Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng và đồng thuận xã hội

Hương Giang

Chủ nhật, 27/09/2026 - 18:14

(Thanh tra) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lãnh đạo TP Hà Nội phải thực sự cầu thị, sẵn sàng lắng nghe, đối thoại, công khai đầy đủ thông tin và tiếp thu nghiêm túc ý kiến xác đáng của Nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học; không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng và sự đồng thuận xã hội.

Chiều 27/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các phường của TP Hà Nội (Cửa Nam, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám) trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI.

Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian báo cáo tình hình đất nước năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các phường của TP Hà Nội. Ảnh: Quang Phúc

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, năm đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, năm có ý nghĩa rất đặc biệt quan trọng với sự phát triển của đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ này, Trung ương sẽ tiến hành 4 hội nghị (đã tổ chức 3 hội nghị, chuẩn bị tiến hành hội nghị thứ 4), nhiều hơn thông lệ các nhiệm kỳ trước. Quốc hội cũng tiến hành 3 kỳ họp, nhiều hơn 1 kỳ so với thông lệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, điều quan trọng không phải là họp nhiều hơn mà là công việc giải quyết nhanh hơn, thực chất hơn.

Khái quát kết quả kỳ họp thứ nhất và kỳ họp không thường lệ của Quốc hội, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kỳ họp thứ hai dự kiến xem xét 43 dự án luật, nghị quyết và quyết định nhiều nội dung quan trọng của đất nước.

Ghi nhận bước chuyển quan trọng về tư duy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đó là pháp luật không để chỉ quản lý, mà còn kiến tạo phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

 “Không để quy định không phù hợp trở thành rào cản, phải kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông và giải phóng các nguồn lực cho phát triển, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân”, theo lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Thông tin một số thành tựu kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trong điều kiện thế giới tiếp tục có diễn biến phức tạp, từ đầu năm đến nay, đất nước tiếp tục giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn được bảo đảm.

Trong bức tranh chung của cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói rất vui Hà Nội đã có sự chuyển biến mạnh mẽ.

“Nhân dân Thủ đô gần đây ngỡ ngàng với định hướng, phát triển và sự quyết liệt của thành phố. Trước đây người ta hay nói Hà Nội không vội được đâu nhưng giờ người ta quên khái niệm ấy rồi”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Nhắc đến quy hoạch với tầm nhìn 100 năm của Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kỳ vọng thành phố sẽ có công trình xứng tầm với quy mô, song muốn làm được điều này phải có sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Quang Thái

“Quy hoạch hồ Gươm dân đồng tình rất cao”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết đã nhận được báo cáo của thành phố về việc lấy ý kiến Nhân dân liên quan điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận. Theo đó, có 92% người dân đồng tình.

Điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, có 71,8% người dân đồng tình.

Người đừng đầu Đảng, Nhà nước cũng dành thời gian trao đổi về những kiến nghị của cử tri.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đa số Nhân dân đồng tình, ủng hộ các định hướng phát triển lớn. Tuy nhiên còn một số phương án cụ thể còn băn khoăn, ý kiến khác nhau.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho rằng “có ý kiến khác nhau cũng là bình thường, thậm chí là cần thiết đối với những quyết định có ảnh hưởng lâu dài đối với diện mạo, di sản, cuộc sống của nhiều thế hệ”.

Ông yêu cầu lãnh đạo TP Hà Nội phải thực sự cầu thị, sẵn sàng lắng nghe, đối thoại, công khai đầy đủ thông tin và tiếp thu nghiêm túc ý kiến xác đáng của Nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học.

“Việc càng lớn, tác động càng lâu dài càng phải làm kỹ, khoa học, thận trọng, không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng và sự đồng thuận xã hội”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt.

Bày tỏ vui mừng khi Hà Nội khẩn trương triển khai các ý tưởng, lấy ý kiến Nhân dân và “có những việc người dân đồng tình cao lắm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói vành đai 1 là ví dụ “rất xúc động”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ có người nói 5 năm nữa, vào năm 2030, khi có thêm 500 km đường tàu điện ngầm thì diện mạo Hà Nội sẽ “khác lắm”, có lẽ không còn tắc đường, không còn nhiều xe máy, không còn đô thị chật chội…

Nếu có những khu đô thị mới chỉ mất 15 phút để đi vào nội đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng người dân sẵn sàng di dời để được sống ở những khu đô thị đẹp, có nhà vệ sinh sạch sẽ, có ánh sáng mặt trời và không khí trong lành.

Vì vậy, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Hà Nội phải quy hoạch, xây dựng lại để có đất cho trường học, công viên, nhà văn hóa hay khu vui chơi cho người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói thêm khu vực hồ Hoàn Kiếm hiện đang lấy ý kiến về định hướng phương án tổ chức không gian, chưa phải là quyết định cuối cùng, cần giải thích rõ cho người dân đâu là định hướng quy hoạch, đâu là phương án thiết kế, tạo sự thuyết phục để người dân đồng thuận.

Phát biểu trước đó, cử tri Đỗ Đắc Toàn (phường Cửa Nam) đặt kỳ vọng việc sửa Luật Đất đai.

Cử tri đề nghị Quốc hội nghiên cứu hoàn thiện cơ chế xác định giá đất sát với giá trị thực tế của thị trường, bảo đảm minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo.

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Quang Thái

“Việc xác định giá đất cần hạn chế tối đa tình trạng cùng một khu vực nhưng cách xác định khác nhau dẫn đến chênh lệch lớn về nghĩa vụ tài chính hoặc quyền lợi của người dân”, ông Toàn nói.

Ông Toàn cũng cho hay, khi thu hồi đất, vấn đề người dân quan tâm không chỉ là mức tiền bồi thường mà còn là sinh kế, việc làm, chỗ ở và điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài.

Vì vậy, cử tri đề nghị có chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện theo hướng bảo đảm người có đất bị thu hồi có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn trước khi thu hồi đất.

Cùng với sửa đổi Luật Đất đai, ông Toàn cũng đề cập việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kết quả sử dụng đất sau khi thu hồi để Nhân dân biết, giám sát và tham gia ý kiến.

Cử tri Trương Thị Diễm Phương (Hoàn Kiếm) cho hay rất đồng tình với chủ trương đầu tư các dự án lớn, song cũng có những băn khoăn về giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bà Phương đề nghị các dự án phải đặt lợi ích chính đáng và sự ổn định lâu dài của người dân bị ảnh hưởng vào trung tâm.

Cùng với đó, cần tăng cường cơ chế công khai thông tin, tham vấn và đối thoại với người dân ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan thực hiện dự án trong việc bảo đảm tái định cư và phục hồi sinh kế.

“Cử tri mong muốn nguyên tắc nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ phải được thể chế hóa bằng những tiêu chí cụ thể, có thể kiểm tra, giám sát, chứ không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu”, bà Phương nói.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng và đồng thuận xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng và đồng thuận xã hội

(Thanh tra) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lãnh đạo TP Hà Nội phải thực sự cầu thị, sẵn sàng lắng nghe, đối thoại, công khai đầy đủ thông tin và tiếp thu nghiêm túc ý kiến xác đáng của Nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học; không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng và sự đồng thuận xã hội.

18:14 27/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm