Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 13/09/2019 - 06:30
(Thanh tra)- Thay vì phá dỡ các công trình không bảo đảm an toàn theo kết quả kiểm định của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang, UBND TP Hà Giang đề xuất UBND tỉnh xin điều chỉnh công năng, điều chỉnh mục đích sử dụng đất cho các công trình, dự án để được... tồn tại.
Tầng 1 khu du lịch sinh thái Trường Xuân chìm trong nước. Ảnh: Quang Minh
Báo cáo số 355/BC-UBND của UBND TP Hà Giang về tiến độ, kết quả khắc phục các nội dung theo Kết luận thanh tra số 162/KL-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Hà Giang, cho thấy, đến nay, mới có 3/17 dự án, công trình, vụ việc có sai phạm được khắc phục, đó là: Dự án san ủi mặt bằng tổ 1, phường Quang Trung; việc thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường nối từ Quốc lộ 4C (đầu cầu Gạc Đì) đi xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, tổ 3, tổ 4, phường Quang Trung, và việc thu hồi kinh phí theo Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh.
14 dự án, công trình có sai phạm đến nay đang được UBND TP Hà Giang triển khai thực hiện theo xu hướng xin điều chỉnh công năng, điều chỉnh mục đích sử dụng đất cho công trình, dự án được tồn tại.
Đối với hạng mục nhà quan trắc thuộc dự án thủy điện sông Niệm 6, UBND TP Hà Giang đang xin điều chỉnh lại hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình hạng mục nhà quan trắc sang kinh doanh thượng mại.
Đối với việc thu hồi đất để thực hiện dự án thủy điện sông Niệm 6, UBND TP Hà Giang kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương cho Cty TNHH Một thành viên Hải Hà được phép thỏa thuận với Cty Cổ phần Thủy điện sông Niệm 6, nếu không ảnh hưởng đến việc thoát, trữ nước khi mưa, lũ khu vực lòng hồ theo kết luận đánh giá của đơn vị tư vấn để làm cơ sở cho các sở, ngành, UBND TP và Cty TNHH Một thành viên Hải Hà triển khai thực hiện.
Dự án khu du lịch sinh thái Trường Xuân, UBND TP Hà Giang xin chủ trương lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng TP giai đoạn 2007 - 2025, khu đất trên từ chức năng sử dụng đất là du lịch nghỉ dưỡng, đất làng xóm đô thị hóa, đất giao thông sang đất công cộng đô thị, với tổng diện tích 17.041,5m2. Bổ sung quy hoạch sử dụng đất TP giai đoạn 2010 - 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2019, để làm cơ sở cho việc xử lý, giải quyết về đất đai, xây dựng đối với chủ đầu tư.
Đối với dự án nhà hàng Sông Núi, UBND TP cũng xin chủ trương lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng TP giai đoạn 2007 - 2025, khu đất trên từ chức năng sử dụng đất là đất mặt nước sang đất công cộng đô thị, với tổng diện tích 974m2 để làm cơ sở triển khai lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết là lập, thẩm định dự án đầu tư.
Đối với khách sạn Phoenix, chủ đầu tư lấn chiếm gần 142m2 đất để xây dựng khách sạn; xây dựng công trình sai giấy phép xây dựng trên 929m2. Thế nhưng, UBND TP Hà Giang cũng xin chủ trương lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng TP Hà Giang giai đoạn 2007 - 2025, khu đất trên từ chức năng sử dụng là đất đơn vị ở, đất mặt nước sang đất công cộng đô thị, với tổng diện tích trên 1.000m2 để làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Khách sạn Ong Vàng được Sở Xây dựng đề xuất cho phá dỡ. Ảnh: Quang Minh
Đối với dự án khách sạn Ong Vàng, qua kiểm định, Sở Xây dựng đã đề nghị chủ đầu tư lập phương án phá dỡ do không bảo đảm an toàn, thế nhưng UBND TP đề xuất với UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng dự án từ “kinh doanh nhà nghỉ - giải khát - vui chơi giải trí” sang “kinh doanh - giải khát - vui chơi giải trí”. Chỉ cho phép kinh doanh vào mùa khô để đảm bảo an toàn và tiếp tục cho thuê theo hình thức thuê đất bãi bồi, mặt nước để hoạt động.
Đối với 3 nhà chòi, UBND TP đề xuất cho công trình được sử dụng và tiếp tục cho thuê theo hình thức thuê đất bãi bồi, mặt nước để hoạt động.
Như vậy, những sai phạm tại các dự án, công trình và các kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 162/KL-UBND đã và đang được UBND TP Hà Giang “hóa giải” theo hướng điều chỉnh công năng và điều chỉnh mục đích sử dụng đất, để cho các công trình, dự án sai phạm tồn tại.

3 nhà chòi đang được UBND TP Hà Giang đề xuất cho tiếp tục hoạt động. Ảnh: Quang Minh
Đối với việc kiểm điểm trách nhiệm, đến nay mới kiểm điểm trách nhiệm và có các hình thức kỷ luật đối với trưởng các phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường, chủ tịch các phường… Còn việc kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND TP Hà Giang, đến nay chưa được công khai?
Để làm sáng tỏ vấn đề nêu trên cũng như kết quả kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND TP Hà Giang nói chung và Chủ tịch UBND TP nói riêng, ngày 23/8, PV đã đặt lịch làm việc bằng văn bản với bà Nguyễn Thị Phương Lan, Chủ tịch UBND TP Hà Giang. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chánh Văn phòng, do bà Lan bận diễn tập phòng thủ nên không sắp xếp được thời gian làm việc.
Liệu UBND tỉnh Hà Giang có chấp thuận theo các đề xuất, kiến nghị của UBND TP Hà Giang?
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.
Quang Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.
Thuỳ Anh
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
H.T
Nguyễn Mai
Hà Anh
Nguyễn Mai
H.T
H.T
Lan Anh
Hương Trà
Thanh Giang
Trần Quý
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Hà