Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Gói hỗ trợ an sinh 26 nghìn tỷ: Hơn 11,2 triệu LĐ đã được hỗ trợ về BHXH

Trần Trung

Thứ bảy, 14/08/2021 - 11:37

(Thanh tra) - Sau hơn 1 tháng triển khai Nghị quyết 68/ NQ-CP và Quyết định số 23 (gói hỗ trợ an sinh 26.000 tỷ đồng), hơn 11,2 triệu lao động (LĐ) đã được hỗ trợ về bảo hiểm xã hội (BHXH)…

Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet

Tiến độ chi trả nhanh

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Lê Văn Thanh, 12 chính sách hỗ trợ người LĐ và người sử dụng LĐ (NSDLĐ) theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 đã được triển khai một cách nhanh chóng, đạt được kết quả khả quan.

Các chính sách này có thể phân thành 3 nhóm lớn: nhóm chính sách về bảo hiểm; nhóm chính sách hỗ trợ trực tiếp cho NLĐ; nhóm chính sách cho doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Trong 3 nhóm này, theo đánh giá của Thứ trưởng Thanh, nhóm chính sách về bảo hiểm hiện đang đạt được tiến độ triển khai tốt nhất với sự thuận lợi trong hồ sơ thủ tục đề nghị cũng như ưu đãi về mức đóng bảo hiểm tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp (giảm từ mức đóng 0.5% xuống 0%).

Cụ thể, cơ quan BHXH đã rà soát và thực hiện xong việc gửi thông báo cho 375.000 đơn vị sử dụng LĐ với hơn 11,2 triệu LĐ được giảm mức đóng BH tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp từ tháng 7/2021 đến hết tháng 6/2022 với số tiền tạm tính khoảng 4.322 tỷ đồng.

Cạnh đó, tính đến ngày 12/8, ngành BHXH Việt Nam đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 238 đơn vị với 41.425 LĐ tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 292,3 tỷ đồng tại 35/63 tỉnh, TP.

Để có những kết quả kịp thời, nhanh chóng hỗ trợ người LĐ và người sử dụng LĐ trong bối cảnh gặp khó khăn do dịch Covid-19, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã vào cuộc tích cực, chỉ đạo, thống nhất thực hiện trong toàn ngành.

Đáng chú ý, để kịp thời hỗ trợ người LĐ và doanh nghiệp làm thủ tục xác nhận tham gia BHXH nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng, BHXH Việt Nam đã áp dụng 6 dịch vụ công và giải quyết trực tuyến những thủ tục này.

6 dịch vụ công của gói an sinh lần 2 trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam (dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn) gồm: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lại LĐ để duy trì việc làm; hỗ trợ LĐ tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương; hỗ trợ LĐ ngừng việc; hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn để trả lương; Giải quyết giảm mức đóng BH tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp.

Ngồi ở nhà thực hiện các thủ tục

Bên cạnh đó, người LĐ và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cũng có thể truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia để làm thủ tục trực tuyến.

Để sử dụng các dịch vụ này, người LĐ và doanh nghiệp đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia, tới mục “Hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19” và làm theo hướng dẫn.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc thực hiện các thủ tục hành chính thông qua cổng dịch vụ công đã giải quyết nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch. Ảnh minh họa

Sau khi hoàn thành kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến, Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ chuyển dữ liệu đến cơ quan BHXH xác nhận. Sau đó BHXH gửi lại xác nhận để Cổng dịch vụ công quốc gia chuyển hồ sơ trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả.

Như vậy, người LĐ và doanh nghiệp có thể ngồi nhà thực hiện các thủ tục mà không phải đến cơ quan BHXH.

Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết thêm, BHXH Việt Nam đã đưa toàn bộ 5 dịch vụ công mức độ 4 lên cổng dịch vụ công quốc gia, đây là số dịch vụ tối đa được cung cấp để cho người LĐ cũng như người sử dụng LĐ có thể tiếp cận nhanh nhất, thuận tiện nhất và thụ hưởng được chính sách theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23.

“Chúng tôi đảm bảo rằng việc xác thực hồ sơ chỉ thực hiện tối đa trong 1 ngày. Có những nơi từ lúc nhận hồ sơ đến lúc trả hồ sơ chỉ trong vòng nửa giờ”, ông Sơn nói.

BHXH Việt Nam cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, việc thực hiện các thủ tục hành chính thông qua cổng dịch vụ công đã giải quyết nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch, chính xác, đúng người hưởng, không bị trùng lặp, không có tình trạng trục lợi chính sách.

“Chúng tôi nhận được sự phản hồi của cả doanh nghiệp và người LĐ, họ cũng ghi nhận là từ lúc đăng kí danh sách, gửi danh sách cho đến khi nhận được kết quả thì cũng chỉ tối đa trong ngày là đã nhận được kết quả. Đấy cũng là những phản hồi tích cực”, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh.

Bên cạnh thực hiện xong việc gửi thông báo điều chỉnh mức đóng vào quỹ Bảo hiểm tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp; giải quyết hồ sơ tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, ngành BHXH Việt Nam đã xác nhận danh sách cho 274.610 người LĐ của 15.179 đơn vị sử dụng LĐ để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 60/63 tỉnh, TP. Trong đó gồm:

- 178.280 LĐ tạm hoãn hợp đồng LĐ, nghỉ việc không lương của 14.044 đơn vị.

- 15.230 LĐ ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 526 đơn vị.

- 170 LĐ được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 02 đơn vị;

- 34.345 LĐ ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 362 đơn vị, được NSDLĐ vay vốn trả lương ngừng việc.

- 32.140 LĐ được người sử dụng LĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động) của 124 đơn vị.

- 14.445 người LĐ được người sử dụng LĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng LĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người LĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 121 đơn vị./. 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An định hình trục tăng trưởng mới, siết trách nhiệm giải ngân đầu tư công

Nghệ An định hình trục tăng trưởng mới, siết trách nhiệm giải ngân đầu tư công

(Thanh tra) - Điều chỉnh quy hoạch tỉnh theo mô hình phát triển “1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6”, đồng thời siết kỷ luật điều hành, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và tháo gỡ các dự án trọng điểm là những nội dung nổi bật tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2026 của UBND tỉnh Nghệ An, diễn ra ngày 28/5.

Văn Thanh

15:21 28/05/2026
Xây dựng văn hóa kinh doanh có trách nhiệm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Xây dựng văn hóa kinh doanh có trách nhiệm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

(Thanh tra) - Nhiều đại biểu, chuyên gia cho rằng tăng cường trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý… đang là xu thế, yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm cũng như cơ quan quản lý Nhà nước.

Minh Nguyệt

12:55 28/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm