Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 24/01/2016 - 08:26
(Thanh tra) - Báo Thanh tra đã có loạt bài phản ánh việc UBND phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, thu hồi chợ Đại Từ và những bức xúc của hàng trăm xã viên Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Đại Từ (HTX Đại Từ).
"Trụ sở" của Tổ quản lý chợ do UBND phường xây, hiện đang cho thuê. ảnh: TN
Trong khi nhiều lần liên hệ đặt lịch làm việc với lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai mà không nhận được câu trả lời thỏa đáng, chúng tôi tiếp tục nhận được phản ánh của xã viên HTX Đại Từ về những bất thường xung quanh câu chuyện quản lý chợ.
Như chúng tôi đã phản ánh trong các bài viết trước, ngày 6/1/2014, Chủ tịch UBND phường Đại Kim Cung Thị Hợp ký Quyết định số 06 yêu cầu HTX Đại Từ phải chấm dứt các hoạt động quản lý kinh doanh chợ Đại Từ kể từ ngày 10/1/2014, thực hiện bàn giao nguyên trạng toàn bộ diện tích chợ hiện nay và các hồ sơ sổ sách, chứng từ có liên quan về UBND phường Đại Kim quản lý trước ngày 20/1/2014.
Tiếp đó, ngày 10/1/2014, Đoàn Công tác do Chủ tịch UBND phường đứng đầu với đông đảo công an và các ban, ngành đã tiến hành thu hồi chợ trên thực tế.
Ngay sau khi UBND phường Đại Kim thu hồi chợ thì trên 300 hộ xã viên HTX Đại Từ liên tục có đơn khiếu nại, đề nghị gửi đến các cơ quan chức năng TP Hà Nội và vượt cấp lên Trung ương đề nghị được trao trả lại quyền quản lý chợ theo qui định tại các quyết định của UBND TP.
Trong khi sự bền bỉ của xã viên chưa nhận được câu trả lời thấu tình đạt lý thì đơn vị giành được quyền quản lý chợ lại đề xuất bàn giao chợ cho đơn vị khác quản lý, kinh doanh và khai thác!
Điều đáng nói là, UBND quận Hoàng Mai không những không thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND TP và những kiến nghị của Sở Công thương mà còn ủng hộ vô điều kiện cả việc thu hồi và bàn giao ấy!
Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ khi thu hồi chợ, UBND phường Đại Kim đã thành lập Tổ Công tác thu hồi việc quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đại Từ và xây dựng dãy nhà cấp 4 khá khang trang để làm trụ sở.
Không được bao lâu, xuất hiện thông báo về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án chợ và các dịch vụ thương mại Đại Từ. Giống như việc thu hồi chợ, chủ trương này vấp phải phản ứng quyết liệt của xã viên HTX và văn bản kiến nghị tạm dừng của Sở Công thương Hà Nội.
Không bao lâu sau, chính UBND phường Đại Kim đã làm văn bản đề nghị với UBND quận Hoàng Mai để bàn giao công tác quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Đại Từ về Ban Quản lý Chợ Trương Định. Chủ trương này được UBND quận Hoàng Mai nhanh chóng chấp thuận và ban hành Kế hoạch bàn giao công tác quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Đại Từ. Tại Kế hoạch số 266 do bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai ký ngày 11/12/2015 thì việc bàn giao này sẽ được hoàn thành trước 31/3/2016.
Ở một diễn biến khác, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Công thương tiếp tục “làm rõ các nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan liên quan như nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ trước đây, việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ, hoàn triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án chợ Đại Từ…”.
Sau khi phát văn bản đề nghị và nhận được các báo cáo của HTX Đại Từ về nguồn gốc hình thành tài sản chợ Đại Từ và báo cáo của UBND quận Hoàng Mai về việc cung cấp hồ sơ tài liệu về cùng nội dung này, Sở Công thương đã gửi Văn bản số 4842 và hồ sơ đầu tư xây dựng chợ Đại Từ HTX Đại Từ đến Sở Tài chính và đề nghị cho ý kiến chuyên ngành về nguồn gốc hình thành tài sản chợ Đại Từ.
Trước đó, tại Văn bản 4794 ngày 18/11/2013, Sở Công thương yêu cầu UBND quận Hoàng Mai phải thực hiện nghiêm chỉnh công tác quản lý Nhà nước đối với các chợ trên địa bàn quận Hoàng Mai và giãn tiến độ chuyển đổi chợ và kinh phí cải tạo chợ. Văn bản 4794 cũng yêu cầu UBND quận Hoàng Mai phải mời Chủ tịch Liên minh HTX TP Hà Nội tham gia kiểm tra kiểm soát, tổ chức làm rõ và thống nhất các nội dung liên quan đến hoạt động quản lý kinh doanh khai thác chợ của các HTX trên địa bàn.
Tuy nhiên, UBND quận Hoàng Mai lại chỉ đạo UBND phường Đại Kim thực hiện việc quản lý khai thác chợ chứ không phải là quản lý Nhà nước đối với chợ Đại Từ. UBND quận Hoàng Mai cũng không mời Chủ tịch Liên minh HTX TP Hà Nội, thậm chí còn không thông báo cho HTX về việc thu hồi chợ, không tổ chức họp xã viên và tiểu thương trong chợ về việc thu hồi quyền quản lý chợ.
Toàn bộ câu chuyện trên cho thấy sự vội vàng của UBND quận Hoàng Mai trong việc phân định chợ Đại Từ do đơn vị nào quản lý. Thay vì phối hợp và tích cực làm rõ chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về làm rõ nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ trước đây, việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ… đơn vị này nhanh chóng chuyển quyền quản lý chợ sang đơn vị thứ 3 là Ban Quản lý Chợ Trương Định. Trong khi câu chuyện khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên các cơ quan Trung ương của hàng trăm xã viên HTX Đại Từ vẫn còn nóng hổi; câu chuyện vội vã thu hồi chợ Đại Từ của UBND phường Đại Kim bất chấp đầu tư, công sức, tiền của của nhiều trăm xã viên HTX không được làm rõ!
Dư luận đang đặt câu hỏi: Có góc khuất về quyền lợi nào trong việc chuyển quyền quản lý chợ Đại Từ đi lòng vòng? Việc vội vàng chuyển sang đơn vị thứ 3 có tiếp tục đẩy câu chuyện khiếu nại, tố cáo của xã viên HTX Đại Từ thêm gay gắt? Chúng tôi sẽ tiếp tục gõ cửa các cơ quan chức năng của UBND TP Hà Nội để sớm rộng đường dư luận.
Thúy Nhài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Thanh Nhung
T.H
T. Minh
T. Minh
T.V
Thư Ký
Đông Hà
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà
Trần Quý
Thanh Giang