Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật

Thứ sáu, 20/05/2016 - 08:42

(Thanh tra)- Trong các số báo trước, Báo Thanh tra đã phản ánh tình trạng nhiều nhà máy băm dăm không phép ở các huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, các địa phương báo cáo các nhà máy băm dăm gỗ trái phép và có phép và đề xuất hướng giải quyết. Tuy nhiên, đến nay hầu hết các nhà máy trái phép, có sai phạm vẫn ngang nhiên hoạt động mà không hề bị xử lý, khiến dư luận bức xúc.

Cơ sở băm dăm tại xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy mới được báo cáo thêm về UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 29/4/2016. Ảnh: Văn Thanh

Huyện Cẩm Thủy báo cáo thêm 3 cơ sở dăm gỗ

Tại huyện Cẩm Thủy, sau khi Báo Thanh tra đăng bài “Chủ tịch huyện qua mặt Chủ tịch tỉnh?”, nội dung phản ánh việc ông Phạm Viết Hoài, Chủ tịch UBND huyện ký văn bản báo cáo UBND tỉnh 1 nhà máy băm dăm có phép, “giấu” 2 cơ sở băm dăm trái phép, huyện đã nhanh chóng báo cáo cấp trên thêm 3 cơ sở sản xuất gỗ dăm chưa được chấp thuận chủ trương của tỉnh là hộ sản xuất kinh doanh Dinh Tấn, xã Cẩm Sơn; Công ty Đại Sơn tại xã Cẩm Ngọc; Công ty Hoàng Anh tại xã Cẩm Tâm.

Ông Trần Duy Hưng, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Cẩm Thủy cho biết: Sau khi nhận được thông tin phản ánh của Báo Thanh tra, Chủ tịch UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế hạ tầng chủ trì thành lập đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh các cơ sở băm dăm gỗ, bóc gỗ trên địa bàn theo quy định của Nhà nước. Nội dung kiểm tra được tập trung vào việc quy hoạch, giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, điều kiện hình thành các dự án mới về sản xuất dăm gỗ xuất khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cam kết bảo vệ môi trường, kiểm tra nguồn gốc lâm sản và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước ...

Văn bản UBND huyện Cẩm Thủy báo cáo thêm 3 nhà máy gỗ dăm sau khi Báo Thanh tra phát hành. Ảnh: Văn Thanh

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Viết Hoài, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy giải thích: “Việc báo cáo thiếu các cơ sở gỗ dăm trên địa bàn là do tôi tin vào cấp dưới tham mưu và các xã chưa báo cáo cụ thể. Mới đây, huyện cũng đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo thêm 3 cơ sở băm dăm gỗ trái phép trên địa bàn (trong đó có 2 cơ sở Báo Thanh tra phản ánh). Việc Báo phản ánh huyện “giấu” 2 cơ sở gỗ dăm là thông tin quan trọng để huyện nắm bắt lại việc làm của cấp dưới, đồng thời cho kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Còn các các sở gỗ dăm trái phép, chúng tôi đang cho kiểm tra, đơn vị nào sai đến đâu đều phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu của đoàn kiểm tra liên ngành huyện Cẩm Thủy: Cơ sở băm dăm của doanh nghiệp Dinh Tấn không có hồ sơ pháp lý về sản xuất, chế biến lâm sản (băm gỗ, bóc gỗ, xẻ gỗ) gồm dự án đầu tư, giấy phép đầu tư theo quy định. Sử dụng đất không đúng mục đích tại 2 khu vực nhà xưởng để sản xuất, kinh doanh; không có bản cam kết môi trường về chế biến lâm sản (băm gỗ, bóc gỗ, xẻ gỗ) được cấp có thẩm quyền cấp. Không có phương án phòng cháy, chữa cháy theo quy định, nhà xưởng đang sản xuất không đảm bảo an toàn và phù hợp với ngành nghề sản xuất băm dăm gỗ xuất khẩu. Đoàn yêu cầu doanh nghiệp Dinh Tấn dừng ngay mọi hoạt động chế biến lâm sản, băm dăm, di chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị băm dăm ra khỏi khu vực nhà xưởng chế biến nông sản. Tháo dỡ, di chuyển toàn bộ xưởng, máy móc ra khỏi khu vực đất nông nghiệp trồng cây lâu năm thuê lại với các hộ trong xã.

Phát hiện thêm nhà máy băm dăm gỗ

Tại huyện Thạch Thành, theo báo cáo trên địa bàn có 5 đơn vị sản xuất băm dăm gỗ, tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên, tại xã Thạch Sơn còn nhà máy chế biến gỗ kết hợp lắp đặt 2 dàn máy băm dăm khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép của hộ ông Lê Duy Huynh. Có mặt tại đây, chúng tôi chứng kiến các dàn máy băm dăm gỗ đang hoạt động hết công suất. Xe ô tô ra vào vận chuyển sản phẩm liên tục đưa đi tiêu thụ mà không bị cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Phước, Phó Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thạch Thành cho biết: Tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, qua rà soát trên địa bàn có 5 cơ sở băm dăm, hiện địa phương mới kiểm tra 1 cơ sở, trong thời gian tới sẽ kiểm tra cụ thể các cơ sở băm dăm còn lại.

Về thông tin ở xã Thạch Sơn có việc băm dăm trái phép nhưng huyện chưa báo cáo tỉnh, ông Phước giải thích: Cơ sở này là xưởng gỗ bóc, chỉ tận dụng đầu thừa, đuôi thẹo để băm dăm, mấy ngày mới được 1 xe. Chúng tôi đang tiếp tục kiểm tra chặt chẽ các hồ sơ, thủ tục pháp lý của các cơ sở còn lại, giải quyết hợp tình, hợp lý, tránh việc khiếu kiện về sau.

Cơ sở sản xuất gỗ dăm ở xã Thạch Sơn chưa được UBND huyện Thạch Thành báo cáo về UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh

Việc ông Phó trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng nói là vậy, thực tế ở xưởng gỗ này lại có tới 2 dàn máy băm dăm. Chỉ cần con số 2 cũng đã nói lên việc cơ sở này băm dăm nhiều hay ít?

Trong lúc cả tỉnh đang tiến hành rà soát, kiểm tra các cơ sở băm dăm trái phép và có phép thì tại thôn 1, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc lại được UBND huyện này cấp phép cho 1 hộ gia đình để sản xuất, chế biến lâm sản, trong đó có lắp đặt một dàn máy băm dăm. Tuy nhiên, khi báo chí phát hiện thì hộ gia đình và chính quyền huyện đã nhanh chóng sửa chữa hồ sơ, xóa bỏ dàn máy băm dăm này.

Ông Lê Văn Trinh, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành cho biết: Chúng tôi đang thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra cụ thể, sau bầu cử chúng tôi sẽ tiến hành xử lý nghiêm. Khi có kết quả kiểm tra, chúng tôi sẽ tổ chức họp lấy ý kiến của các ngành nội chính như Viện Kiểm sát, Công an để củng cố hồ sơ, xử lý đúng các sai phạm.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin đến bạn đọc khi có tình tiết mới.

Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm