Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ năm, 13/06/2024 - 21:16
(Thanh tra) - Vào mùa Hè, nhiều loại trái cây tại TP Hồ Chí Minh đang có mức giá giảm sâu, hấp dẫn chỉ từ hơn chục nghìn đồng.
Trái cây tại các quầy hàng trong siêu thị luôn được trợ giá để kích cầu mua sắm. Ảnh: TH
Khảo sát thị trường TP Hồ Chí Minh, nhiều loại trái cây như: Cam, bơ, sầu riêng, chôm chôm, mận... được bày bán rất nhiều tại chợ, siêu thị với mức giá thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đầu mùa.
Tại một số siêu thị ở TP Hồ Chí Minh như: Co.op Mart, GO!, Bách hoá xanh... nhiều loại trái cây cũng đang được khuyến mãi, ưu đãi nhằm kích cầu tiêu thụ nông sản giai đoạn Hè.
Theo ghi nhận thực tế, sầu riêng hạt to giá 60.000/kg, sầu riêng Thái hạt lép giá hơn 100.000/kg, mận giá 35.000/kg, măng cụt giá 70.000/kg, chôm chôm Thái giá 35.000/kg, bơ 034 giá 30.000/kg... Những mức giá này được đánh giá giảm thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái 10 - 20%.
Ngoài việc trái cây trong nước chịu áp lực rộ mùa xuống giá mà còn bị cạnh tranh với mặt hàng trái cây nhập khẩu. Theo thông tin, hàng trăm tấn sầu riêng, bòn bon, măng cụt, chôm chôm... Thái Lan có mặt tại chợ đầu mối từ giữa tháng 4, đây được coi là thử thách cho nông sản trong nước khi các mặt hàng Thái thu hoạch sớm đã chiếm lĩnh thị trường đầu vụ.

Trái cây được bày bán với giá giảm sâu khắp TP Hồ Chí Minh: Ảnh: TH
Tiểu thương tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) cho biết, năm nay, nhiều loại trái có xu hướng giảm sâu so với mọi năm. “Nhiều loại trái cây hiện tại đang rộ mùa, lại cạnh tranh với thị trường nhập khẩu nên giá thấp, kinh tế giai đoạn này lại khó khăn dẫn đến người dân cũng hạn chế chi tiêu”, người này nói.
Một chủ thương khác chia sẻ, bên cạnh những loại trái cây quen thuộc, thị trường còn xuất hiện một số loại trái cây mới như mận tím, ổi ruột đỏ, xoài tím... cũng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tính đến cuối tháng 4/2024, Trung Quốc là nguồn cung số 1 rau quả cho Việt Nam với 39,6% thị phần; Mỹ xếp thứ 2 với 20% thị phần; Thái Lan xếp thứ 10, chiếm khoảng 2% thị phần.
Nhập khẩu rau quả tháng 5 ước đạt 180,4 triệu USD, tăng 26% so với tháng 4 và tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 5 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khoảng 815,9 triệu USD rau quả, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng yêu cầu cụ thể hóa nhiệm vụ theo từng dự án, từng mốc thời gian, xác định rõ trách nhiệm, không để chậm trễ trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Từ ngày 1/10/2026, Hải Phòng áp dụng “cơ chế luồng xanh” đối với 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, trong đó nhiều thủ tục được rút thời gian giải quyết từ 17 ngày xuống còn 8 ngày làm việc.
Thanh Hoa
Thu Huyền
Đan Quế
Nhóm PV
Văn Thanh
Thanh Lương
Văn Thanh
Thanh Lương
Trần Kiên
Trí Vũ
Thanh Lương
Thu Huyền