Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Nhung
Thứ ba, 07/07/2026 - 12:35
(Thanh tra) - Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, nâng cao đời sống người có công luôn chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của nước ta.
Không ngừng nâng cao đời sống người có công là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Mục tiêu cốt lõi là bảo đảm mức sống của người có công luôn bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trao quà tới thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất. Ảnh: Tống Giáp
Theo Cục Người có công (Bộ Nội vụ) cả nước hiện có hơn 9,2 triệu người có công, bao gồm cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ... được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi.
Hiện cả nước có trên 1,2 triệu người có công được hưởng trợ cấp và hơn 280.000 thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Từ năm 2020 đến nay, mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công luôn được điều chỉnh tăng phù hợp với lộ trình điều chỉnh tăng mức tiền lương cơ sở.
Ngoài ra, người có công và thân nhân còn được hỗ trợ về nhà ở, nuôi dưỡng, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp thẻ Bảo hiểm y tế, ưu đãi trong giáo dục, tuyển sinh, tạo việc làm… Các phong trào "Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội đồng tình hưởng ứng, trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi khẳng định, trải qua các cuộc kháng chiến, cả nước hiện có gần 9,2 triệu người có công, trong đó có khoảng 1,2 triệu thương bệnh binh và gần 1 triệu liệt sĩ. Thấu hiểu những hy sinh, mất mát to lớn đó, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm coi công tác chăm sóc người có công vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm cao cả.
Hằng năm, ngân sách Nhà nước dành hơn 50 ngàn tỷ đồng để thực hiện các chính sách an sinh, trợ cấp xã hội và y tế cho các đối tượng người có công. Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2026, mức trợ cấp dành cho người có công tiếp tục được điều chỉnh tăng khoảng 10%.
Đồng thời, Bộ Nội vụ đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027.
Điều đáng trân trọng là tri ân người có công với cách mạng đã trở thành một giá trị bền vững trong tâm thức, trách nhiệm hành động cao đẹp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các hoạt động tri ân người có công với cách mạng tiếp tục được tổ chức thường xuyên, với hình thức phong phú, nội dung thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.
Đến nay có trên 98,6% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại khu dân cư nơi cư trú. Đây là kết quả quan trọng vừa thể hiện sinh động chủ trương của Đảng đã đi vào thực tiễn cuộc sống cho người có công trên cơ sở các chính sách của Nhà nước và sự chung tay của toàn xã hội đối với người có công.
Đặc biệt, điều vô cùng cảm phục và trân trọng những người có công, những thương binh, bệnh binh dù mang trên người vết thương chiến tranh vẫn luôn giữ khí chất anh hùng, sống có ích, giàu nghị lực, không ngừng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, trở thành chỗ dựa tinh thần cho gia đình, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ đất nước noi theo.
Hiện nay, mức chuẩn mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 2.789.000 đồng/tháng. Mỗi năm, ngân sách Nhà nước chi hơn 50.000 tỷ đồng cho công tác chăm lo người có công với cách mạng trên toàn quốc. Đây là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực lớn của các cấp, các ngành. Từ tháng 7 năm nay, dự kiến mức chuẩn trợ cấp của người có công sẽ tăng thêm khoảng 10% để nâng cao đời sống cho các nhóm đối tượng này.
Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục trình ban hành quy định sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng nâng các chính sách lên một tầm cao mới, bám sát các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 42 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cần phải thể chế hóa được những quan điểm, mục tiêu này vào trong dự án Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
Việc hoàn thiện và triển khai đồng bộ chính sách ưu đãi người có công không chỉ là yêu cầu quản lý nhà nước mà còn thể hiện sâu sắc trách nhiệm, đạo lý tri ân của Đảng, Nhà nước đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc.
Mức quà tặng người có công dịp 27/7
Theo Quyết định số 885/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), quà tặng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng tùy từng nhóm đối tượng.
Nhóm được nhận quà mức 600.000 đồng gồm:
Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28/7/2026 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng cũng thuộc diện nhận quà 600.000 đồng.
Thân nhân liệt sĩ, quyết định quy định thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng và thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
Mức quà 300.000 đối với nhóm người có công, thân nhân liệt sĩ:
Người thờ cúng liệt sĩ trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân cũng thuộc diện được tặng quà 300.000 đồng.
Mức quà 300.000 đồng được áp dụng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Những thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động cũng thuộc diện được nhận mức quà này.
Bên cạnh đó, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được tặng quà 300.000 đồng.
Đối với thân nhân liệt sĩ, quyết định quy định đại diện thân nhân liệt sĩ được nhận mức quà này.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, nâng cao đời sống người có công luôn chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của nước ta.
Thanh Nhung
(Thanh tra) - Trước nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ hè, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm, bảo vệ trẻ em và xây dựng môi trường sinh hoạt an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ.
Đan Quế
Văn Thanh
Nguyễn Thanh
Văn Thanh
Thanh Lương
Thùy Dương
Minh Nghĩa
Thanh Nhung
Hương Giang
Đan Quế
Đan Quế
Văn Thanh
Trí Vũ
Nguyễn Thanh
Hòa Bình
Thanh Hoa