Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ tư, 19/05/2021 - 15:06
(Thanh tra) - Việc lập barie trái phép khi chưa được cơ quan chức năng nào cho phép ở thôn Hoàng Thịnh, xã Đông Phú, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến nay vẫn chưa được xử lý, tháo dỡ dứt điểm. Mới đây, một số người dân lại tự ý hạ barie khiến nhiều xe ô tô phải nằm qua đêm, gây bức xúc trong cộng đồng doanh nghiệp.
Việc tự phát lập barie trái phép, tự đóng barie làm nhiều xe ô tô ra vào cụm công nghiệp làng nghề xã Đông Phú bị ách tắc. Ảnh: VT
Ngày 7/5/2021, Báo Thanh tra đăng bài: “Thanh Hóa: Cần xử lý nghiêm việc lập barie tự phát ở xã Đông Phú”, nội dung phản ánh do có sự kích động, xúi giục của một số người đi làm ăn xa về địa phương đã đóng góp tiền tự lập barie trái phép ngăn xe ô tô qua lại trên địa bàn thôn Hoàng Thịnh, xã Đông Phú, huyện Đông Sơn, gây cản trở giao thông, đi ngược lại với những quy định của pháp luật. Việc lập barie này chưa được cơ quan chức năng nào cho phép, đồng thời việc đóng mở thất thường, không theo quy định khiến nhiều tài xế khi vào mua vật liệu xây dựng trong khu vực cụm công nghiệp xã Đông Phú không thể qua lại, có nhiều xe phải nằm lại qua đêm.
Trước đó, để giải quyết kiến nghị của người dân phản ánh một số xe ô tô chở hàng hóa quá tải đi qua tuyến đường này, gây bụi bặm, mất an toàn giao thông, chính quyền xã Đông Phú đã phối hợp với các ban, ngành chức năng huyện Đông Sơn, các doanh nghiệp tổ chức họp, đối thoại với người dân thôn Hoàng Thịnh và đi đến thống nhất đường dân sinh chỉ xe 2 chân trọng tải dưới 10 tấn mới được lưu thông với tốc độ 30km/giờ. Bên cạnh đó, chính quyền xã Đông Phú đã ký cam kết với doanh nghiệp khi vận chuyển trên tuyến đường này phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, quét dọn sạch sẽ, dùng phương tiện tưới nước thường xuyên, liên tục 3 đến 4 lần/ngày, để đảm bảo không gây bụi bẩn, ảnh hưởng đến nhân dân cũng như người đi đường. Không được sử dụng xe quá khổ, quá tải, các loại xe 3 chân trở lên (trừ xe chở đá cục, đá xẻ của các doanh nghiệp), mà chỉ sử dụng các loại xe 2 chân trở xuống.
Ngoài ra, sau cuộc họp này giữa UBND xã Đông Phú và doanh nghiệp còn có biên bản thỏa thuận đồng ý để các doanh nghiệp trong khu vực vận chuyển hàng hóa, lưu thông trên tuyến đường này từ cổng trào thôn Chiếu Thượng vào đến cụm công nghiệp làng nghề xã Đông Phú (khu vực núi Vàng). Các đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm tu sửa, bảo dưỡng đoạn đường này hằng năm theo định kỳ một lần và bất thường hư hỏng đến đâu, bảo dưỡng đến đó. Để đảm bảo việc tu sửa, bảo dưỡng này các doanh nghiệp đã làm bảo lãnh ngân hàng cho UBND xã Đông Phú số tiền 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, dọc tuyến đường này đã được chính quyền xã Đông Phú cắm các biển báo giao thông về tốc độ, tải trọng của xe ô tô khi chở hàng hóa lưu thông qua tuyến đường này. Các doanh nghiệp cũng thường xuyên, liên tục thực hiện nghiêm túc việc tưới nước, vệ sinh môi trường trên tuyến đường này.
Việc cam kết, thỏa thuận là vậy, thế nhưng chiếc barie trái phép ở thôn Hoàng Thịnh vẫn chưa được chính quyền từ huyện Đông Sơn đến xã Đông Phú “mạnh tay” tháo dỡ. Trái lại, mới đây ngày 17/5/2021 một số người dân lại tiếp tục “lặp lại” việc hạ thấp barie trái phép rồi khóa lại làm nhiều xe ô tô vào vận chuyển, mua hàng trong khu vực cụm công nghiệp làng nghề Đông Phú không thể nào qua lại. Quan sát tại hiện trường, những chiếc xe này đều không có dấu hiệu chở quá tải, quá khổ nhưng do chiếc barie trái phép bị hạ xuống nên phải nằm qua đêm tại đây, khiến tuyến đường bị ách tắc, gây bức xúc cho nhiều tài xế và cộng đồng doanh nghiệp. Sự việc được phản ánh đến các cấp chính quyền, mãi trưa ngày 18/5/2021 thì lực lượng Công an xã Đông Phú mới mở barie giải phóng cho những chiếc xe “bị giam” này chở hàng đi. Nếu tình trạng này cứ lặp đi, lặp lại nhiều lần thì chắc chắn sẽ có xung đột giữa các bên, thậm chí xảy ra mâu thuẫn không đáng có.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, nhiều ý kiến của doanh nghiệp và người dân cho rằng: Việc tự phát lập barie trái phép khi chưa được cơ quan chức năng cho phép là sai so với quy định của Nhà nước. Vấn đề kiểm soát tải trọng xe, cân xe là chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an, thanh tra giao thông, chứ người dân không thể làm thay được. Để ổn định tình hình an ninh trật tự, tránh khu vực này trở thành điểm nóng nên chăng chính quyền xã Đông Phú cần mạnh tay tháo bỏ barie trái phép, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe ở tuyến đường này nhằm ổn định tình hình ở cơ sở.
Ông Lê Duy Vinh, Chủ tịch UBND xã Đông Phú cho biết: Đúng là ngày 17/5/2021 có việc người dân hạ barie trái phép xuống làm một số xe ô tô chở hàng không thể lưu thông được. Chính quyền đã chỉ đạo Công an xã xuống hiện trường để xử lý vụ việc. “Việc tháo dỡ barie trái phép này chắc phải qua ngày bầu cử mới xử lý được”, ông Vinh nói.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Hải Lương
Báo Thanh tra
Hương Giang
T.Vân
Chính Bình
Hương Giang
Hương Giang
Bình Yên
T.Thanh
Bùi Bình
Thu Huyền
Trung Hà