Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 23/10/2012 - 06:21
(Thanh tra)- 4 hộ dân (số nhà 180, 182, 184 và 186, phố Kim Hoa, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) đã và đang sử dụng ngõ ra, vào (mặt tiền) hợp pháp 30 năm nay “bỗng dưng” bị một tốp thợ đến xây tường bịt kín. Thấy việc làm trái pháp luật, các hộ dân ngăn cản thì bị “xã hội đen” khống chế. Sự việc xảy ra 4 tháng nay nhưng vẫn chưa được chính quyền sở giải quyết dứt điểm.
Ngõ của 4 hộ dân đã bị xây bịt. Ảnh: Trần Quý
Ông Nguyễn Ngọc Thiện, 1 trong 4 hộ dân cho biết: Ngõ rộng 1,8m, đối diện với dãy nhà của 4 hộ có bức tường cao khoảng 2m do nhà chùa xây cách đây khoảng 10 năm nhằm ngăn cách khu dân cư với khu vực đất của chùa Kim Liên. Tuy nhiên, ngày 10/6/2012, một tốp thợ đến phá dỡ tường ngăn cách và bịt ngõ ra, vào.
Thấy việc làm trái pháp luật, các hộ dân ra ngăn cản và có đơn trình báo với Đảng ủy, UBND phường Phương Liên đề nghị giải quyết, trả lại nguyên hiện trạng, nhưng không được giải quyết.
“Ngày 30/6, tốp thợ tiếp tục xây bịt lối đi, các hộ phản đối thì bị 5 người thuộc dạng “xã hội đen” khống chế. Cuối cùng, bức tường bịt kín ngõ ra vào của 4 hộ dân chúng tôi đã được xây”, ông Thiện nói.
Do phường không giải quyết, quá bức xúc, các hộ tiếp tục làm đơn gửi vượt cấp lên quận Đống Đa đề nghị giải quyết. Đến khi có chỉ đạo của quận Đống Đa, ngày 14/8 (sau 2 tháng), UBND phường mới tổ chức họp xem xét đơn đề nghị của 4 hộ dân.
“Thay vì việc giải quyết vụ việc theo kiến nghị của các hộ dân “trả lại nguyên trạng như trước đây”, Chủ tịch UBND phường Bùi Minh Hoàng lại luôn lớn tiếng dọa nạt đại diện các hộ dân “đầu hai thứ tóc mà không biết nghĩ; lấn chiếm; cướp đất…”, đồng thời phủ nhận việc xây bịt ngõ ra vào không phải do phường làm mà do nhà chùa xây, phường không biết” - bà Đoàn Thị Dương bức xúc.
Dư luận cho rằng, là người đứng đầu chính quyền cấp phường, đối xử với công dân như thế là thiếu văn hóa. Việc trả lời “phường không biết” là vô trách nhiệm. Theo quan sát của chúng tôi, nơi xảy ra vụ việc chỉ cách UBND phường Phương Liên chừng 60m.
Về việc giải quyết kiến nghị của công dân, theo ông Phạm Gia Ngọc, cán bộ văn hóa - xã hội phường, UBND phường Phương Liên chưa chấp thuận với kiến nghị của các hộ dân “trả lại nguyên hiện trạng như trước đây” mà đang thành lập tổ công tác để kiểm tra diện tích đất, kiểm tra giấy phép xây dựng… Nếu thừa đất so với diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phường sẽ thu hồi. Nếu xây dựng mà không có phép thì phá dỡ.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, cả 4 hộ đều đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc đơn phương bịt ngõ đi của 4 hộ trên là có thật. Dư luận cho rằng, dự án nâng cấp Đài Tưởng niệm Liệt sĩ phường Phương Liên đang được triển khai nên việc đổ lỗi cho nhà chùa xây bịt ngõ 4 hộ dân là không thuyết phục.
Mặc dù 4 hộ đã có lối đi phía sau (trước đây là mương nước, mới được cống hóa), nhưng nhu cầu, quyền lợi sinh hoạt ngõ trước là rất chính đáng, đúng pháp luật vì hầu hết các nhà xây dựng được bố trí theo hướng ngõ chính. Đề nghị UBND quận Đống Đa chỉ đạo UBND phường Phương Liên giải quyết dứt điểm bức xúc của dân.
Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.
Thuỳ Anh
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
H.T
B.S
Văn Thanh
Hải Hà
Trần Quý
PL-BĐ
Thu Huyền
Văn Thanh
Trang Nguyệt
Thanh Hoa
Hương Giang
Văn Thanh