Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Một trong những định hướng mới về phát triển văn hóa là định hình tư duy mới về hoàn thiện thể chế văn hóa và siết chặt kỷ luật thực thi nhằm khơi thông nguồn lực nội sinh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
Sáng 10/10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” với sự tham dự của hơn 200 đại biểu.

Các đại biểu tham quan triển lãm bên lề hội thảo. Ảnh: Hồ Long
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng nêu rõ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực to lớn, là sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Đảng, Nhà nước đồng thời dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
Nhắc đến Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Triệu Thế Hùng nhấn mạnh phát triển văn hóa và con người là nền tảng, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải đi trước soi đường, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện, từ đời sống đến không gian số.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng. Ảnh: Hồ Long
Ông Hùng cho biết hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ những quan điểm, mục tiêu, định hướng mới về phát triển văn hóa, trọng tâm là định hình tư duy mới về hoàn thiện thể chế văn hóa và siết chặt kỷ luật thực thi nhằm khơi thông nguồn lực nội sinh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
Đây cũng là cơ hội để nhận diện rõ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách pháp luật; khó khăn, thách thức trong chấp hành kỷ luật thực thi; đúc kết bài học kinh nghiệm để chuyển hóa toàn diện giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh phát triển đất nước.
“Những kết quả, kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo này sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp đầy đủ, xây dựng thành báo cáo kiến nghị chính sách, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng để kịp thời thể chế hóa thành các chủ trương, quyết sách lớn về phát triển văn hóa trong tình hình hiện nay”, ông Hùng nói.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn đánh giá cao sáng kiến và sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội với Bộ Công an trong việc đồng tổ chức hội thảo này.
“Sự đồng chủ trì của một cơ quan lập pháp, giám sát về văn hóa với một cơ quan trọng yếu về bảo vệ an ninh quốc gia đã khẳng định một tư duy chiến lược quan trọng: Văn hóa là nguồn lực nội sinh, là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong lịch sử xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”, ông Sơn nói.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn. Ảnh: Hồ Long
Theo ông Sơn, việc phát huy giá trị văn hóa Việt Nam chính là tấm khiên bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và an ninh quốc gia.
Trong phát biểu đề dẫn, Đại tá Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, nêu rõ muốn văn hóa trở thành một động lực phát triển, trước hết phải tạo dựng được thể chế văn hóa phù hợp với yêu cầu của thời đại.
Đó không chỉ là pháp luật về văn hóa, mà còn là tổng thể các cơ chế, chính sách, thiết chế và phương thức tổ chức nguồn lực để các giá trị văn hóa được sáng tạo, bảo vệ, trao truyền và phát huy.
Nhưng thể chế dù tốt đến đâu cũng không thể tự vận hành nếu thiếu kỷ luật thực thi. Bởi vậy, theo ông Khuông, kỷ luật thực thi phải được nhìn nhận không chỉ như yêu cầu của quản lý nhà nước, mà còn là một giá trị của văn hóa chính trị và văn hóa pháp quyền.
“Đó là văn hóa của trách nhiệm; văn hóa của nêu gương; văn hóa của thượng tôn pháp luật; và trên hết là văn hóa nói đi đôi với làm, quyết định đi đôi với hành động, cam kết đi đôi với kết quả. Đó là sự cụ thể hóa tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”, Đại tá Tống Văn Khuông nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Hồ Long
Vẫn theo báo cáo đề dẫn, trong nền kinh tế tri thức và sáng tạo, lợi thế cạnh tranh ngày càng thuộc về những quốc gia có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao từ tri thức, công nghệ, sáng tạo và bản sắc.
Điều đó đặt ra yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo; đưa văn hóa, thiết kế và bản sắc Việt Nam thấm sâu hơn vào du lịch, dịch vụ, thương mại, sản xuất và các ngành kinh tế khác.
Đại tá Tống Văn Khuông nhìn nhận mục tiêu là làm cho văn hóa trở thành một nguồn tạo giá trị của nền kinh tế, đồng thời làm cho nền kinh tế trở thành một không gian để văn hóa sinh sôi, lan tỏa; nhưng không để xã hội “giàu” về vật chất nhưng “nghèo” về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Một trong những định hướng mới về phát triển văn hóa là định hình tư duy mới về hoàn thiện thể chế văn hóa và siết chặt kỷ luật thực thi nhằm khơi thông nguồn lực nội sinh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
(Thanh tra) - Báo cáo cho thấy sau sắp xếp đã giảm 18.975 cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; hơn 28.000 cán bộ quản lý đã được bố trí chuyển sang giảng dạy.
Hải Hà
Thư Kỳ
PV
PV
Hoàng Hưng
Phúc Anh
Thanh Hoa
Đăng Tân
Nguyễn Thanh
Giang Sơn
Theo Chinhphu.vn
Nguyễn Thanh