Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Lê
Thứ tư, 22/09/2021 - 16:43
(Thanh tra) - Chiều 21/9, tại trụ sở Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, thầy Thích Nguyên Phong, Chánh Văn phòng Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng nhiều vị chức sắc, tăng ni, Phật tử đã tiễn đoàn sư tăng tình nguyện viên tham gia vào tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại tỉnh Long An.
Giáo hội Phật giáo Thanh Hóa tiễn đoàn sư tăng 5 người vào Long An phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Trần Lê
Đoàn sư tăng tình nguyện của Giáo hội Phật giáo Thanh Hóa lần này vào Long An tham gia chống dịch có 5 vị, gồm: Hoàng Anh Tuấn (Thích Nguyên Từ), Lê Ngọc Sáng (Thích Giác Trí), Lê Quang Trường (Thích Giác Trang), Mai Công Trứ (Thích Bản Hạnh) và Phạm Văn Trung (Thích Giác Hiếu).
Thầy Thích Nguyên Phong cho biết, chuyến đi này Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chọn 11 vị sư tăng (trong đó Thanh Hóa có 5) tham gia phòng, chống dịch Covid-19 ở tuyến đầu Long An.
Thời gian qua, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Đặc biệt, các đợt giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghiêm các Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ, các quyết định, quy định cũng như hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố.
Giáo hội ban hành nhiều công văn hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh, đồng thời cho đóng toàn bộ của các chùa trên địa bàn tỉnh.

Các sư tăng chuẩn bị hành lý lên đường vào Long An chống dịch. Ảnh: Trần Lê
“Chúng tôi khuyến cáo các chức sắc, tăng ni, Phật tử thực hiện nghiêm túc phòng, chống dịch 5K. Đồng thời vận động Giáo hội tham gia cùng với các cấp chính quyền chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Năm 2021, Giáo hội đã quyên góp cho quỹ phòng, chống vắc xin được hơn 2 tỷ đồng, đồng thời ủng hộ hàng trăm triệu đồng và hàng chục tấn hàng khô cho các tỉnh phía Nam. Trước đó, năm 2020 Giáo hội Phật giáo Thanh Hóa cũng đã quyên góp cho quỹ phòng, chống vắc xin được hơn 250 triệu đồng.…”, thầy Thích Nguyên Phong nói.
Sự tham gia của đoàn sư tăng vào Long An chống dịch đợt này gợi nhớ về một thời hào hùng, oanh liệt của nhân dân Thanh Hóa trong công cuộc chiến đấu với đế quốc Mỹ, bảo vệ cầu Hàm Rồng. Chiến thắng vang dội Hàm Rồng - Nam Ngạn năm xưa ấy có sự đóng góp to lớn của các chức sắc, tăng ni, Phật tử, đặc biệt là nhà sư Đàm Xuân, trụ trì chùa Mật Đa. Sư thầy cùng tăng ni, Phật tử và bà con làng Nam Ngạn tích cực tham gia nấu cơm, mang nước đưa lên các trận địa pháo, tên lửa tiếp tế cho bộ đội bắn máy bay Mỹ. Sư thầy còn trực tiếp tham gia vào việc chăm sóc thương binh, cho dân quân lấy cánh cửa chùa ra làm cáng cứu thương. Sân chùa vừa là sở chỉ huy, vừa là nơi sơ cứu thương binh của bộ đội ta. Chùa là nơi đi về của bộ đội Hàm Rồng trong những năm đánh Mỹ. Trang sử hào hùng của dân tộc mãi ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sỹ; những đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa, trong đó có nhân dân Hàm Rồng- Nam Ngạn cũng như các nhà sư, ni cô và Phật tử.
Tin rằng, với truyền thống tốt đẹp của Giáo hội, của quê hương, đoàn sư Tăng Thanh Hóa sẽ đóng góp một phần công sức của mình nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, mang lại sự yên bình cho quê hương đất nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 11/4, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tương Mai (Hà Nội) tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho công dân nam đủ 17 tuổi theo đúng quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.
Thái Hải
(Thanh tra) - Song hành cùng đà bứt phá kinh tế, công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân tại Lai Châu trong quý I/2026 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Những chính sách thiết thực đã góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống vùng biên.
B.S
Thu Huyền
Văn Thanh
Bài và ảnh: Quang Dân
Thái Nam
Hương Giang
Trần Quý
Hương Giang
Hương Giang
Bảo Anh
Hòa Bình
Trần Quý
Hải Hà
Thanh Lương
Trung Hà
Bảo Anh
Theo TTXVN