Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Phải kịp thời hỗ trợ về lương thực, thực phẩm cho các hộ dân bị sập nhà

Thái Hải

Thứ sáu, 30/10/2020 - 20:33

(Thanh tra) - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị các đơn vị, địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 9 cần rà soát các hộ dân bị thiệt hại, đặc biệt là các hộ có nhà bị sập, bị ngập sâu, kịp thời hỗ trợ về lương thực, thực phẩm; kiên quyết không để người nào bị đói, rét, bị thương không được chữa trị.

Phải kịp thời hỗ trợ về lương thực, thực phẩm cho các hộ dân bị sập nhà. Ảnh minh họa: Thái Hải

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, từ 19 giờ ngày 29/10 đến 5 giờ ngày 30/10, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 40-10mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Thanh Thủy (Nghệ An) 321mm, Yên Thượng (Nghệ An) 305mm, Thanh Hương (Nghệ An) 305mm.

Dự báo, từ ngày 30 - 31/10, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, riêng Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 300mm. Các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Hiện nay, lũ trên sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, sông La (Hà Tĩnh) đang lên, mực nước lúc 1giờ ngày 30/10 trên sông Cả tại Nam Đàn là 5,06m, dưới báo động 1 là 0,34m; trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt 7,66m, trên báo động 1 là 0,16m.

Lũ trên sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh), các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam đang xuống. Dự báo, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt đạt đỉnh ở mức 8m, trên báo động 1 là 0,5m, sau xuống chậm; lũ trên sông Cả, sông La tiếp tục lên, Ngàn Phố tiếp tục xuống.

Về công tác tìm kiếm cứu nạn, trên biển, tính đến 7 giờ 10 ngày 29/10, đã tìm kiếm được tàu BĐ 98658 TS/14 lao động, được tàu KN 467 kéo về Cam Ranh cùng 11 lao động, 3 lao động còn lại lên tàu KN 473 tiếp tục phối hợp tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên 2 tàu BĐ 96388 TS/12 lao động và BĐ 97469 TS/14 lao động.

Trên đất liền, đã cứu hộ 38 công nhân mắc kẹt tại công trường đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi và đưa vào bờ an toàn.

Về tình hình giao thông, đã khắc phục điểm sạt lở đầu tiên tại km68 trên quốc lộ 40B qua địa bàn tỉnh Quảng Nam dẫn vào hiện trường xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, còn cách hiện trường khoảng 15km tiếp tục bị ách tắc. Đồng thời, đã khôi phục, thông xe vào sáng ngày 29/10 đối với quốc lộ 1A, đường Trường Sơn Đông và quốc lộ 14E.

Về khôi phục điện lưới, đã khôi phục sự cố tại 5 đoạn đường dây lưới truyền tải 500kV, 8 đoạn lưới truyền tải 220kV và cung cấp điện trở lại cho 319 xã (Hà Tĩnh 90 xã, Quảng Bình 114 xã, Quảng Trị 77 xã, Thừa Thiên Huế 27 xã/phường, Quảng Nam 11 xã). Hiện nay, EVN đang tiếp tục huy động các nguồn lực để kiểm tra và khắc phục để cấp điện trở lại phục vụ sinh hoạt cho người dân.

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 22 giờ ngày 29/10, ảnh hưởng của bão số 9 và mưa lũ đã làm 20 người chết, 42 gười mất tích, 80 người bị thương, 283 nhà bị sập, 91.951 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 2.415 nhà bị ngập; 32 trụ sở cơ quan, 106 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng.

Về giao thông, 20 cầu, cống bị xói lở, hư hỏng. Đường Hồ Chí Minh (Quảng Nam) bị đứt đường từ Km1353+800 - Km1354, đã tổ chức phân luồng xuống Quốc lộ 14E để ra Quốc lộ 1.

Quốc lộ 40 có nhiều điểm bị sạt lở, tại điểm sạt lở Km68 (Bắc Trà My), lực lượng chức năng đã cho nổ mìn để mở đường. Đoạn tuyến Bắc Trà My lên Nam Trà My dài khoảng 20km, có 4 điểm sạt lở tại Km68, Km93+800, Km95+130, Km96+140, hiện đang tiếp tục xử lý. Nhiều tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ bị sạt lở, các địa phương đang thống kê, đánh giá thiệt hại.

Về điện lực, 106 cột điện bị gãy đổ. Còn 576 xã chưa có điện. Ngoài ra, 8.773 cây xanh bị gãy đổ; 5.002ha lúa, hoa màu bị thiệt hại.

Ảnh hưởng của bão số 9 đã làm 21 chiếc tàu cá bị chìm.

Để tiếp tục ứng phó với tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan cần khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích do sạt lở đất tại tỉnh Quảng Nam và trên 2 tàu cá tỉnh Bình Định bị chìm ngày 27/10. Tổ chức cứu chữa người bị thương và thăm hỏi, hỗ trợ, động viên những gia đình có người chết.

Rà soát các hộ dân bị thiệt hại, đặc biệt là các hộ có nhà bị sập, bị ngập sâu, kịp thời hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, kiên quyết không để người nào bị đói, rét, bị thương không được chữa trị.

Huy động lực lượng giúp đỡ dân sửa chữa, dựng lại nhà cửa, phục hồi sản xuất, khôi phục hệ thống điện bị hư hỏng, hệ thống giao thông bị sạt lở, nhất là trên các quốc lộ, tỉnh lộ và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng khác.

Bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông, nhất là những nơi bị sạt lở, qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập, nước chảy xiết. Kiểm tra, vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa nước, đặc biệt là những hồ xung yếu, hồ đã tích đầy nước. Kiểm tra, rà soát, chủ động di dời dân đang sinh sống tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực thấp trũng ven sông, hạ du hồ chứa đến nơi an toàn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm