Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 26/03/2019 - 08:24
(Thanh tra) - Báo thanh tra ngày 18/1/2019 có bài "Hà Giang: Sẽ phá dỡ các công trình không bảo đảm an toàn" phản ánh qua công tác kiểm định Sở Xây dựng Hà Giang đã yêu cầu chủ đầu tư lập phương án phá dỡ và tiến hành phá dỡ các công trình vi phạm. Tuy nhiên, đến nay các công trình không bảo đảm an toàn vẫn chưa bị tháo dỡ và đang được UBND TP Hà giang xin chuyển đổi công năng.
Khách san Ong Vàng được xây dựng sát lòng sông. Ảnh: Quang Minh
Thực hiện Kết luận thanh tra số 162/KL-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Hà Giang, Sở Xây dựng Hà Giang được UBND tỉnh giao kiểm định các công trình sai phạm được nêu trong Kết luận. Kết quả kiểm tra tại 12 dự án, công trình, Sở Xây dựng đã có Báo cáo số 180/BC-SXD gửi UBND tỉnh.
Đối với dự án đầu tư phát triển các dịch vụ kết hợp với trang trí tạo điểm nhấn mỹ quan đô thị công viên cây xanh và khu vực trung tâm thành phố Hà Giang (Khách sạn Ong Vàng), kết quả kiểm định cho thấy, công trình này không bảo đảm an toàn cho du khách cư trú, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Sở Xây dựng Hà Giang đã yêu cầu chủ đầu tư lập phương án phá dỡ và tiến hành phá dỡ các công trình vi phạm. Tuy nhiên, đến nay công trình này vẫn chưa được tháo dỡ?
Đối với các dự án, công trình khác được yêu cầu khắc phục các tồn tại, hoàn tất các thủ tục theo quy định đang được các chủ đầu tư thực hiện khá chậm.

Khu du lịch sinh thái Trường Xuân. Ảnh: Quang Minh
Mới đây, Báo cáo số 106/BC-UBND ngày 1/3/2019 của UBND TP Hà Giang về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 162/KL-UBND ngày 29/6/2018 cho thấy, việc kiểm điểm trách nhiệm chỉ mới thực hiện được đối với cán bộ lãnh đạo cấp Trưởng, Phó phòng; Chủ tịch UBND các xã, phường có liên quan.
Còn những sai phạm thuộc trách nhiệm của tập thể lãnh đạo UBND TP, Trưởng các phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường vẫn chưa thực hiện xong.
Đối với 16 hạng mục, công trình, dự án có sai phạm thì được UBND TP Hà Giang kiến nghị ... cho tồn tại theo hướng điều chỉ quy hoạch cục bộ, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi công năng!
Đối với dự án khách sạn Ong Vàng, UBND TP đề xuất với UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng dự án từ “Kinh doanh nhà nghỉ - Giải khát – Vui chơi giải trí” sang “Kinh doanh - Giải khát – Vui chơi giải trí”.
Đối với 3 nhà chòi, UBND TP đề xuất cho công trình được sử dụng và tiếp tục cho thuê theo hình thức thuê đất bãi bồi, mặt nước để hoạt động.

03 nhà chòi đang được UBND TP Hà Giang đề xuất cho tiếp tục hoạt động. Ảnh: Quang Minh
Đối với hạng mục nhà Quan Trắc mực nước lòng hồ nhà máy thủy điện Sông Niệm 6, UBND TP đề xuất cho chủ trương lập điều chỉnh lại hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công (TKKTTC) công trình hạng mục nhà Quan Trắc sang nhà kinh doanh dịch vụ, thương mại với quy mô nhà 1 tầng, kết cấu móng, sàn, cột giữ nguyên theo hiện trạng, vì kèo thép, mái lợp tôn.
Khu du lịch sinh thái Trường Xuân, UBND TP đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng TP Hà Giang giai đoạn 2007 – 2025; bổ sung quy hoạch sử dụng đất TP Hà Giang giai đoạn 2010 – 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2019, để làm cơ sở cho việc xử lý, giải quyết về đất đai, xây dựng đối với chủ đầu tư.
Đối với nhà hàng Sông Núi, UBND TP đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để chủ đầu tư hoàn thiện các hồ sơ TKKTTC và hoàn thiện công trình (giữ nguyên số tầng, kết cấu đã xây dựng gồm 02 tầng âm, 01 tầng nổi, lợp mái làm chống nóng) và tiếp tục cho thuê theo hình thức thuê đất bãi bồi, mặt nước để hoạt động.
Đối với dự án san ủi mặt bằng khu vực Tổ 1, Tổ 2, phường Nguyễn Trãi, UBND TP đề nghị UBND tỉnh xem xét cho chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng và phê duyệt cho chủ trương đầu tư dự án để chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai hoàn thiện dự án.
Việc chậm trễ trong xử lý cán bộ sai phạm thuộc tỉnh quản lý, đề xuất cho tồn tại công trình sai phạm như trên khiến dư luận địa phương không khỏi nghi ngại về tính nghiêm minh của pháp luật nơi đây.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin./.
Quang Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.
Thuỳ Anh
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Thiên Tâm
Trần Quý
Tuấn Minh
Hương Giang
Thiên Tâm
Nam Dũng
PV
Minh Nguyệt
Trọng Tài
Thanh Lương
Hải Hà
Hương Giang