Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ ba, 24/08/2021 - 16:56
(Thanh tra) - Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất cấp nhà bạt, máy phát điện cho Bộ Quốc phòng để phòng, chống dịch COVID -19 tại TP HCM.
Lực lượng của Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP HCM và Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) ra quân triển khai chốt phòng dịch tại TP HCM. Ảnh: nguồn vietnamnet.vn
Ngày 24/8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký thay Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID -19.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng (Quân khu 7) để trang cấp cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh COVID -19 tại TP HCM và các tỉnh phía Nam.
Cấp 100 bộ nhà bạt cứu sinh, trong đó 30 bộ loại 24,5 m2; 70 bộ loại 16,5 m2; 10 bộ máy phát điện loại 30KVA.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.
Bộ Quốc phòng (Quân khu 7) tiếp nhận phân bổ và hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng số vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia này theo quy định.
Trước đó, vào ngày 12/8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định bổ sung 153,5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 cho Bộ Quốc phòng để phòng, chống dịch.
Trong đó, mua sắm, hoán cải 5 xe xét nghiệm lưu động (53,5 tỷ đồng); bảo đảm khám chữa bệnh, mua vật tư, thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế (100 tỷ đồng).
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng ký quyết định chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp 410 bộ nhà bạt cứu sinh và 14 bộ máy phát điện cho UBND TP HCM để trang cấp cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID -19.
Ngày 3/8, Bộ Tài chính đã xuất cấp cho Quân khu 7 (Bộ Quốc phòng) 100 bộ nhà bạt và 10 bộ máy phát điện loại 30 KVA để trang cấp cấp cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh tại TP HCM và một số tỉnh Nam Bộ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhiều đại biểu, chuyên gia cho rằng tăng cường trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý… đang là xu thế, yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm cũng như cơ quan quản lý Nhà nước.
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Ngày 27/5/2026, Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Trung ương do đồng chí Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc NHCSXH làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ nhằm đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội 5 tháng đầu năm 2026 và định hướng, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới.
PV
Đông Hà
Dương Nguyễn
Hương Trà
Minh Nguyệt
Thái Nam
Thái Hải
Hương Giang
Lan Anh
H.T
Thái Nam
Thái Nam
Hương Giang
Chu Tuấn
Thùy Dương
Hương Giang