Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ năm, 02/04/2026 - 16:43
(Thanh tra) - Trước áp lực phụ tải điện gia tăng khi hàng loạt khu công nghiệp chuẩn bị vận hành, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” đối với các dự án lưới điện 110kV. Tinh thần xuyên suốt là rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm hạ tầng điện không trở thành lực cản phát triển.
Thanh Hóa họp tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện 110kV. Ảnh: Văn Thanh
Thủ tục chồng lấn, tiến độ “mắc kẹt”
Ngày 2/4, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp tháo gỡ khó khăn cho các dự án lưới điện 110kV, hiện được xác định là nhóm công trình cấp bách, song thực tế triển khai đang đối mặt nhiều vướng mắc.
Theo rà soát, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hai nhóm dự án cần tập trung tháo gỡ, gồm nhóm đang hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và nhóm đang thực hiện giải phóng mặt bằng.
Đáng chú ý, 7 dự án đang chờ chấp thuận chủ trương đầu tư đang gặp khó chủ yếu do sự chồng lấn giữa quy trình thủ tục và việc điều chỉnh quy hoạch tại các địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính. Nhiều xã, phường ở Thanh Hóa chưa cập nhật kịp thời hướng tuyến các công trình điện vào quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, khiến hồ sơ bị kéo dài.
Một số dự án còn phải đánh giá lại tính phù hợp với quy hoạch chuyên ngành, thậm chí chịu tác động từ các dự án lớn khác như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, dẫn đến việc phải điều chỉnh, tách tuyến hoặc chờ hoàn thiện cơ sở pháp lý.
Dù nhiều dự án như Tĩnh Gia 3, Thường Xuân hay Ngọc Lặc 2 đã được trình hồ sơ, song tiến độ xử lý vẫn chậm do chưa thống nhất một số nội dung giữa các bên liên quan. Thực tế này cho thấy, nếu không có giải pháp đồng bộ, nguy cơ “tắc” ngay từ khâu thủ tục là rất rõ ràng.
Tăng tốc giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ
Ở nhóm 4 dự án đang triển khai, điểm nghẽn lớn lại nằm ở công tác giải phóng mặt bằng. Những khó khăn phổ biến gồm xác minh nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ hành lang tuyến và đặc biệt là sự đồng thuận của người dân.
Một số dự án như xuất tuyến sau Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn, Hoằng Hóa 2 hay khu kinh tế Nghi Sơn vẫn chậm tiến độ do chưa hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường hoặc tồn tại vướng mắc từ hành lang tuyến cũ. Riêng dự án Yên Định 3 còn phát sinh thêm khó khăn trong việc đăng ký danh mục thu hồi đất năm 2026.
Trước thực trạng này, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương đẩy nhanh kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất và hoàn thiện phương án bồi thường theo đúng quy định, coi đây là khâu then chốt quyết định tiến độ dự án.
Đối với các dự án có yếu tố giao cắt hoặc liên quan đến hành lang tuyến điện, các sở, ngành phải phối hợp chặt chẽ, xử lý trên nguyên tắc hài hòa lợi ích, đúng pháp luật nhưng ưu tiên cao nhất cho yêu cầu phát triển hạ tầng điện.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm nhấn mạnh, nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh đang tăng nhanh, đặc biệt khi nhiều dự án công nghiệp sắp đi vào hoạt động. Nếu không kịp thời đầu tư hạ tầng lưới điện, nguy cơ ảnh hưởng đến thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế là hiện hữu.
Do đó, các sở, ngành được yêu cầu khẩn trương tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư trên cơ sở quy định hiện hành; với các nội dung chưa rõ, phải chủ động báo cáo để xử lý kịp thời, không để ách tắc kéo dài.
Tinh thần được đặt ra là xử lý linh hoạt nhưng đúng quy định, rút gọn quy trình, tránh phát sinh thủ tục không cần thiết. Các địa phương phải rà soát hồ sơ, cho ý kiến rõ ràng trong thời hạn cụ thể, bảo đảm tiến độ chung.
Việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” cho các dự án lưới điện 110kV không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là bước đi quan trọng để Thanh Hóa bảo đảm nền tảng hạ tầng, phục vụ mục tiêu phát triển công nghiệp bền vững trong giai đoạn tới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2026 được UBND TPHCM xác định là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2030. TPHCM phấn đấu thu hút 11 tỷ USD thông qua Chương trình xúc tiến đầu tư, sẽ tập trung thúc đẩy các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, đồng thời đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Đan Quế
(Thanh tra) - Trước áp lực phụ tải điện gia tăng khi hàng loạt khu công nghiệp chuẩn bị vận hành, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” đối với các dự án lưới điện 110kV. Tinh thần xuyên suốt là rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm hạ tầng điện không trở thành lực cản phát triển.
Văn Thanh
Đan Quế
Thu Huyền
Thu Huyền
Văn Thanh
Đan Quế
Thu Huyền
Thiên Tâm
H.T
B.S
Văn Thanh
Hải Hà
Trần Quý
PL-BĐ
Thu Huyền
Văn Thanh
Trang Nguyệt