Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Sự thật việc bổ nhiệm trụ trì chùa Lạc Viên

Thứ ba, 01/11/2016 - 19:59

(Thanh tra) - Thời gian gần đây, chuyện bổ nhiệm Trụ trì chùa Lạc Viên nhận được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân, Phật tử tại địa phương, sự đồng thuận từ phía chính quyền nhưng lại xuất hiện đơn thư của một số cá nhân không đồng tình với việc bổ nhiệm vì cho rằng trái với di nguyện của cố sư trụ trì ... Thực, hư chuyện này như thế nào?

Khuôn viên chùa Lạc Viên. Ảnh: Phạm Duy

Bổ nhiệm trụ trì chùa đảm bảo đủ tiêu chuẩn

Chùa Lạc Viên (phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) có từ thời nhà Lê với vẻ trang nghiêm cổ kính được xây dựng bằng gỗ lim, với nội cung, sập thờ, hương án, cửa võng, hoành phi câu đối cổ… được người dân, các vị sư tiền nhiệm trông coi, bảo tồn. Đây là nơi nhân dân, Phật tử tại địa phương vẫn thường xuyên lui tới thành tâm lễ bái.

Sư cụ Thích Đàm Thu trụ trì chùa Lạc Viên từ năm 1952 đến năm 2009 thì viên tịch. Sư cụ có 4 đệ tử Thích Diệu Hương, Thích Diệu Yên, Thích Diệu Thông và một người nữa đã mất.

Năm 2010, sư thày Thích Diệu Hương là Trưởng tử (đang trông coi chùa Hàng Kênh, quận Lê Chân) được giao trụ trì, tiếp quản thêm chùa Lạc Viên.

Tuy nhiên, sư thầy Thích Diệu Hương tự ý phá dỡ chùa cổ, thay thế bằng ngôi chùa bê tông cốt thép ở vị trí khác. Điều này vấp phải sự phản ứng từ phía nhân dân, Phật tử và địa phương, chính quyền. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP Hải Phòng cũng nhiều lần nhắc nhở về sự việc trên.

Ngày 27/7/2016, sư thày Thích Diệu Hương mất tại chùa Hàng Kênh. 

Sau một thời gian, đông đảo nhân dân, Phật tử địa phương có đơn (gửi UBND phường Lạc Viên, UBND quận Ngô Quyền, Ban Trị sự Giáo GHPGVN TP Hải Phòng) khẩn thiết thỉnh sư cô Thích Diệu Thông là “đệ tử sư cụ Thích Đàm Thu, nhiều năm gánh vác Phật sự chùa Lạc Viên” về trụ trì, chăm lo việc hương khói của nhân dân, Phật tử địa phương.

Xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, Phật tử và tình hình thực tế tại địa phương, tại trụ sở, ngày 19/9/2016, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP Hải Phòng chủ trì tổ chức cuộc họp cùng Sơn môn Tổ đình Lạc Viên lấy ý kiến việc bổ nhiệm trụ trì chùa Lạc Viên. 

Cuộc họp này có sự tham gia của lãnh đạo GHPGVN TP Hải Phòng, các cấp chính quyền Hải Phòng, Ni sư Đàm Kiên - Trưởng ban GHPGVN quận Ngô Quyền và các thành phần có liên quan.

Theo biên bản lập tại cuộc họp, căn cứ vào nguyện vọng của nhân dân, phật tử, điều kiện của sư cô Thích Diệu Thông đảm bảo theo quy định (có hộ tịch, hộ khẩu tại Chùa Lạc Viên, có trên 5 năm hạ theo tiêu chuẩn, có bằng cấp theo quy định, đạo hạnh tốt…), Hòa thượng Thích Quảng Tùng kết luận: Thống nhất sư cô Thích Diệu Thông về trụ trì chùa Lạc Viên. Văn bản được xác lập có chữ ký của đại diện các thành phần liên quan.

Ngày 21/9/2016, Ban Trị sự GHPGVN TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 0112/QĐ-BTS bổ nhiệm Sư cô Thích Diệu Thông trụ trì chùa Lạc Viên.

Di chúc thừa kế chỉ mang tính chất tham khảo

Việc bổ nhiệm trụ trì chùa Lạc Viên là thuận theo lòng dân nhưng cũng có ý kiến của một số cá nhân không đồng thuận vì cho rằng quyết định này trái với ý nguyện của cố sư thày Thích Diệu Hương di chúc thừa kế lại cho đệ tử là sư cô Thích Minh Nguyệt, Thích Minh Đăng quản lý, trông coi chùa Lạc Viên.

Xuất phát từ lý do trên, một số cá nhân tung tin thất thiệt, làm sai lệch bản chất sự việc, đả phá việc bổ nhiệm trụ trì với sư cô Thích Diệu Thông, gây xôn xao dư luận địa phương, ảnh hưởng xấu tới GHPGVN TP Hải Phòng.

