Theo dõi Báo Thanh tra trên
Cảnh Nhật
Thứ ba, 20/10/2026 - 16:19
(Thanh tra) - Theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, tỉnh An Giang đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 57,41 triệu lượt khách. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 161.515 tỷ đồng, tỷ trọng GRDP du lịch đóng góp khoảng 15%.
Du khách tham quan tại rừng tràm Trà Sư, một trong những điểm du lịch sinh thái nổi bật của An Giang. Ảnh: Cổng TTĐT An Giang
Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn chủ lực, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế, tạo việc làm, cải thiện thu nhập và đời sống người dân. Đồng thời, tỉnh chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, gắn phát triển du lịch với bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.
Trong 9 tháng đầu năm 2026, An Giang đón 23,48 triệu lượt khách, tăng 18,04% so với cùng kỳ, đạt 93,9% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế ước đón 1,94 triệu lượt, tăng 56,6% so với cùng kỳ và đạt 91,5% kế hoạch. Tổng thu từ du lịch ước đạt 57.922 tỷ đồng, tăng 38,2% so với cùng kỳ, đạt 82,7% kế hoạch năm.
Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đón khoảng 57,41 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 4,83 triệu lượt; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 161.515 tỷ đồng; tỷ trọng GRDP du lịch đóng góp khoảng 15%.
Cùng với mở rộng thị trường, An Giang đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu du lịch dùng chung; từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch số; tăng tỷ lệ điểm đến, khu du lịch triển khai tiêu chí xanh, quản lý sức chứa và giám sát môi trường. Tỉnh phấn đấu 100% cơ sở dữ liệu du lịch được xây dựng, chuẩn hóa và kết nối vào cơ sở dữ liệu dùng chung; 95% dữ liệu du lịch được cập nhật, đồng bộ và có khả năng khai thác thường xuyên.
Về nguồn nhân lực, tỉnh đặt mục tiêu trên 90% lao động trực tiếp trong ngành du lịch được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; 100% cán bộ quản lý Nhà nước về du lịch được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm. An Giang cũng định hướng phát triển các doanh nghiệp du lịch có năng lực dẫn dắt, tăng thời gian lưu trú bình quân và tỷ lệ khách quay lại.
Đặc biệt, tỉnh định hướng phát huy tối đa lợi thế biển đảo, từng bước xây dựng Phú Quốc trở thành cực tăng trưởng mới của quốc gia, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển đảo cao cấp, du lịch hội nghị, sự kiện, lễ hội (MICE) và tổ chức sự kiện quốc gia, quốc tế. Đồng thời, phát huy di sản APEC 2027 trở thành tài sản phát triển lâu dài của Phú Quốc, nâng cao thương hiệu, sức hấp dẫn và năng lực thu hút khách du lịch, sự kiện quốc tế.
Đến năm 2045, An Giang phấn đấu trở thành điểm đến du lịch có thương hiệu mạnh của cả nước và khu vực, nổi bật với các sản phẩm du lịch biển đảo, văn hóa, tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch biên giới; đồng thời có hệ sinh thái du lịch thông minh, xanh, sáng tạo và có sức cạnh tranh cao.
Để đạt các mục tiêu đề ra, An Giang xác định nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, từ đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng đến nâng cao chất lượng sản phẩm, xúc tiến quảng bá, đào tạo nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ.

Gian quảng bá du lịch An Giang tại Ngày hội Du lịch TPHCM năm 2026. Ảnh: Cảnh Nhật
Tỉnh tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo đột phá chiến lược và khơi thông nguồn lực phát triển du lịch. Trong đó, chú trọng tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, hạ tầng và thủ tục hành chính; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Về hạ tầng, An Giang định hướng đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối cửa ngõ quốc tế với các trung tâm, khu, điểm du lịch; phát triển hạ tầng hàng không, đường bộ, đường thủy, cảng, bến, bến du thuyền, bãi đỗ xe, logistics và các phương thức vận tải phục vụ du lịch.
Tổ chức, phát triển các không gian du lịch theo đúng định hướng và các quy hoạch; tăng cường kết nối Phú Quốc với Hà Tiên, Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc, Núi Sam, Núi Cấm, Trà Sư, U Minh Thượng và các điểm du lịch vệ tinh. Trong đó, ưu tiên các công trình có tính kết nối vùng, liên vùng và khả năng tạo động lực cho khu vực tư nhân tham gia đầu tư.
Cùng với đó, An Giang tập trung phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao, như du lịch nghỉ dưỡng cao cấp gắn với biển đảo, hệ sinh thái núi rừng, vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển; du lịch hội nghị, sự kiện, lễ hội. Tỉnh cũng chú trọng xây dựng chuỗi sản phẩm liên hoàn gắn các điểm đến hành trình.
Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch chuyển dịch theo các thị trường mục tiêu, nhất là những thị trường có khả năng lưu trú dài ngày, mức chi tiêu cao; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến mở đường bay, kết nối thị trường và điểm đến mới. Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng số và đổi mới đào tạo theo nhu cầu thị trường.
An Giang cũng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, ứng dụng bản đồ số, thuyết minh số, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực du lịch. Việc phát triển hệ thống điểm đến, sản phẩm và dịch vụ theo tiêu chí xanh được chú trọng; đồng thời nghiên cứu thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin nhanh giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và chính quyền địa phương.
Với mục tiêu và nhóm giải pháp cụ thể, An Giang hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, tạo thêm động lực tăng trưởng, từng bước xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, tỉnh An Giang đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 57,41 triệu lượt khách. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 161.515 tỷ đồng, tỷ trọng GRDP du lịch đóng góp khoảng 15%.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu đón tối đa 50,5 triệu lượt khách, có 3 khu du lịch quốc gia và thí điểm mô hình du lịch, giải trí hoạt động 24/7.
Hải Hà
Đăng Tân
Cảnh Nhật
Thu Huyền
B.S
Trần Quý
Lê Hữu Chính
PV
PV
PV
Trí Vũ