Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Hưng
Thứ năm, 26/02/2026 - 08:29
(Thanh tra) - Quảng Ninh dự kiến tổ chức 132 lễ hội truyền thống trong năm nay và đang gấp rút hoàn tất các phương án bảo đảm an toàn và nâng chất lượng phục vụ để đón cao điểm du xuân Bính Ngọ.
Màn múa rồng, lân rộn ràng mở màn Lễ hội Xuân Ngọa Vân 2026, tạo không khí sôi động ngày đầu khai hội. Ảnh: Thanh Tùng
Quảng Ninh là địa phương sở hữu hệ thống di tích lịch sử, văn hóa tâm linh phong phú gắn với lễ hội. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày vừa qua, tỉnh đón khoảng 1,1 triệu lượt khách. Nhiều điểm đến văn hóa nổi bật như Yên Tử, Đền Cửa Ông, Chùa Cái Bầu, Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng, Khu Di tích nhà Trần… đều đón trên dưới 10 vạn lượt khách.

Quang cảnh lễ khai hội Xuân Ngọa Vân 2026 diễn ra tại Nhà Trúc (Làng thiền Ngọa Vân) với sự tham dự đông đảo đại biểu và người dân. Ảnh: Thanh Tùng
Cùng với các lễ hội diễn ra ngay trong Tết như lễ hội Tiên Công, lễ hội Cầu Ngư, không khí du xuân diễn ra sôi động trên toàn địa bàn.
Theo kế hoạch, năm 2026 toàn tỉnh sẽ tổ chức 132 lễ hội truyền thống, phần lớn tập trung vào mùa Xuân, từ Tết Nguyên đán đến hết tháng 2 âm lịch.
Những lễ hội quy mô lớn gắn với các di sản như lễ hội Xuân Yên Tử, lễ hội Bạch Đằng, lễ hội Thái miếu nhà Trần, lễ hội Xuân Ngoạ Vân… do Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử chủ trì tổ chức.

Du khách trong trang phục truyền thống về Ngọa Vân du xuân, vãn cảnh đầu năm. Ảnh: Thanh Tùng
Bên cạnh đó, các địa phương cũng đồng loạt triển khai nhiều lễ hội gắn với di tích và truyền thống bản địa, từ lễ hội đền Cửa Ông (phường Cẩm Phả), đền Trần Quốc Nghiễn (phường Hồng Gai), lễ hội đình Quan Lạn (đặc khu Vân Đồn), đình Trà Cổ (phường Móng Cái 1) đến các lễ hội vùng cao như đình Lục Nà (xã Lục Hồn), Miếu Ông - Miếu Bà (xã Ba Chẽ)…
UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội theo hướng an toàn, tiết kiệm, văn minh. Trọng tâm là nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững an ninh trật tự thông qua sự phối hợp giữa lực lượng chức năng và các mô hình tự quản tại chỗ; đồng thời chuẩn bị phương án giao thông, vệ sinh môi trường, y tế và an toàn thực phẩm.

Đoàn rước lễ trang nghiêm tại khu vực Làng thiền Ngọa Vân trong ngày khai hội. Ảnh: Thanh Tùng
Đáng chú ý, lễ hội Xuân Yên Tử - lễ hội lớn nhất tỉnh - sẽ khai hội ngày 10 tháng Giêng (tức 26/2) tại Khu Di tích danh thắng Yên Tử (phường Yên Tử). Công tác chuẩn bị đang được kiểm tra sát sao do lễ hội kéo dài suốt ba tháng đầu năm và dự báo lượng khách tăng mạnh.

Dòng người hành hương về Khu Di tích Ngọa Vân trong những ngày đầu mùa lễ hội xuân. Ảnh: Thanh Tùng
Năm nay cũng là mùa lễ hội đầu tiên sau khi quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. Tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng chính sách miễn phí tham quan (không bao gồm cáp treo), miễn phí trông giữ ô tô, xe máy, đồng thời mua bảo hiểm miễn phí cho toàn bộ du khách. Hệ thống AI nhận diện tự động cũng được lắp đặt nhằm tăng cường quản lý và phục vụ khách tham quan.

Du khách tấp nập tham quan, chiêm bái tại Ngọa Vân, mở đầu mùa du xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Thanh Tùng
Ông Mạc Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường Yên Tử, cho biết với chính sách "thu phí 0 đồng", lượng khách về Yên Tử năm nay được dự báo sẽ tăng cao.
Địa phương đã chủ động phối hợp các lực lượng để phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc và bảo đảm an ninh trật tự trong suốt mùa hành hương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử nhằm mang lại hành trình an toàn, thuận lợi cho du khách.
Khai mạc Lễ hội Xuân Ngọa Vân 2026
Ngày 25/2 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử tổ chức khai hội Xuân Ngọa Vân tại chùa Ngọa Vân, phường An Sinh (Quảng Ninh).
Ngọa Vân thuộc quần thể di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, được xem là "Chốn Tổ" của Thiền phái Trúc Lâm, nơi vua Trần Nhân Tông tu hành và nhập niết bàn năm 1308.
Lễ khai hội diễn ra tại Nhà Trúc (Làng thiền Ngọa Vân) với các nghi thức trống hội, cầu Quốc thái dân an, dâng hương tại Am - Chùa Ngọa Vân cùng nhiều tiết mục nghệ thuật truyền thống. Điểm nhấn là nghi thức cầu an, gửi gắm ước nguyện bình an, thịnh vượng cho năm Bính Ngọ 2026.
Lễ hội Xuân Ngọa Vân kéo dài trong ba tháng đầu năm, là hoạt động văn hóa - tâm linh tiêu biểu của Quảng Ninh sau khi quần thể di tích được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới, góp phần quảng bá giá trị Trúc Lâm và thu hút du khách.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Quảng Ninh dự kiến tổ chức 132 lễ hội truyền thống trong năm nay và đang gấp rút hoàn tất các phương án bảo đảm an toàn và nâng chất lượng phục vụ để đón cao điểm du xuân Bính Ngọ.
Hoàng Hưng
(Thanh tra) - Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, du lịch Cao Bằng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực khi đón hơn 64,4 nghìn lượt khách, tổng thu vượt 70,8 tỷ đồng, cho thấy sức hút rõ nét của điểm đến ngay từ đầu năm.
Hoàng Hưng
Thái Nam
Văn Thanh
Chu Tuấn
Thanh Lương
Chu Tuấn
Hương Giang
Thanh Nhung
Bùi Bình
Văn Thanh
Trung Hà
Hòa Bình
H.T
Bùi Bình
Hoàng Hưng
Hoàng Hưng
Bảo Anh