Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ tư, 30/09/2026 - 12:17
(Thanh tra) - Trong 9 tháng đầu năm 2026, du lịch tỉnh Tây Ninh ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về lượng khách và doanh thu so với cùng kỳ năm 2025, tạo động lực để địa phương tiếp tục khai thác tiềm năng, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) là điểm đến thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Thu Huyền
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, trong 9 tháng đầu năm 2026, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đón 7.450.000 lượt khách, tăng 18,8% so với cùng kỳ, đạt 74,5% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế ước đạt khoảng 190.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt 6.740 tỷ đồng, tăng 52,8% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 84,3% kế hoạch năm 2026.
Để đạt mức tăng trưởng ấn tượng này, ngay từ đầu năm 2026, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Tây Ninh đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, tạo dựng hình ảnh điểm đến và tăng sức hút đối với du khách. Cùng với hoạt động xúc tiến, quảng bá, tỉnh chú trọng hoàn thiện cơ chế quản lý, xác định định hướng phát triển du lịch trong dài hạn.
Cụ thể, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thành công Hội nghị vùng Việt Nam của Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) năm 2026; xây dựng kế hoạch phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Đồng thời, tỉnh triển khai kế hoạch hoạt động của tổ công tác thực hiện các giải pháp mang tính đột phá về phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 và năm 2026.
Việc từng bước hoàn thiện cơ chế phối hợp, quản lý và định hướng phát triển tạo cơ sở để các ngành, địa phương và doanh nghiệp cùng tham gia khai thác tiềm năng du lịch. Trên cơ sở đó, tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh khảo sát, xây dựng sản phẩm mới, mở rộng không gian du lịch và tăng cường liên kết giữa các điểm đến.
Trong 9 tháng đầu năm, ngành du lịch đã tổ chức khảo sát tại nhiều khu, điểm du lịch, khu di tích lịch sử và cơ sở lưu trú trên địa bàn. Tại khu vực Đồng Tháp Mười, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh phối hợp với các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và chuyên gia khảo sát Khu du lịch Làng nổi Tân Lập, Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen và Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp nhằm nghiên cứu, phát triển sản phẩm du lịch.

Tỉnh Tây Ninh tăng cường quảng bá hình ảnh thông qua các chương trình, sự kiện văn hóa, du lịch. Ảnh: Thu Huyền
Cùng với đó, các điểm đến tại phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu và xã Thủ Thừa được khảo sát để phục vụ định hướng phát triển du lịch đường sông. Ngành du lịch cũng nghiên cứu khả năng kết nối các sản phẩm, điểm đến của Tây Ninh với TPHCM và các tỉnh, thành phố, từng bước mở rộng thị trường khách.
Hoạt động liên kết vùng được triển khai thông qua việc hỗ trợ kết nối các khu, điểm du lịch, hình thành những chương trình tham quan có tính liên hoàn. Trong 9 tháng, đã có 37 chương trình kết nối điểm đến do Hiệp hội du lịch và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức được đưa vào khai thác hiệu quả, cùng 5 sản phẩm du lịch được hình thành.
Bên cạnh các sản phẩm tham quan truyền thống, du lịch nông thôn cũng được quan tâm phát triển. Tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch nông thôn Tây Ninh tại thị trường trọng điểm trong nước ở tỉnh Tuyên Quang; đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng khai thác giá trị lễ hội, sự kiện tại làng nghề phục vụ phát triển du lịch nông thôn.
Cùng với phát triển sản phẩm du lịch, tỉnh Tây Ninh tiếp tục tăng cường quảng bá hình ảnh thông qua các chương trình, sự kiện văn hóa, du lịch. Trong 9 tháng đầu năm, tỉnh tổ chức thành công 12 chương trình, sự kiện lớn và hơn 70 lễ hội, góp phần giới thiệu nét văn hóa đặc sắc, tạo thêm hoạt động phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách.
Công tác xúc tiến được mở rộng thông qua việc tham gia Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 22, Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân năm 2026, Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ và các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Qua đó, hình ảnh điểm đến, văn hóa và đặc sản Tây Ninh được giới thiệu đến du khách, doanh nghiệp và các đối tác du lịch.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, cùng với việc đẩy mạnh xúc tiến và quảng bá, chất lượng dịch vụ tại các khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú tiếp tục được chú trọng. Theo đó, các đơn vị tích cực chỉnh trang cơ sở vật chất, bổ sung sản phẩm, dịch vụ mới, nâng cao chất lượng phục vụ; thực hiện niêm yết và bán đúng giá niêm yết, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, tăng cường phòng, chống thiên tai, cháy nổ và các nguy cơ mất an toàn tại điểm tham quan.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 9 tháng đầu năm 2026, du lịch tỉnh Tây Ninh ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về lượng khách và doanh thu so với cùng kỳ năm 2025, tạo động lực để địa phương tiếp tục khai thác tiềm năng, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Với vị thế là Thủ đô ngàn năm văn hiến, Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia mà còn là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam.
Hải Hà
Nguyễn Thanh
Thái Minh
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Thanh Lương
Văn Thanh
Văn Thanh
Thu Huyền
Minh Tân
Trung Hà
PV
PV