Để làm rõ bản chất sự việc, phóng viên đã có sự trao đổi với Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP Hải Phòng. Theo đó, việc bổ nhiệm trụ trì chùa Lạc Viên hoàn toàn khách quan dựa theo nguyện vọng nhân dân, Phật tử địa phương, biên bản cuộc họp ngày 19/9/2016, Thông tư số 005/2016/TT.HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN, Nội quy Tăng sự GHPGVN, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ và quy định pháp luật có liên quan.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng lý giải, đối với trường hợp sư cô Thích Diệu Thông đã đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí để bổ nhiệm theo quy định hiện hành. Vì chùa là tài sản chung của Giáo hội, di chúc thừa kế của cố sư thầy Thích Diệu Hương cho đệ tử chỉ mang tính tham khảo để Ban Trị sự GHPGVN TP Hải Phòng cân nhắc, xem xét, quyết định phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Ngoài ra, sư cô Thích Diệu Thông xuất gia tu hành và trưởng thành từ chùa Lạc Viên được nhân dân, Phật tử địa phương tín nhiệm. Sư cô Thích Minh Nguyệt không có hộ tịch, hộ khẩu tại địa phương và đang được giao trụ trì một chùa khác. Sư cô Thích Minh Đăng mới xuất gia tu hành, chưa đủ điều kiện để xem xét. Về vai vế, sư cô Diêu Thông là em của sư thày Diệu Hương, xếp ngang hàng cha chú đối với 2 đệ tử Minh Nguyệt và Minh Đăng.

Ngoài việc được giao trụ trì, sư cô Thích Diệu Thông phải có trách nhiệm bảo ban chăm lo việc tu học của sư cô Thích Minh Đăng, mới được truyền thụ giới Tỳ kheo ni từ đầu năm 2016, Hòa thượng Thích Quảng Tùng nhấn mạnh.

Sư cô Thích Minh Nhật, Trưởng tử của cố sư thày Diệu Hương cho biết, việc bổ nhiệm trụ trì chùa Lạc Viên cho sư cô Thích Diệu Thông là hoàn toàn “hợp tình hợp lý” và đúng quy định. Quyết định trên nhận được sự đồng thuận cao tại cuộc họp giữa Ban Trị sự GHPGVN TP Hải Phòng cùng Sơn môn Tổ đình Lạc Viên mà tôi cũng được tham dự.

Đại diện đông đảo nhân dân, Phật tử và sư cô Diệu Thông chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với phóng viên. Ảnh: Phạm Duy

Đại diện đông đảo nhân dân, Phật tử tại địa phương, ông Hoàng Đăng Lượng, trú tại xóm 3, ngõ 81 Lạc Xuân Đài, phường Lạc Viên là người đã chấp tác 40 năm tại chùa Lạc Viên cho biết, trước đây, cố sư thày Thích Diệu Hương dành phần lớn thời gian tại chùa Hàng Kênh, khóa cửa chùa Lạc Viên nên nhân dân, Phật tử rất khó khăn trong việc lễ bái. Do vậy, việc thỉnh sư cô Thích Diệu Thông về làm trụ trì chùa Lạc Viên là tâm nguyện của nhân dân, Phật tử nơi đây vì sư Thông cũng có hơn 20 năm gắn bó, đóng góp công lao cho chùa Lạc Viên.

Những thông tin trái chiều phản ứng lại quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Lạc Viên với sư cô Thích Diệu Thông là không đúng sự thật và trái với nguyện vọng của nhân dân, phật tử tại địa phương, ông Lượng khẳng định.

Chủ tịch UBND phường Lạc Viên Trịnh Quang Trường khẳng định, UBND phường Lạc Viên đồng tình với quyết định bổ nhiệm trụ trì của Ban trị sự GHPGVN TP Hải Phòng.

Trong quá trình xác minh vụ việc này, chúng tôi cũng phát hiện dấu hiệu “bất thường” tại bản di chúc của cố sư thày Thích Diệu Hương; xuất hiện một số đối tượng xăm trổ tại chùa Lạc Viên rải “truyền đơn” nói xấu lãnh đạo GHPGVN TP Hải Phòng; chiếm giữ phòng nghỉ, không cho sư cô Thích Diệu Thông ở chùa Lạc Viên...

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Theo Mục 2, phần A, khoản V Thông tư số 005/2016/TT.HĐTS:

“… 6. Di chúc:

a. Các tài sản do cá nhân sản xuất, kinh doanh, được người khác tặng, cho hợp pháp theo quy định của pháp luật, trụ trì được quyền lập di chúc theo pháp luật.

b. Các tài sản tự viện đã được xác lập là giáo sản, sở hữu chung, trụ trì không được quyền lập di chúc cho người thân của mình.

c. Theo tập quán kế thừa của Phật giáo Việt Nam, trụ trì hiện tại được quyền xác lập việc kế thừa cho đệ tử xuất gia. Việc xác lập này chỉ có giá trị để Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tham khảo, cân nhắc, xem xét, quyết định bổ nhiệm trụ trì Tự viện trong tương lai theo quy định của khoản 12 điều 32 chương VI Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V”.

Phạm Duy

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm