00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Về bài “Sớm bàn giao mặt bằng cho Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu”: “Lụt” tiến độ?

Trần Quý

Thứ bảy, 27/01/2024 - 07:00

(Thanh tra) - Theo lộ trình, Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội sẽ được triển khai thực hiện từ tháng 6/2023 và hoàn thành đưa vào hoạt động tháng 6/2024 nhưng nay đã gần hết tháng 1/2024, vẫn chưa giải phóng được mặt bằng!

Dự án đến nay chưa giải phóng được mặt bằng. Ảnh: TQ

Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 và Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 với tổng diện tích 20,85 ha tại xã Xuân Thu. Tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng do Công ty Cổ phần (CP) Xây dựng hạ tầng Đại Phong làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Lộ trình thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư từ quý III/2020 đến tháng 5/2023; xin giao đất, cho thuê đất, cấp phép xây dựng, tháng 6/2023; khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tháng 6/2023; hoàn thành công trình và đưa vào hoạt động, tháng 6/2024. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa giải phóng được mặt bằng.

Báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) huyện Sóc Sơn cho thấy, tổng diện tích dự án 20,85 ha, gồm 883 thửa đất (trong đó có 60 thửa đất công, diện tích 0,84 ha; 823 thửa đất giao cho hộ dân, diện tích 20,01 ha).

Đến nay mới kiểm đếm được 540 thửa đất, diện tích 13,84ha, trong đó: 181 thửa, diện tích 4,83 ha của hộ dân đã hợp tác quy chủ; 303 thửa, diện tích 8,25 ha đất của các hộ gia đình không ra nhận ruộng quy là đất công; 56 thửa diện tích 0,76 ha, đất mương, đường giao thông.

Đến bao giờ mới tổ chức san gạt, rào chống tái lấn chiếm đất của dự án đợt 2 và đợt 3? Ảnh: TQ

Công tác xác nhận của UBND xã Xuân Thu, đến nay mới xác nhận nguồn gốc đất của 558/883 thửa đất với diện tích 13,16 ha, trong đó: 199 thửa, diện tích 5,15 ha của hộ dân đã hợp tác quy chủ; 303 thửa diện tích 8,25 ha đất của các hộ gia đình không ra nhận ruộng quy là đất công; 56 thửa diện tích 0,76 ha, đất mương, đường giao thông.

UBND huyện đã phê duyệt được 329/529 thửa UBND xã Xuân Thu đã xác nhận được diện tích 8,22ha, số tiền đền bù, hỗ trợ 27,4 tỷ đồng.

Đến nay đã chi trả 96 thửa, diện tích 2,52ha cho hộ dân, trong đó có 88 thửa đã phê duyệt, diện tích 2,33 ha, số tiền 14,7 tỷ đồng; 08 thửa, diện tích 0,19 ha người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng trước.

Còn 75 thửa của hộ dân, diện tích 1,94 ha, số tiền 12,1 tỷ đồng các hộ đang nhận tiền; số thửa đất còn lại, TTPTQĐ huyện Sóc Sơn và UBND xã Xuân Thu đang tuyên truyền, vận động và khép hồ sơ theo quy trình.

“Đến nay, chủ đầu tư đã nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; gửi hồ sơ lên Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm tra để trình Chính phủ xem xét, chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất” - báo cáo của TTPTQĐ huyện Sóc Sơn nêu.

Trước đó, ngày 17/8/2023, Liên ngành UBND xã Xuân Thu và TTPTQĐ huyện Sóc Sơn đã ban hành Kế hoạch số 107/KH-LN:UBND-PTQĐ về việc tiếp nhận, quản lý chống tái lấn chiếm mặt bằng Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Liên ngành TTPTQĐ và UBND xã Xuân Thu dự kiến tổ chức rào, chống tái lấn chiếm mặt bằng dự án trong 03 đợt. Đợt 1 khoảng 5 ha, thực hiện trước ngày 10/10/2023, đợt 2 khoảng 7 ha, thực hiện trước ngày 20/10/2023 và đợt 3 khoảng 8,8 ha (hoàn thành toàn bộ dự án), thực hiện trước ngày 20/01/2024.

Vì sao nhiều người dân vẫn chưa hợp tác trong việc giải phóng mặt bằng? Ảnh: TQ

Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau, việc tổ chức tiếp nhận, san gạt, rào chống tái lấn chiếm mặt bằng cho dự án đợt 1 đến ngày 12/10/2023 mới được triển khai. Đáng chú ý, sau khi triển khai đợt 1, đến nay đợt 2 và đợt 3 vẫn chưa được thực hiện?

Như vậy, hiện Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu đang bị “lụt” tiến độ so với Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND TP Hà Nội.

Để làm rõ nguyên nhân do đâu mà dự án bị chậm tiến độ và UBND huyện Sóc Sơn cần có những giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ngày 15/01, PV đã đặt lịch làm việc với lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn.

Sau khi trao đổi, bà Hoàng Thị Hà - Trưởng phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn hẹn UBND huyện sẽ sớm có văn bản trả lời. Tuy nhiên, đến nay PV vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của UBND huyện Sóc Sơn?

Vì sao Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội lại bị chậm tiến độ, nguyên nhân do đâu và tổ chức, cá nhân nào phải chịu trách nhiệm; UBND TP Hà Nội sẽ có những chỉ đạo nào đối với việc triển khai thực hiện dự án này?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bài 2: CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á bán tài sản lấy tiền cho các cá nhân vay?

Bài 2: CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á bán tài sản lấy tiền cho các cá nhân vay?

(Thanh tra) - Thu về hơn 122 tỷ đồng từ việc bán cổ phần của các doanh nghiệp liên quan, sau đó, lập tức chi 156 tỷ đồng cho các cá nhân vay. Thế nhưng, tài sản bảo đảm và những cá nhân này có mối liên kết nhiều tầng, như một "bùng binh" để xoay vòng dòng tiền của CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Nhóm phóng viên

15:42 10/04/2025
Bài 1: Loạt sai phạm tại Dự án Khách sạn Đông Á Premier and Apartment: Giá cổ phiếu CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á không bằng “ly trà đá”

Bài 1: Loạt sai phạm tại Dự án Khách sạn Đông Á Premier and Apartment: Giá cổ phiếu CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á không bằng “ly trà đá”

(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra loạt sai phạm tại Dự án Khách sạn Đông Á Premier and Apartment do Công ty Cổ phần (CTCP) Tập đoàn Khách sạn Đông Á (HOSE: DAH) làm chủ đầu tư. Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/4/2024, cổ phiếu DAH của doanh nghiệp này niêm yết ở mức 2.850 đồng/cổ phiếu, không bằng giá một ly trà đá trên thị trường hiện nay.

Nhóm phóng viên

10:00 10/04/2025

Tin mới nhất

Xem thêm