Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nợ, trốn đóng BHXH: Trọng tâm thanh tra năm 2022

Trần Trung

Thứ ba, 28/09/2021 - 14:11

(Thanh tra) - Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Đào Ngọc Dung cho biết, trong năm 2022, sẽ tập trung thanh tra ở 14 tỉnh, TP có nhiều doanh nghiệp và các đơn vị liên quan còn nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) để xử lý nghiêm.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Thanh tra doanh nghiệp tại 14 tỉnh, TP nợ bảo hiểm

Ủy ban Xã hội đã tiến hành thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH; quản lý Quỹ BHXH năm 2020 chiều 27/9.

Tại đây, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, trong bối cảnh dịch COVID -19, ngành BHXH Việt Nam đã hoàn thành mọi chỉ tiêu được giao, nhất là chỉ tiêu BHXH tự nguyện năm 2020 tăng gấp đôi năm 2019.

“Tính đến 30/8/2021, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn tăng so với cùng kỳ”, lãnh đạo BHXH Việt Nam thông tin.

Liên quan số nợ BHXH tăng, ông Nguyễn Thế Mạnh cho hay, năm 2020 tổng nợ là 11.666 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 2019. Ngành BHXH đã tăng cường thanh tra, kiểm tra.

“Hoạt động thanh kiểm tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành dù giảm về số cuộc, giảm thời gian thanh tra, nhưng chất lượng các cuộc thanh tra lại tăng lên, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động”, ông Mạnh khẳng định.

Dù vậy, bà Nguyễn Thị Như Ý, Ủy viên Ủy ban Xã hội lưu ý, còn nhiều doanh nghiệp vi phạm chế độ, chính sách với người lao động, trong đó có trốn đóng, nợ đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Chung mối quan tâm, theo ông Lê Văn Khảm, Ủy viên thường trực Ủy ban Xã hội, qua thanh tra cho thấy còn số lượng “đáng kể” lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, nhưng không được đóng.

Ông Khảm băn khoăn về lý do dẫn đến tình trạng này: “Liệu có phải doanh nghiệp cố tình không đóng bảo hiểm cho người lao động hay không?".

Giải trình vấn đề này, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, hiện có trên 200 nghìn doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng… Vì vậy, ông vừa chính thức ký quyết định giao thanh tra của toàn ngành trong năm 2022, tập trung thanh tra ở 14 tỉnh thành có nhiều doanh nghiệp và các đơn vị liên quan còn nợ đọng bảo hiểm.

“Coi đây là trọng tâm của công tác thanh tra năm 2022, để xử lý nghiêm”, ông Dung khẳng định.

Nhiều người nói “vỡ quỹ”, thực tế phát triển bền vững

Nói về BHXH, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay, Việt Nam thực hiện BHXH từ năm 1995, nhưng so với thế giới vẫn “còn non trẻ”, nhất là khi thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TƯ về cải cách chính sách BHXH thì điều đó rất rõ.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung. Ảnh: TN

“Hiện nay trên thế giới có 9 loại hình bảo hiểm, còn chúng ta có 8 – thiếu bảo hiểm gia đình”, ông Dung nói và thông tin thêm, “đáng mừng là 8 loại hình bảo hiểm này trong những năm qua phát triển tương đối tốt”.

Bộ trưởng chia sẻ, “lo” nhất là 3 nhóm bảo hiểm: Hưu trí tử tuất, Bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, nhưng đến nay phát triển tương đối đồng bộ, và có hiệu quả.

“Tất cả các loại hình này cho đến nay, nhìn tổng thể, không những giải quyết được các chính sách theo quy định nhất định, mà còn có “kết dư tương đối tốt”, ông Dung nhấn mạnh.

Nêu lại câu chuyện vài năm trước đây, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay, dư luận lo lắng vấn đề an toàn quỹ, nhiều người nói “vỡ quỹ”, rồi “chuyện A, chuyện B” liên quan đến quỹ…, thông tin rất nhiều chiều, “nhưng đến giờ khẳng định các quỹ chúng ta bền vững”.

“Thậm chí, gần đây còn dành một lượng tiền rất lớn kết dư (38.000 tỷ đồng từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp - P.V) để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, nhưng trên cơ sở cam kết đảm bảo tính bền vững tối thiểu gấp 2 lần so với tổng chi của năm liền kề, để đảm bảo theo quy định pháp luật”, tư lệnh ngành LĐ-TB&XH cho hay.

Theo ông Dung, Nghị quyết 03 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết 116 của Chính phủ vừa ban hành ngày 24/9, dành tới 38.000 tỷ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động là “những quyết định chưa từng có tiền lệ”.

“Nhưng muốn thực hiện được, cũng phải có cơ sở bền vững, có kết dư mới quyết được các chính sách hỗ trợ này”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Ngoài ra, tư lệnh ngành LĐ-TB&XH thông tin thêm, hiện đang xây dựng mô hình BHXH đa tầng; khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt sửa đổi Luật BHXH và đã hoàn thiện hồ sơ, dự kiến trong tuần này sẽ trình Chính phủ, sau đó trình Thường vụ Quốc hội.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Khi những chuyến xe điện trở thành “bộ mặt” du lịch Sầm Sơn

Thanh Hóa: Khi những chuyến xe điện trở thành “bộ mặt” du lịch Sầm Sơn

(Thanh tra) - Việc đưa hoạt động xe điện 4 bánh vào quản lý tập trung thông qua mô hình Hợp tác xã Vận tải Sầm Sơn đang mở ra hướng đi mới cho du lịch đô thị biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Không chỉ giúp Nhà nước có thêm nguồn thuế, siết chặt quản lý vận tải, hạn chế tình trạng chèo kéo, tranh giành khách, mô hình còn từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, chuyên nghiệp, an toàn trong mùa du lịch 2026.

Văn Thanh

20:48 26/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm