Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỳ II: Sự im lặng đáng sợ của Chủ tịch UBND TP

Thứ ba, 21/06/2016 - 10:48

(Thanh tra)- Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, khi nhận được đơn kêu cứu của tập thể bà con ở khu dân cư, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết. Gần 1 năm trôi qua, hơn 70 gia đình là bộ đội hải quân, người có thu nhập thấp vẫn không được xây dựng nhà, trong khi xung quanh nhiều công trình hoành tráng vô tư mọc lên hàng ngày…

Tại khu vực này, nhiều công trình có quy mô biệt điện vẫn vô tư mọc lên. Ảnh: Giáng Thăng

Nhiều tháng qua, hàng chục hộ dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Nhiều gia đình đã dựng nhà tạm, chuẩn bị xây dựng nhà đều bị ngưng lại vì UBND quận 9 không cấp giấy phép xây dựng. Một số gia đình không đủ sức chờ đành phải quay về các căn phòng trọ. Có gia đình quyết tâm bám trụ, sinh sống trong căn nhà mái tôn, được dựng tạm. Trời nắng gắt, mái tôn quá thấp đã biến căn nhà thành “lò bánh mỳ”.

Không chỉ trẻ em mà người lớn cũng đổ bệnh. Từ sáng, mọi người phải đóng cửa đi trốn nắng, chờ đến khuya mới về nhà. Người dân không biết phải đi hay ở, còn công việc cũng bấp bênh, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Trước sự việc này, ngày 28/7/2015, Chủ tịch UBND quận 9 Đặng Thị Hồng Liên đã có Văn bản số 1599/UBND gửi Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị đưa khu dân cư mới xây dựng ra khỏi ranh thu hồi đất, với lý do: Hiện nay trong khu vực người dân đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Khu nhà ở đã có 30 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất làm đất ở với diện tích 1,99ha để xây dựng khoảng 20 căn nhà kiên cố, nên khi thu hồi đất sẽ phức tạp, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ tăng, hiệu quả khai thác trên khu đất không cao và phát sinh nhiều khiếu kiện của các hộ dân.

Gần 1 năm qua, Chủ tịch UBND quận 9 đã 3 lần làm văn bản kiến nghị Chủ tịch UBND TP không nên thu hồi đấu giá khu đất này, để người dân an tâm sinh sống.

Trong khi đó, qua kiểm tra thực tế và nhận thấy đánh giá trước đây không đúng với hiện trạng sử dụng đất tại khu dân cư rạch Bà Cua nên ngày 4/4/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2875 kiến nghị Chủ tịch UBND TP không thu hồi, đấu giá khu dân cư mới, nhưng đến nay vẫn chưa có ý kiến trả lời của lãnh đạo TP.

Như vậy, nút thắt duy nhất cần tháo gỡ là hủy bỏ chủ trương chấp thuận đề xuất của Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín. Tuy nhiên đến nay, nút thắt này vẫn chưa được Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tháo gỡ. Cuộc sống của hơn 70 hộ gia đình vẫn đang chưa rõ sẽ đi đâu về đâu trước sự im lặng của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Giáng Thăng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm