Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ bảy, 10/08/2024 - 12:00
(Thanh tra) - Sau khi Báo Thanh tra đăng tải bài "Thanh Hóa: “Cầu cứu” Chủ tịch UBND tỉnh vì bị ép đóng thêm phí?", ngày 9/8/2024, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (Ban QLKKT Nghi Sơn và các KCN) đã mời các sở, ban, ngành chức năng, các doanh nghiệp họp để xác minh nội dung Báo Thanh tra phản ánh.
Sau khi Báo Thanh tra phản ánh, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo và Ban QLKKT Nghi Sơn và các KCN đã mời các doanh nghiệp họp để làm rõ nội dung Báo Thanh tra phản ánh. Ảnh: VT
Nội dung của giấy mời họp thể hiện: Ban QLKKT Nghi Sơn và các KCN nhận được thông tin phản ánh của Báo Thanh tra về việc “cầu cứu" Chủ tịch UBND tỉnh vì bị ép đóng thêm phí. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước tại KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ban tổ chức làm việc với nhà đầu tư hạ tầng, nhà đầu tư thứ cấp có liên quan tại KCN Tây Bắc Ga giai đoạn 2 và các đơn vị có liên quan, để giải quyết một số nội dung liên quan đến hợp đồng thu phí hạ tầng và hợp đồng mua bán nước của các doanh nghiệp.
Thành phần tham gia gồm: Ban QLKKT Nghi Sơn và các KCN, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Phục Hưng (Tập đoàn Phục Hưng), các danh nghiệp tại KCN Tây Bắc Ga, giai đoạn 2. Địa điểm họp tại Văn phòng Ban QLKKT Nghi Sơn và các KCN tại TP Thanh Hóa.

Nhiều doanh nghiệp ở KCN Tây Bắc Ga giai đoạn 2 cho rằng việc thay đổi chủ thể cung cấp nước, đưa thêm các điều khoản hợp đồng để thu phí là trái quy định. Ảnh: VT
Cũng trong ngày 9/8/2024, sau khi nhận được thông tin phản ánh của Báo Thanh tra và đơn kiến nghị của các doanh nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh đã có Văn bản số 11569/UBND-TD gửi Trưởng Ban QLKKT Nghi Sơn và các KCN, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi yêu cầu Trưởng Ban QLKKT Nghi Sơn và các KCN chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu nội dung đơn, chỉ đạo giải quyết đề nghị của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, có văn bản trả lời các doanh nghiệp và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/9/2024.
Trước khi diễn ra cuộc họp, phóng viên Báo Thanh tra đã đến Văn phòng Ban QLKKT Nghi Sơn và các KCN tại KCN Tây Bắc Ga, đóng tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, xuất trình giấy tờ, đề nghị được tham gia cuộc họp để nắm bắt thêm các thông tin của doanh nghiệp đã phản ánh, đồng thời lắng nghe, ghi nhận những diễn biến của cuộc họp và trả lời của các cơ quan chức năng về các kiến nghị của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Hải, Trưởng Văn phòng Đại diện Ban QLKKT Nghi Sơn và các KCN đã gọi điện cho lãnh đạo xin ý kiến và từ chối vì không có trong thành phần mời. Bà Hải cho biết, sẽ trả lời báo chí sau khi có kết luận cuộc họp.

Hiện nay đang tồn tại hai công tơ đo đếm nước tại các doanh nghiệp ở KCN Tây Bắc Ga giai đoạn 2. Ảnh: VT
Sau cuộc họp, trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Mai Xuân Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Thủy Xuyên, đóng tại KCN Tây Bắc Ga giai đoạn 2 cho biết: Theo giấy mời thì ông Trần Trí Thanh, Phó Ban QLKKT Nghi Sơn và các KCN sẽ chủ trì buổi họp. Tuy nhiên đến buổi họp thì bà Nguyễn Thị Hải, Trưởng Văn phòng đại diện Ban QLKKT Nghi Sơn và các KCN chủ trì. Tại cuộc họp không thấy có mặt đại diện Sở Tư pháp, Sở Công thương. Sau khi nghe ý kiến của các bên phát biểu, hội nghị đi đến thống nhất yêu cầu Tập đoàn Phục Hưng khi triển khai ký kết hợp đồng dịch vụ cung cấp nước sạch với các doanh nghiệp không được đưa điều khoản thu phí bảo dưỡng hạ tầng vào nội dung của hợp đồng. Việc thu phí phải được Tập đoàn Phục Hưng họp, bàn bạc với các doanh nghiệp trong KCN Tây Bắc Ga giai đoạn 2…
Trước đó, ngày 7/8/2024, Báo Thanh tra đăng bài: “Thanh Hóa: Cầu cứu Chủ tịch UBND tỉnh vì bị “ép” tính thêm phí?”, nội dung nhiều doanh nghiệp phản ánh cho rằng việc thay chủ thể cung cấp nước từ Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa sang Tập đoàn Phục Hưng nhằm mục đích “ép” các doanh nghiệp ký lại hợp đồng cấp nước, đồng thời đưa thêm điều khoản thu phí quản lý hạ tầng, nếu các doanh nghiệp không nộp sẽ cắt nước vĩnh viễn. Sự việc khiến hơn 60 doanh nghiệp ở KCN Tây Bắc Ga giai đoạn 2 làm đơn “cầu cứu” gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh và các ban, ngành chức năng…
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sau gần 7 năm đình trệ, hai dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân vẫn chưa thể “thông mạch” không chỉ vì thiếu vốn, mà bởi những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và sự chồng chéo chính sách qua nhiều giai đoạn. Những thửa đất chưa thể thu hồi, những hồ sơ vượt hạn mức, cùng cách áp dụng pháp luật thiếu thống nhất… đang đẩy dự án nghìn tỷ vào vòng xoáy kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí lớn và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm trong quản lý đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Hương Trà
Quốc Huỳnh
Ngọc Trâm
Ngọc Trâm
Minh Uyên
Nguyễn Điểm
Hương Trà
Minh Nguyệt
Lan Anh
Phương Hiếu
Đan Quế
T. Minh