Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

“Dung túng” cho Chủ tịch UBND xã dùng bằng giả ?

Thứ sáu, 01/04/2016 - 08:28

(Thanh tra) - Thời gian qua, người dân xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương bức xúc trước việc ông Hoàng Văn Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã dùng bằng cấp giả để tiến thân. Nhiều người còn cho rằng, sự việc có sự “bao che”, “dung túng” của cấp trên.

Trụ sở UBND xã Quảng Trạch, nơi ông Phúc giữ chức Chủ tịch UBND xã. Ảnh: Văn Thanh

Để tìm hiểu thực hư, phóng viên đã gặp ông Ngô Tiến Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trạch. Ông Tuấn cho biết: Hiện nay ông Hoàng Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã đang xin nghỉ việc để đi chữa bệnh. Hiện ông Phúc cũng đã xin rút khỏi danh sách đề cử giới thiệu vào HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trước khi làm Chủ tịch UBND xã, ông Phúc giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã. “Về thông tin bằng cấp của đồng chí Phúc có gian lận, chúng tôi cũng mới nghe qua, chứ không có chuyên môn để khẳng định việc bằng cấp đó là thật hay giả. Hiện nay các cơ quan của huyện Quảng Xương đang thẩm tra, xác minh”, ông Tuấn nói.

Làm việc với Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Quảng Xương, ông Nguyễn Tiến Thành cung cấp cho phóng viên một loạt bằng cấp của người đang bị tố cáo. Trong đó có bằng Tốt nghiệp THPT mang tên ông Hoàng Văn Phúc, sinh ngày 20/11/1962 đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT khóa thi năm 1980 tại Hội đồng thi Quảng Xương I; xếp loại trung bình, vào sổ cấp bằng số 1239 TC TNTHPT ngày 30/8/1989, do Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Đình Hinh ký.

“Mới năm trước, để chuẩn bị bước vào Đại hội Đảng bộ các cấp, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Phòng Nội vụ đã rà soát tất cả bằng cấp của cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn toàn huyện, không phát hiện ra sai sót của ông Phúc. Đến nay mới thấy có thông tin ông Phúc dùng bằng cấp giả. Ông Phúc cũng đã làm đơn báo cáo xin phép Ban Thường vụ Huyện ủy nghỉ 1 tháng (từ 14/3 - 14/4) để đi chữa bệnh”, ông Nguyễn Tiến Thành cho biết thêm.

Được biết, từ tấm bằng THPT này, ông Phúc đã học các chứng chỉ về quản lý Nhà nước và học đại học. Năm 2012, ông Phúc được Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cấp bằng cử nhân kinh doanh hệ vừa học vừa làm.

Để kiểm chứng tấm bằng THPT của ông Phúc là thật hay giả, chúng tôi đã liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa để xác minh. Kết quả, trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp THPT năm 1989 không có tên ông Hoàng Văn Phúc, sinh ngày 20/11/1962. Như vậy, tấm bằng THPT của ông Phúc chắc chắn là bằng “rởm”, không phải là bằng thi thật, học thật.

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Thăng Sự, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Xương cho biết: Chúng tôi đã nhận được đơn thư tố cáo về bằng cấp giả của ông Phúc. Khi đang kiểm tra, xác minh thì công dân tố cáo rút đơn nên chúng tôi dừng lại, không làm nữa.

Đến đây nhiều câu hỏi được đặt ra: Tại sao qua bao nhiêu lần thanh tra, kiểm tra, rà soát về bằng cấp, thế nhưng trường hợp của ông Hoàng Văn Phúc vẫn được “lọt” qua và còn được quy hoạch, cơ cấu, bầu làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã? Vì sao Huyện ủy Quảng Xương lại không xem xét tính chất, mức độ vi phạm mà chỉ dựa vào việc người dân rút đơn tố cáo rồi không xem xét dấu hiệu vi phạm của đảng viên mình quản lý, khiến dư luận băn khoăn có hay không việc bao che, dung túng, không làm hết trách nhiệm của cấp trên đối với trường hợp của ông Chủ tịch xã này?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin đến bạn đọc.

Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.

Hương Trà

12:57 21/12/2025
Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xem xét, xử lý vụ việc

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xem xét, xử lý vụ việc

(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.

Trọng Tài

11:02 02/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm