Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Lê
Thứ năm, 23/09/2021 - 15:01
(Thanh tra) - Tỉnh Lâm Đồng có 46 dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 25% dân số toàn tỉnh và được phân bổ trên 78 xã, 478 thôn, tổ dân phố theo tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS miền núi giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ. Một số DTTS của Lâm Đồng có dân số đông như: Cơ ho, Mạ, Chu ru, Nùng, Tày….
Ông Dơ Woang Ya Cương, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng (ngồi bên trái) trao đổi xung quanh vấn đề chăm lo cho đồng bào các DTTS. Ảnh: Thanh Chương
Ông Dơ Woang Ya Cương, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh Lâm Đồng hiện có 46 dân tộc anh em đoàn kết sinh sống trong đó DTTS có 70.655 hộ với 333.561 người, chiếm 25% dân số toàn tỉnh. Theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg, ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ thì hiện nay toàn tỉnh Lâm Đồng có 10/10 huyện; 78/124 xã, thị trấn (71 xã, 7 thị trấn); 478/1.376 thôn là vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Nhằm quan tâm phát triển kinh tế cho đồng bào các DTTS, năm 2020 nguồn kinh phí Trung ương phân bổ theo Chương trình 135 cho tỉnh Lâm Đồng theo kế hoạch trung hạn là 41.260 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phân bổ cho 11 xã và 110 thôn được thụ hưởng triển khai thực hiện đầu tư 61 công trình, dự án; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng.
Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng cũng đã phối hợp với phòng cân tộc các huyện triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đầu tư cho vùng đồng bào DTTS. Do đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn trở nên khang trang, văn minh; kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS tiếp tục phát triển; công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm triển khai thực hiện, đến cuối năm 2020 tỉ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn 5,58%.
Nhiều năm qua, Lâm Đồng luôn quan tâm chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS; kịp thời nắm bắt về tư tưởng, về tình hình sản xuất và đời sống, về an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, đồng thời chăm lo đời sống cho đồng bào DTTS, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Lâm Đồng cũng đẩy mạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng, giao đất sản xuất, hỗ trợ y tế, giáo dục, làm nhà ở cho hộ nghèo, cung cấp vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các chương trình, dự án về khuyến nông, dạy nghề, xuất khẩu lao động, trợ cấp xã hội được triển khai đã trực tiếp làm tăng thu nhập, nâng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội đối với người nghèo và đồng bào các DTTS.
Cũng theo ông Dơ Woang Ya Cương, được sự quan tâm của Đảng, Nhà Nước, của tỉnh đối với đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, nhiều năm qua công tác hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên đi học trong và ngoài tỉnh đã được quan tâm. Công tác tuyên truyền xóa bỏ dần những phong tục tập quán không còn phù hợp như tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết… được chú trọng do đó tình trạng trên đã giảm rất nhiều.
Đồng thời, thông qua hoạt động của người có uy tín trong đồng bào DTTS việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật có nhiều thuận lợi và đạt hiệu quả cao, đồng bào DTTS đã hiểu biết pháp luật hơn, tình trạng vi phạm pháp luật giảm hẳn.
Ngoài ra, kinh tế, xã hội của đồng bào DTTS ở Lâm Đồng ngày càng thay đổi và phát triển. Hiện nay, bà con đã tiếp cận được nền nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như trồng rau, hoa, cây công nghiệp, từ đó, đời sống của đồng bào có nhiều thay đổi tích cực, cuộc sống ngày càng ổn định…
Tuy nhiên, hiện nay đời sống của một bộ phận đồng bào DTTS ở Lâm Đồng, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn khó khăn, thu nhập thấp, không ổn định, nguy cơ tái nghèo cao do thời tiết thay đổi thất thường và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; tình trạng lấn chiếm đất rừng, tranh giành, khiếu kiện, sang nhượng đất đai trái quy định; tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn còn; kinh phí đầu tư các chương trình dự án trong vùng đồng bào DTTS còn thấp… gây nên nhiều khó khăn cho đời sống sinh hoạt của bà con.
Để đẩy mạnh hơn nữa về phát triển kinh tế, xã hội cho đồng bào DTTS trong những năm tiếp theo, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục lãnh chỉ đạo kịp thời cũng như ban hành các quyết định, kế hoạch, chương trình để tổ chức thực hiện; chỉ đạo cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương, huy động các nguồn lực để thực hiện các chương trình, chính sách, các dự án hỗ trợ khác đối với đồng bào DTTS, đồng thời tăng nguồn lực đầu tư, huy động toàn xã hội tham gia giúp đồng bào các DTTS xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Việc đưa hoạt động xe điện 4 bánh vào quản lý tập trung thông qua mô hình Hợp tác xã Vận tải Sầm Sơn đang mở ra hướng đi mới cho du lịch đô thị biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Không chỉ giúp Nhà nước có thêm nguồn thuế, siết chặt quản lý vận tải, hạn chế tình trạng chèo kéo, tranh giành khách, mô hình còn từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, chuyên nghiệp, an toàn trong mùa du lịch 2026.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn sơ kết toàn diện nhằm đánh giá hiệu quả vận hành bộ máy, nhận diện những khó khăn trong thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện phương thức quản lý, điều hành ở cơ sở.
Văn Thanh
Văn Thanh
Nguyễn Điểm
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Trọng Tài
Hải Hà
Thanh Lương
Văn Thanh
Lê Phương
Văn Thanh
Hương Giang
Thái Nam
Phương Hiếu
Cảnh Nhật
Thu Huyền