Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ ba, 05/10/2021 - 23:01
(Thanh tra) - Ngày 5/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 30 về việc tăng cường quản lý người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác để phòng chống dịch COVID-19.
Tăng cường quản lý người từ các tỉnh khác về để phòng chống dịch COVD -19. Ảnh: P.V
Tăng cường quản lý người từ các tỉnh thành khác về
Thực hiện Công điện số 1265/CĐ-TTg ngày 30/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục kiểm soát người ra, vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Đồng thời, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác đang thực hiện các điều chỉnh cần thiết để khôi phục sản xuất, kinh doanh dần đưa cuộc sống của nhân dân về trạng thái bình thường mới.
Dự báo, thời gian tới sẽ có rất nhiều công dân tỉnh Thanh Hóa từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố phía Nam và các tỉnh, thành phố khác trở về địa phương. Đây là nhu cầu chính đáng, tuy nhiên thời điểm hiện nay độ bao phủ vắc xin của tỉnh Thanh Hóa còn rất thấp, hệ thống y tế và công tác điều trị còn hạn chế, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, sẽ làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân.
Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tăng cường rà soát, cập nhật hàng ngày công dân của địa phương mình đang lưu trú ở các tỉnh, thành phố đang có dịch COVID-19, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, phối hợp với các gia đình tuyên truyền, vận động và có sự hỗ trợ cần thiết để người dân không tự ý di chuyển về quê trong thời điểm hiện nay.
Trường hợp thực sự cấp bách phải trở về địa phương người dân phải đăng ký và được sự đồng ý của chính quyền cấp huyện nơi đi, nơi đến và phải do UBND tỉnh Thanh Hóa hoặc UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức để đảm bảo an toàn, chu đáo; yêu cầu công dân về tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime-PCR trong vòng 72 giờ, trong quá trình di chuyển phải thực hiện đầy đủ theo yêu cầu về phòng, chống dịch của các tỉnh, thành phố khác, khai báo y tế ngay khi về đến địa phương; đồng thời phải chấp hành nghiêm các quy định sau:
Trường hợp trở về từ vùng dịch phải thực hiện cách ly y tế tập trung hoặc cách ly tại nhà, nơi cư trú (nếu đảm bảo các điều kiện cách ly theo quy định) trong vòng 14 ngày và tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo; xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế; người cách ly phải tự trả các chi phí. Đối với trường hợp cách ly tập trung, yêu cầu các địa phương rà soát người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách để hỗ trợ phù hợp.
Trường hợp trở về từ vùng có nguy cơ phải thực hiện cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày và tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm và chi trả phí xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế.
Đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 sau 14 ngày tiêm hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có xác nhận của cơ quan y tế), khi về địa phương phải tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày; thực hiện xét nghiệm và chi trả phí xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7 trong thời gian theo dõi sức khỏe.
Đối với các trường hợp đặc biệt như: người mắc bệnh hiểm nghèo, người già yếu, người có bệnh lý nặng, trẻ em dưới 10 tuổi, phụ nữ mang thai, khi trở về được cách ly tại nhà 14 ngày, xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 07 và ngày thứ 14; trong thời gian cách ly y tế và phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định, chịu giám sát của chính quyền địa phương và hướng dẫn của cơ quan y tế…
Thành lập điểm đón công dân từ miền Nam về
Trước tình hình này, ngày 5/10/2021, UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-TTCHPCD về việc thành lập điểm đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác về do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Theo đó, trưng dụng điểm dừng nghỉ Tường Vi 888 tại thôn Hòa Lâm, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn để thành lập điểm đón công dân tỉnh Thanh Hoá từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác về địa bàn tỉnh Thanh Hóa và thị xã Nghi Sơn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Thành lập Tiểu ban Điều hành, các tổ nghiệp vụ tại điểm đón công dân, có nhiệm vụ điều hành toàn bộ hoạt động tiếp nhận, phân luồng, hướng dẫn, trợ giúp công dân thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19; đảm bảo an ninh trật tự, trực 24/24 giờ tại điểm đón công dân.
Được biết, trong ngày 4 và 5/10/2021 sau khi nhận được thông tin về đoàn người khoảng 1.600 người từ miền Nam trở về địa phương và các tỉnh chuẩn bị đến địa phận tỉnh Thanh Hoá, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh đã điều động lực lượng, phương tiện dẫn đường đến chốt kiểm soát dịch, bệnh COVID-19 ở phía Nam để đón và chuẩn bị nước uống, bánh mì cho người dân.
Đối với người dân về các huyện, thị xã, thành phố của Thanh Hoá đã được lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với ngành Y tế lấy mẫu xét nghiệm và chờ ban chỉ đạo của các huyện, thị xã, thành phố đến đón về để cách ly theo quy định. Với những trường hợp đi qua Thanh Hoá bị đuối sức, không thể tiếp tục điều khiển được xe máy, hoặc người già và trẻ nhỏ mệt, không di chuyển được, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hoá đã hỗ trợ xe tải đưa cả người và xe máy lên xe để tiếp tục di chuyển.
Với các đoàn đi qua địa phận tỉnh Thanh Hoá, do di chuyển vào thời điểm trời tối nên lực lượng cảnh sát giao thông đã hỗ trợ dẫn đường đến Ninh Bình với chiều dài khoảng 100km. Việc đón và hướng dẫn công dân từ vùng dịch đi qua địa bàn tỉnh được thực hiện bảo đảm an toàn, chu đáo, công dân đi theo xe dẫn đoàn của cảnh sát giao thông bảo đảm đúng hành trình.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn sơ kết toàn diện nhằm đánh giá hiệu quả vận hành bộ máy, nhận diện những khó khăn trong thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện phương thức quản lý, điều hành ở cơ sở.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Thanh Hóa đang triển khai quyết liệt việc sắp xếp thôn, tổ dân phố gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối, giảm áp lực quản lý ở cơ sở, việc sắp xếp còn hướng tới xây dựng bộ máy gần dân, hiệu quả, phù hợp thực tiễn từng địa bàn.
Văn Thanh
Nguyễn Điểm
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Minh Nghĩa
Nam Dũng
Chu Tuấn
Trung Hà
Lê Hữu Chính
Đăng Tân
Thư Ký
Thu Huyền
Văn Thanh
PV
Thanh Hoa
T.Vân
Hương Giang