực.
Các dự án đầu tư trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, góp phần giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh có bước phát triển vượt bậc với doanh thu năm 2025 tăng 18,9% so với năm 2024 và thu nhập bình quân đạt 22,4 triệu đồng/người/tháng.
Trong quý I năm 2026, Tổng cục đã chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm. Nổi bật là việc báo cáo và được Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án đẩy mạnh hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm công nghiệp quốc phòng. Đồng thời, các kế hoạch đóng mới tàu, xuồng quân sự cho các lực lượng cũng đang được tập trung hoàn thiện.
Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán, Tổng cục đã tổ chức chu đáo các hoạt động thăm hỏi đối tượng chính sách với tổng số tiền 10 tỷ đồng. Riêng Nhà máy Z121 đã sản xuất, cung ứng 10,2 triệu giàn pháo hoa phục vụ nhu cầu của Nhân dân cả nước, đảm bảo kịch bản và an toàn tuyệt đối.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị. Ảnh: Bộ Quốc phòng
Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tiếp tục triển khai quyết liệt các nghị quyết của Bộ Chính trị và thực hiện hiệu quả Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.
Đại tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, có hàm lượng công nghệ cao để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại.
Các dự án đầu tư trọng điểm cần được đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm hình thành các trung tâm công nghiệp quốc phòng chuyên sâu, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh. Bên cạnh đó, tổ chức tốt sản xuất quốc phòng cần gắn với mở rộng thị trường, phát triển các sản phẩm lưỡng dụng, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và thúc đẩy xuất khẩu.
Đặc biệt, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục chủ động chuẩn bị để tổ chức thành công Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Một sản phẩm có tính ứng dụng cao, liên quan đến hầu hết các lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang được triển khai nhằm giám sát thường xuyên tài nguyên biển, nguồn nước, khoáng sản và các loại hình thiên tai.
Đăng Tân
Thanh Lương
Thanh Lương
Đan Quế
Minh Nguyệt
Dương Nguyễn
Đan Quế
Thanh Hoa
Thu Huyền
T. Minh
T.Vân
Hương Giang
Trung Hà
Trang Anh
Thanh Lương
Hương Giang
Minh Nguyệt