Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Nhiều người dân Thủ đô chia sẻ, Hội chợ Làng nghề Việt Nam hội tụ đủ sắc màu làng nghề – sản vật vùng miền – trải nghiệm du lịch – không khí lễ hội và tất nhiên… không thể thiếu những màn “đi một vòng rồi, hấp dẫn quá lại đi tham quan thêm vài vòng nữa”.
Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 quy tụ hơn 50 đơn vị cùng gần 100 gian hàng từ 19 tỉnh, thành phố đang diễn ra tại Hà Nội trong 4 ngày (9-12/10) thu hút sự quan tâm của người dân Thủ đô.

Người dân trải nghiệm cách thức làm ra các sản phẩm thủ công tại Hội chợ. Ảnh: Bùi Yến
Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp xúc tiến thương mại, quảng bá văn hóa làng nghề và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.
Ngay từ ngày đầu, đông đảo khách tham quan đã tìm đến, khám phá các gian hàng và hòa vào không khí sôi động của Hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 22.
Điều thú vị của hội chợ nằm ở những cuộc trò chuyện trực tiếp với người làm sản phẩm, được nghe câu chuyện về vùng đất và hiểu thêm giá trị phía sau những đặc sản quen thuộc.

Mỗi địa phương, đều đem đến các đặc sản và nét đẹp văn hóa hấp dẫn của mình. Ảnh: Thái Minh
Miền Bắc – nhà sàn, núi rừng, cối xay nước; miền Trung – nón Huế, phố cổ Hội An và những câu chuyện văn hóa; miền Nam – sông nước miệt vườn, thuyền hoa và sắc màu miền Tây…
Tại các gian hàng, du khách có thể dừng chân thưởng trà, tìm hiểu về trà Thái Nguyên, khám phá mây tre đan Phú Vinh, tò he Xuân La… hay những sản phẩm từ nhiều vùng miền trên Tổ quốc.

Hội chợ quy tụ hơn 50 đơn vị cùng gần 100 gian hàng từ 19 tỉnh, thành phố. Ảnh: Nguyễn Thanh

Đông đảo khách tham quan khám phá các gian hàng, hòa vào không khí sôi động của Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22. Ảnh: Thái Minh
Chuỗi sự kiện hướng tới quảng bá sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP; tôn vinh nghệ nhân, thợ thủ công và tăng cường kết nối sản phẩm với thị trường, đặc biệt là các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn.
Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhấn mạnh làng nghề là một phần thân thuộc trong đời sống và văn hóa Việt Nam. Qua nhiều thế hệ, người dân đã biến đất, tre, gỗ, sợi và những vật liệu gần gũi thành các sản phẩm hữu ích, tinh tế. Trong mỗi sản phẩm có kinh nghiệm được tích lũy, sự kiên nhẫn của người thợ, dấu ấn của nơi làm ra sản phẩm. Bảo tồn làng nghề vì thế cần gắn với khả năng sống được bằng nghề.

Nhiều sản phẩm thủ công đặc sắc của các làng nghề "khoe sắc" tại hội chợ. Ảnh: Bùi Yến
Các sản phẩm được giới thiệu tại Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 khá đa dạng, từ mây tre đan, gốm sứ, sơn mài, lụa, thổ cẩm, đồ gỗ, kim loại đến các sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
Nhiều sản phẩm làng nghề đặc trưng sẽ góp mặt tại Hội chợ như mây tre đan Phú Vinh, tò he Xuân La, mộc Kim Bồng, lụa đũi Nam Cao, đồng Đại Bái, gốm Phù Lãng, tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ, chiếu cói Long Định, mỹ nghệ lục bình Mỹ Hiệp.
Bên cạnh sản phẩm thủ công mỹ nghệ là nhóm nông sản, thực phẩm đặc trưng của nhiều địa phương như gạo tám Điện Biên, gạo Séng Cù Lào Cai, chè Thái Nguyên, hoa quả sấy Mộc Châu, thạch đen Cao Bằng, bánh đa Đô Lương, chả mực Hạ Long, thịt trâu gác bếp Điện Biên, hải sản Phan Thiết, hành tỏi Lý Sơn, quế Trà Bồng, xoài Cao Lãnh, nem Lai Vung...

Mỗi gian hàng đều đem đến những trải nghiệm về ẩm thực, sản phẩm thủ công, các trải nghiệm thu hút du lịch đến với địa phương mình. Ảnh: Thái Minh

Các sản phẩm được giới thiệu tại Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 đa dạng, từ mây tre đan, thổ cẩm, gốm sứ, sơn mài. Ảnh: Bùi Yến
Điểm mới đáng chú ý tại Hội chợ năm nay là tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Các sản phẩm trưng bày cũng được ứng dụng mã QR để khách tham quan có thể tra cứu nguồn gốc và thông tin sản phẩm.
Ban tổ chức cho biết việc kết hợp giữa trưng bày trực tiếp với bán hàng trên nền tảng số nhằm giúp các cơ sở sản xuất làng nghề mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp phân phối, siêu thị và các kênh thương mại điện tử.
Cùng với hoạt động giao thương, tại hội chợ, nhiều mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu được giới thiệu trực tiếp như du lịch văn hóa dân tộc Tày Bản làng Thái Hải, Ecohost Hải Hậu, các mô hình du lịch làng nghề của Hợp tác xã lụa đũi Nam Cao, Hợp tác xã Sinh Dược, làng mộc Kim Bồng, cùng các mô hình du lịch sinh thái, du lịch tuần hoàn và du lịch dưới tán rừng.
Hội chợ năm nay, không chỉ là nơi trưng bày, đây còn là không gian để nghệ nhân, người thợ, doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP lắng nghe thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội tiêu thụ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhiều người dân Thủ đô chia sẻ, Hội chợ Làng nghề Việt Nam hội tụ đủ sắc màu làng nghề – sản vật vùng miền – trải nghiệm du lịch – không khí lễ hội và tất nhiên… không thể thiếu những màn “đi một vòng rồi, hấp dẫn quá lại đi tham quan thêm vài vòng nữa”.
(Thanh tra) - Để đạt doanh thu 18.250 tỷ đồng vào năm 2027, tỉnh Phú Thọ tập trung làm mới và nâng tầm các dòng sản phẩm du lịch văn hóa cội nguồn gắn với Đền Hùng, Hát Xoan, du lịch học đường, sinh thái nghỉ dưỡng, cùng mạng lưới tour liên kết vùng với Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Nội.
Đăng Tân
Thu Huyền
Hải Hà
Nguyễn Thanh
Thanh Hoa
Đăng Tân
Nguyễn Thanh
Giang Sơn
Theo Chinhphu.vn
Nguyễn Thanh
Lê Hữu Chính
Thái Hải
Trung Hà
Thái Hải