Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Người có uy tín là chỗ dựa quan trọng giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân

Chu Gia

Thứ ba, 23/11/2021 - 14:08

(Thanh tra) - Trong những năm qua, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cơ quan Trung ương về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh.

Việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước luôn được tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm. Ảnh: Mai Dung

Thực tế, Điện Biên vẫn là tỉnh đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội thấp kém, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều còn cao (chiếm 30,67%); trình độ dân trí không đồng đều, ý thức pháp luật hạn chế, còn nhiều hủ tục lạc hậu, nhất là vùng cao, biên giới; tình hình thời tiết diễn biến khó lường, mưa đá, giông lốc, lũ lụt, sạt lở, thiên tai, dịch bệnh.

Tình hình di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tình trạng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, lợi dụng vấn đề “dân tộc, tôn giáo” để chống phá... ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống nhân dân, tác động trực tiếp đến kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận nói chung và công tác dân vận ở cùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh nói riêng. Vì vậy, việc xác định thực hiện tốt công tác dân tộc và các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn được Tỉnh uỷ, HĐND-UBND tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền, các cấp, ngành và của cả hệ thống chính trị, trong đó có chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Trên lĩnh vực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự, người có uy tín đã tham gia vận động quần chúng nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, không mơ hồ, chủ quan. Nâng cao tinh thần cảnh giác, vận động nhân dân thực hiện tốt các cam kết không tái trồng cây thuốc phiện, không tàng trữ, sử dụng, buôn bán các chất ma túy; không di dịch cư tự do.

Người có uy tín đã phối hợp với tổ an ninh vận động người dân ký cam kết phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy. Toàn tỉnh có 1.658 khu dân cư triển khai phòng chống tội phạm với 182 hòm thư tố giác tội phạm, nhân dân cung cấp trên 2.000 tin quan trọng giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Tình trạng di, dịch cư tự do giảm dần hàng năm; nhiều vụ tranh chấp đất đai, tài sản được hòa giải thành công tại cơ sở. Nhiều năm qua, an ninh trật tự xã hội, an ninh - quốc phòng vùng biên giới được giữ vững và luôn ổn định.

Việc phát hiện, bồi dưỡng, củng cố, phát huy vai trò của người có uy tín tại các địa phương bao gồm những người tiêu biểu trong lao động sản xuất, trong kinh doanh và xóa đói giảm nghèo, trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống thể hiện qua các phong tục, tập quán, trong bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ biên giới... Người có uy tín đã góp phần tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó giúp đồng bào nâng cao nhận thức, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói, giảm nghèo, đoàn kết ở khu dân cư, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong giữ gìn an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, các lực lượng công an, biên phòng đã trực tiếp vận động, tranh thủ người có uy tín tuyên truyền vận động nhân dân trực tiếp tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”; phong trào “Quần chúng tham gia tự bảo quản đường biên, cột mốc quốc gia và an ninh trật tự khu vực biên giới”, thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng, chống ma túy”, từng bước nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về tác hại của ma túy, các khung hình phạt khi tham gia vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; đưa người vượt biên trái phép.

Điển hình, ông Lò Văn Thi, dân tộc Lào, bản Lói, xã Mường Lói; ông Ly Cháy Mua, dân tộc Mông, bản Hua Thanh, xã Na Ư huyện Điện Biên; ông Hù Chà Thái, dân tộc Si La, bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé....

Đặc biệt, người có uy tín luôn là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động tổ chức đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân. Những đóng góp của người có uy tín trong phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của đồng bào các dân tộc rất đáng ghi nhận.

Tiêu biểu, ông Cứ Chừ Tú, dân tộc Mông, xã Noong U, huyện Điện Biên Đông; ông Lỳ Hà Tư, Chảo Khò Tư dân tộc Hà Nhì, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, đã có rất nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Ông Quàng Văn Sơn, dân tộc Thái, bản Co Chạy 1, xã Mường Pồn với mô hình kinh tế VAC mỗi năm cho thu nhập từ 30 - 40 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí; ông Giàng A Thẹ, dân tộc Mông, bản Noọng Luông 2, xã Mường Phăng với mô hình chăn nuôi đại gia súc kết hợp với thả cá mỗi năm cho thu nhập trên 70 triệu đồng; ông Lường Văn Đôi, dân tộc Thái, bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ, huyện Mường Nhé, thu nhập mỗi năm 60 -70 triệu đồng.

Với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, người uy tín đã vận động nhân dân ở cơ sở thôn, bản… tích cực hưởng ứng các phong trào: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, cùng với các phong trào cách mạng khác như “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”...

Tiêu biểu, bà Vì Thị Thông, dân tộc Thái, Đội 12 Thanh Nưa, huyện Điện Biên; ông Quàng Văn Nó, dân tộc Cống, bản Púng Bon xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, đi đầu trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của các dân tộc, tích cực phục dựng các lễ hội cổ truyền, các phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc như: Lễ hội Tết hoa thuộc về đồng bào dân tộc Cống, bản Púng Bon, bản Huổi Moi, xã Pa Thơn, huyện Điện Điện; bản Nậm Kè, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé; bản Lả Chà, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ; lễ hội té nước thuộc về cộng đồng dân tộc Lào, bản Na Sang, xã Na Sang, huyện Điện Biên; lễ nhảy lửa thuộc về cộng đồng người Dao, bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ.

Tổ chức truyền dạy chữ, tiếng dân tộc, tiêu biểu, ông Nguyễn Duy Tiến, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật thành phố Điện Biên Phủ - cán bộ nghỉ hưu dạy lớp đầu tiên về chữ Thái và chữ Mông, tỉnh Điện Biên, Lò Thị Kim, Lương Thị Đại…

Việc vận động con cháu xây dựng “Dòng họ hiếu học” được dòng họ các huyện trong toàn tỉnh quan tâm, xây dựng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 272 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ hiếu học, tiêu biểu như dòng họ Tao, họ Khoàng ở huyện Nậm Pồ; họ Bùi ở huyện Mường Chà; họ Vũ, họ Lò họ Lường ở huyện Điện Biên; họ Vừ, họ Tòng, họ Vì ở huyện Tủa Chùa; họ Mùa, họ Sùng ở huyện Tuần Giáo.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khánh Hòa mở “luồng xanh” cho NOXH: Chạy đua 3.200 căn hộ giữa áp lực thủ tục và hạ tầng

Khánh Hòa mở “luồng xanh” cho NOXH: Chạy đua 3.200 căn hộ giữa áp lực thủ tục và hạ tầng

(Thanh tra) - Được Chính phủ giao hoàn thành 3.200 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn tăng tốc với hàng loạt cơ chế “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” dành cho các dự án nhà ở xã hội (NOXH). Tuy nhiên, phía sau mục tiêu 10.088 căn hộ đến năm 2030 là áp lực không nhỏ về giao đất, mặt bằng, thủ tục liên ngành, hạ tầng kết nối và tiến độ thực thi.

Minh Nghĩa

11:05 24/05/2026
Xác định danh tính liệt sĩ: Mệnh lệnh từ trái tim

Xác định danh tính liệt sĩ: Mệnh lệnh từ trái tim

(Thanh tra) - Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Chính phủ phát động, các tỉnh, thành phố trong cả nước đang tập trung cao độ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với quyết tâm chính trị cao, nhằm sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Thu Hương

10:35 24/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm